Bản tin 14H: Ngọn núi nơi Triều Tiên thử hạt nhân có nguy cơ đổ sụp

Ngọn núi ở khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên có nguy cơ đổ sụp.
Ngọn núi ở khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên có nguy cơ đổ sụp.
TPO - Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi Sáng (SCMP) ngày 5/9, giới chuyên gia nhận định ngọn núi có bãi thử Punggye-ri, nơi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân gần đây có nguy cơ sụp đổ và có thể gây rò rỉ phóng xạ ra khu vực xung quanh, trong đó có cả Trung Quốc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (5/9), một áp thấp nhiệt đới đã hình thành và đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Lu-Dông (Philippines). Hồi 7h sáng, áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Lu-Dông khoảng 290km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Khoảng 6h30 ngày 5/9, người tham gia giao thông trên xa lộ Hà Nội đoạn qua KCN Biên Hòa 2 (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai), phát hiện một phụ nữ nằm ở vệ đường bên cạnh là chiếc xe máy mang BKS 94N1 – 0811. Đến gần kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Nạn nhân sau đó được xác định là bà Trần Thị T. (SN 1963, ngụ tại KP 2 P Tam Hòa, TP Biên Hòa). Theo người thân của nạn nhân, bà T. làm việc tại một công ty bia ở tỉnh Bình Dương. Sáng nay, bà T. rời nhà lúc 6h15 để đi làm như thường ngày. Đến gần 7h, gia đình nhận được tin bà T đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Khoảng 6h ngày 5/9, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần nhà khách 46 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến một phụ nữ bị hất văng nhiều mét. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị Hoa (SN 1968, trú xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang). Thời điểm đó, bà Hoa vận chuyển đến khu vực trên nhiều bình khí để bơm bóng bay, bán dịp lễ khai giảng năm học mới. Trong lúc đang bơm bóng bay thì bất ngờ một bình khí phát nổ khiến bà Hoa bị hất văng ra xa khoảng 3-4 mét, nạn nhân bị bỏng rát khắp mặt và chân tay. Tại hiện trường, một bình khí bị xé vỡ làm đôi. Vụ nổ cũng khiến một số bảng quảng cáo gần đó hư hỏng, rách nát. Sau vụ nổ, bà Hoa được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an TP Nha Trang điều tra.

Sáng 5/9, ông Phạm Văn Ninh (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) chạy xe máy chở theo vợ bà Nguyễn Thị Mỹ D. (55 tuổi) trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Cầu Xáng về đường Vĩnh Lộc. Khi đến khu vực điểm mở dải phân cách Trần Văn Giàu (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) người đàn ông cho xe chuyển hướng để băng qua đường. Đúng lúc đó, xe khách đưa rước công nhân biển số TP.HCM chạy cùng chiều lao đến không xử lý kịp đã tông trúng xe của ông Ninh. Cú va chạm khiến bà D. tử vong ngay tại chỗ, ông Ninh may mắn bị thương nhẹ. Tại hiện trường, đầu xe khách bị móp méo, chiếc xe máy nằm cạnh đó, hư hỏng nặng.

Ngày 5/9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ Ngô Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Hà Nội) và 4 người khác về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. Rạng sáng ba hôm trước, nhóm này gặp Đ. (22 tuổi) đòi 600 triệu đồng nợ cá độ bóng của Tuấn Anh. Không có tiền trả, anh Đ. bị chúng uy hiếp đưa về nhốt tại khách sạn trên đường Nguyễn Sơn (phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú). Nhóm này buộc con nợ gọi người nhà đến trả tiền nếu không muốn bị ăn đòn. Đến hơn 4h, anh Đ. lén gọi cho bạn, nhờ báo chính quyền. Cảnh sát sau đó ập vào khách sạn giải cứu nạn nhân, bắt nhóm giang hồ. (Xem chi tiết)

Thay vì phát triển bom nguyên tử (bom A) cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Triều Tiên đã tập trung phát triển bom nhiệt hạch (bom H) cho tên lửa ICBM. Đây được cho là bước đi đầy toan tính của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên căng như dây đàn. (Xem chi tiết)

Tư lệnh hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương – Đô đốc Scott Swift ngày 5/9 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục triển khai các khí tài hạng nặng đến “chảo lửa” bán đảo Triều Tiên để giúp Hàn Quốc đối phó với sự khiêu khích từ nước láng giềng. (Xem chi tiết)

Nhật báo Asia Business của Hàn Quốc ngày 5/9 dẫn nguồn tin tình báo cho biết Triều Tiên đang di chuyển một vật thể dường như là một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về phía bờ biển phía Tây nước này. Tên lửa trên đã bắt đầu di chuyển ngày 4/9, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6. Nguồn tin nhấn mạnh hoạt động này diễn ra trong đêm để tránh bị giám sát. Triều Tiên hiện đã triển khai cơ sở vật chất cho chương trình tên lửa ở bờ biển phía Tây nước này. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố chưa thể xác nhận thông tin trên. 

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ngày 5/9, giới chuyên gia nhận định ngọn núi có bãi thử Punggye-ri, nơi Triều Tiên tiến hành các vụ thử hạt nhân gần đây có nguy cơ sụp đổ và có thể gây rò rỉ phóng xạ ra khu vực xung quanh, trong đó có cả Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học - Kỹ thuật Trung Quốc tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, đưa ra nhận định trên dựa trên việc đo đạc và phân tích sóng xung kích phát ra từ vụ nổ, cùng với dữ liệu đo rung chấn tại hơn 100 trung tâm quan sát ở Trung Quốc và các nước. Ông Wang Naiyan, nhà nghiên cứu cấp cao về chương trình hạt nhân Trung Quốc và cũng là cựu Chủ tịch Viện xã hội hạt nhân Trung Quốc nhận định nếu kết quả phân tích trên là đáng tin cậy thì có nguy cơ về một thảm họa môi trường cực lớn. 

Các chỉ huy người nước ngoài của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đang tháo chạy sau khi quân đội Chính phủ Syria đẩy mạnh các chiến dịch phá vỡ vòng vây của IS tại thành phố Deir al-Zour, miền Đông nước này. 
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.