Bản tin 14H: Ngừng bắn vô điều kiện tại Ukraine dịp năm mới

Binh sỹ Ukraine gác tại chốt quân sự gần làng Troitske, vùng Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine gác tại chốt quân sự gần làng Troitske, vùng Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/12, nhóm Tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Donbass trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương) ngày 23/12. Ngoài ra, các bên cũng nhất trí rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm khỏi đường giới tuyến.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc nước ta có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm mai (24/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 25/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 18 giờ 44 phút ngày hôm qua (22/12), một trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter đã xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (16,106 độ vĩ Bắc và 107,298 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.


Ngày 22/12, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu sở GTVT các địa phương tăng cường kiểm soát giá cước vận tải, đảm bảo giá cước vận tải điều chỉnh phù hợp với mức giảm của giá nhiên liệu. Cụ thể, sở GTVT phải yêu cầu doanh nghiệp vận tải kê khai lại giá cước, đặc biệt là các chi phí cấu thành giá cước. Đặc biệt, sở GTVT phải phối hợp với sở tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước vận tải, nếu phát hiện vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí có thể bị rút giấy phép.


Con đường vành đai 2 (Hà Nội) được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 6.000 tỷ đồng, thế nhưng đoạn đường từ ngã tư Xuân La - Võ Chí Công đến đường Hoàng Quốc Việt đang trong tình trạng ngập rác thải, vật liệu xây dựng,... do bị đổ trộm. Hầu hết rác thải tại đây đều bị đổ trộm vào ban đêm. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h30 sáng nay, 23/12, chiếc xe container 51C – 545.00 kéo theo rơ-móc chở thùng hàng loại 40 feet lưu thông trên quốc lộ 22 khi vừa qua giao lộ Nguyễn Thị Sóc khoảng 500m (đoạn gần chợ Nông sản Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TPHCM) bất ngờ mất lái. Chiếc xe lao vào tông bay hàng loạt khối bê tông của gần 50m dải phân cách giữa làn xe ô tô và xe máy. Chưa chịu dừng lại, chiếc xe container tiếp tục lao sang làn đường dành cho xe máy, thùng hàng trên xe lật xuống đường khiến hàng chục người đang lưu thông qua đây hốt hoảng tháo chạy thục mạng. (Xem chi tiết)


Một chỉ huy lực lượng dân quân Iraq cho biết thu được điện thoại di động của một chỉ huy Nhà nước Hồi giáo (IS), chứa thông tin cho thấy cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ cho tổ chức này. Chiếc điện thoại chứa tin nhắn của cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và nội dung cho thấy Ankara đảm bảo an toàn cho các chiến binh tại những điểm vượt biên sang Iraq. Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov hồi tháng 11 cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò "đáng ngờ" trong chiến dịch chống IS khi hành động như thể một đồng phạm trong các hoạt động của nhóm khủng bố. (Xem chi tiết)


Sau cuộc tổng tấn công hôm qua 22/12, lực lượng an ninh của Iraq đã vào trung tâm thành phố Ramadi và tuyên bố chuẩn bị tái chiếm thành phố lớn nhất miền tây Iraq từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Phát ngôn viên cơ quan chống khủng bố của Iraq Sabah al-Noman cho biết: “Thành phố này sẽ được giải phóng trong vòng 72 giờ tới. Chúng tôi không gặp phải bất cứ sự kháng cự đáng kể nào, chỉ có các tay súng bắn tỉa và những kẻ đánh bom liều chết, đó là chiến thuật (của IS) mà chúng tôi đã lường được trước”. (Xem chi tiết)


Ngày 22/12, nhóm Tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Donbass trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới sắp tới. Thỏa thuận ngừng bắn này có hiệu lực từ 0 giờ (giờ địa phương) ngày 23/12. Ngoài ra, các bên cũng đã nhất trí rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm khỏi đường giới tuyến. Nhiều điểm dân cư ở Donbass đã trở lại sinh hoạt bình thường với đầy đủ hệ thống điện, nước và khí đốt, còn người dân ở các khu vực vẫn còn chịu ảnh hưởng từ xung đột đều nhận được viện trợ nhân đạo.


Một chiếc xe buýt chở các thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Ấn Độ Jet Airways đã đâm vào một chiếc máy bay của hãng Air India vì tài xế… ngủ gật. Sự cố xảy ra vào khoảng 5h30’ (giờ địa phương) ngày 22/12 tại sân bay Kolkata, miền đông Ấn Độ. Chiếc xe buýt chở phi hành đoàn của Jet Airways đã đâm vào bên phải của chiếc ATR 42 thuộc hãng Air India đang chuẩn bị cất cánh cho chuyến bay nội địa. Rất may, không có ai bị thương trong sự cố trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG