Bản tin 14H: Người chết trong vụ cháy kinh hoàng ở Nga tăng chóng mặt

Bản tin 14H: Người chết trong vụ cháy kinh hoàng ở Nga tăng chóng mặt
TPO - Theo số liệu cập nhật mới nhất tính đến trưa 26/3 theo giờ Hà Nội, đã có ít nhất 53 người thiệt mạng, trên 40 người bị thương và 11 người vẫn mất tích trong vụ cháy xảy ra ngày 25/3 tại trung tâm thương mại "Zimnjaja vishnja" (Anh đào mùa Đông) ở thành phố công nghiệp Kemerovo, miền Trung Siberia, Liên bang Nga.
Sáng 26/3, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định nhân sự của Ban thường vụ Thành ủy, phân công bà Nguyễn Thị Lệ (Trưởng ban dân vận Thành ủy) giữ chức Trưởng ban tổ chức Thành ủy, từ ngày 1/4. Còn ông Nguyễn Hữu Hiệp (Trưởng ban tổ chức Thành ủy) thay thế vị trí bà Lệ. (Xem chi tiết)

Ngày 26/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, lãnh đạo sở vừa nhận được chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT về vụ việc, cô giáo thực tập bị phụ huynh đánh trong trường. “Lãnh đạo sở đã nhận được chỉ đạo từ Bộ về vụ việc cô giáo bị đánh. Qua đó, yêu cầu sở phối hợp với công an làm rõ, báo cáo về Bộ trong ngày 26/3. Hành động côn đồ của phụ huynh cần lên án và xử lý nghiêm”, ông Hoàn cho biết thêm. Trong khi đó, Công an thành phố Vinh đã triệu tập phụ huynh P.T.N. lên làm việc. Tại đây, bà N. thừa nhận bắt giáo viên H. quỳ xin lỗi và hành hung. Còn chị P.T.H (21 tuổi, giáo viên thực tập trường mầm non Việt Lào) thì khẳng định không đánh cháu bé, trước việc hành hung của bà N. thì cô giáo H. phải quỳ để bảo vệ đứa con trong bụng. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 26/3, người dân sống trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, TP.HCM, nghe những tiếng nổ và khói lửa bốc lên nghi ngút tại tiệm photocopy và bán đồ chơi trẻ em. Nhiều người hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Lúc này, trong căn nhà có cặp vợ chồng và 3 đứa con đang ngủ. Hai người con lớn trèo qua nhà hàng xóm thoát thân. 3 người còn lại bị ngạt khói, kẹt bên trong. Người dân và cảnh sát dập lửa, phá cửa và đưa cả 3 người mắc kẹt ra ngoài, nhưng không may bé trai 2 tuổi đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Đầu giờ chiều 26/3, lực lượng chức năng đã hoàn thành khám xét ngân hàng Eximbank chi nhánh TPHCM (trụ sở tại đường Đồng Khởi, Q.1) và đem đi nhiều tài liệu. Hai người phụ nữ cũng được dẫn giải lên xe cảnh sát. Động thái này được cho là có liên quan đến vụ việc ông Lê Nguyễn Hưng (46 tuổi, quê Bình Dương), nguyên phó giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh TPHCM về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của khách hàng. Trước đó, ngày 16/12, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên phó giám đốc Eximbank Chi nhánh TPHCM về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn sau khi quay lại chung sống dù đã ly hôn trước đó, chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi) ở trọ tại thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là anh Nguyễn Văn Thông (SN 1983, quê tỉnh Thái Bình) tạt axit ngay trước mặt cô con mới 8 tuổi. Hiện nạn nhân đang nguy kịch do bị bỏng quá nặng. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Theo số liệu cập nhật mới nhất tính đến trưa 26/3 theo giờ Hà Nội, đã có ít nhất 53 người thiệt mạng, trên 40 người bị thương và 11 người vẫn mất tích trong vụ cháy xảy ra ngày 25/3 tại trung tâm thương mại "Zimnjaja vishnja" (Anh đào mùa Đông) ở thành phố công nghiệp Kemerovo, miền Trung Siberia, Liên bang Nga. Hiện có khoảng 120 người được sơ tán khỏi tòa nhà. Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ông Vladimir Puchkov cho biết giai đoạn đầu của hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại trung tâm thương mại sẽ kết thúc vào 18 giờ (Việt Nam). Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn, song hiện nhà chức trách đã bắt giữ 4 người để phục vụ công tác điều  tra.
Nhận định về mục đích thực sự của Triều Tiên khi bất ngờ đưa ra đề xuất đối thoại với Mỹ sau thời gian dài căng thẳng, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton ngày 25/3 cho rằng Bình Nhưỡng muốn tìm cách kéo dài thời gian thông qua các cuộc đàm phán trước khi chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn tới Mỹ. “Đây là cách họ vẫn thường làm trong suốt 25 năm qua”, ông Bolton cho biết, đồng thời nói rằng việc mất vài tháng chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều chính là luật chơi do Bình Nhưỡng đặt ra để lôi kéo Washington vào cuộc.

Theo Sputnik, Nga đang sở hữu ngư lôi 65-76A 650mm, có sức mạnh đánh chìm tàu sân bay. Đây được xem là ngư lôi mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trả lời Zvezda, ông Gleb Tikhonov, đại diện công ty Gidropribor Concern, đơn vị sản xuất 65-76A cho biết: “Ngư lôi 65-76A của Nga vượt trội (so với các đối thủ) về tốc độ, tầm bắn và khả năng công phá mục tiêu. Một quả lớn bao gồm 3 ngư lôi nhỏ hơn và thiết bị gây nhiễu sóng âm. Ngư lôi 65-76A là phiên bản nâng cấp của ngư lôi chống tàu tự dẫn tầm xa 65-76 650mm, hay còn gọi là "Kit" (Cá voi) được phát triển trong những năm 1980 và vào biên chế Hải quân Nga năm 1991.

Ít nhất 23 người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại thủ đô Maputo của Mozambique ngày 25/3 khi một chiếc ôtô lao vào một đám đông đang dự tiệc. Cảnh sát cho biết 21 người tử vong ngay tại hiện trường trong khi 2 người khác tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Phần lớn nạn nhân là thanh niên sống tại khu dân cư Luis Cabral ở ngoại ô thủ đô. Cảnh sát hiện chưa kết luận về nguyên nhân vụ việc. Điều tra ban đầu cho rằng người lái chiếc xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu.

Lực lượng phòng không Arab Saudi đêm 25/3 sử dụng hệ thống lá chắn Patriot bắn hạ ít nhất 7 tên lửa đạn đạo do phiến quân Houthi ở Yeman phóng vào thủ đô Riyadh và một số thành phố phía nam của nước này, theo hãng thông tấn nhà nước Arab Saudi SPA. Tuy nhiên, trong quá trình đánh chặn, một tên lửa Patriot đã gặp sự cố và có quỹ đạo bay rất kỳ lạ. Video do các nhân chứng đăng lên mạng xã hội cho thấy quả đạn MIM-104C dường như được điều khiển quay ngược 180 độ chỉ vài giây sau khi phóng lên rồi đâm xuống đất và nổ tung.
MỚI - NÓNG