Bản tin 14H: Người dân Mỹ đang tin tưởng hơn vào ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội ở Washington, DC ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện và công bố mới đây, phần đông người dân Mỹ đánh giá tích cực về bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ hồi tuần trước.

Theo điều tra của Công an quận Đống Đa (Hà Nội), trên địa bàn quận này có 333 điểm bán hàng nước do các cá nhân, hộ gia đình mở tự phát, hoạt động lấn chiếm lòng đường, hè phố. Trong thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục thực hiện rà soát, lập danh sách bổ sung đối với các điểm bán hàng nước trên địa bàn quận, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình nêu trên nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự công cộng, trật tự văn minh đô thị, đồng thời bố trí lực lượng nắm tình hình, xác minh, điều tra triệt phá các điểm núp bóng bán hàng nước để hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội. (Xem chi tiết)


Ngày 6/3, đại diện UBND phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) cho biết đơn vị vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM, Chi cục phát hành và kho quỹ (đường Võ Văn Kiệt) đề nghị hoàn tất hồ sơ pháp lý về việc đặt chốt bảo vệ và hàng rào sắt trên vỉa hè, ngoài khuôn viên khu đất trong thời hạn 30 ngày. Trong buổi ra quân chấn chỉnh trật tự vỉa hè Sài Gòn ngày 27/2, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo gỡ các vọng gác, chốt canh trước Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TP.HCM. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra cho người lắp lại chốt bảo vệ vào vị trí cũ vì đây là cơ quan trọng yếu. 


Sáng 6/3, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Jin Liqun, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho hay, từ nay đến năm 2030, Thành phố cần khoảng 50 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng, vì vậy Thành phố rất hoan nghênh AIIB hỗ trợ các nhà đầu tư hoặc trực tiếp đầu tư vào thành phố.


Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Với tổng mức đầu tư 314.117 tỷ đồng cho 1.372 km, theo tính toán 1 km đường bộ cao tốc sẽ có giá 228 tỷ đồng. Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau, trong đó các đoạn Lạng Sơn - Hà Nội và TPHCM - Cà Mau đã cơ bản hoàn thành. Trên đoạn từ Hà Nội - TPHCM dài 1.622 km có một số đoạn tuyến trên hành lang này đã được đầu tư và đưa vào khai thác, còn 1.372 km cần nghiên cứu đầu tư.


Bàn về giải pháp hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp vận tải Thái Bình, Nam Định đang ế khách tại bến xe Nước Ngầm. Chuyên gia cho rằng: Cần tăng cường hơn nữa những tuyến xe buýt kết nối, thậm chí nên mở buýt nhanh BRT cho tuyến này trước. Thực tế, trước khi điều chuyển, lượng người đi xe khách đã giảm đi đáng kể. Nguyên nhân là do phương tiện cá nhân hiện nay phát triển mạnh, người dân chủ động trong việc đi lại. Doanh nghiệp phải có phương án tự điều tiết, giảm tần suất. (Xem chi tiết)


Vào lúc 1 giờ ngày 6/3, tại khu vực Cảng Tuần Châu, Hạ Long (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ cháy tàu Huy Lộc QN 3883. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu có hai người trực trông tàu. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại phần khoang lái và một số thiết bị của tàu. Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, trên tàu du lịch Huy Lộc QN 3883 xuất hiện khói bốc lên, sau đó lửa lan nhanh trên tàu. Ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị quản lý Cảng Tuần Châu đã huy động tàu hút nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Long Hải đến bơm chống đắm tàu.


Khoảng 4 giờ ngày 6/3, trên Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương, xe đầu kéo biển kiểm soát 93C-063.70 do Bùi Quang Vinh điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ thị xã Bến Cát về thành phố Thủ Dầu Một, khi đến khu vực cây xăng Thới Hòa, thuộc KP 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, xe mất lái đâm vào cửa hàng điện thoại di động 379 nằm ở góc đường. Cú đâm mạnh tạo tiếng động rất lớn, làm sập một phần căn nhà. Lúc này ông Lê Văn Khanh (sinh năm 1957) đang ngủ trong nhà cùng cháu ngoại Nguyễn Lê Hoàng Duy (3 tuổi). Hậu quả, ông Khanh chết tại chỗ, cháu bé may mắn thoát nạn. Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng, xe đầu kéo bị hỏng nặng phần đầu.


Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện và công bố mới đây, phần đông người dân Mỹ đánh giá tích cực về bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ hồi tuần trước. Cụ thể, có 34% số người được hỏi đánh giá bài phát biểu của Tổng thống Trump là tuyệt vời, 23% đánh giá là hay, 25% đánh giá là tạm ổn. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 36% số người xem cho biết họ cảm thấy lạc quan hơn sau bài phát biểu của ông Trump.


Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cho tới nay nước này chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong vụ phóng mới nhất trước đó ngày 6/3 (theo giờ Hà Nội). Vụ phóng 4 tên lửa của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi quốc gia này tuyên bố đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ​-Hàn mà Bình Nhưỡng coi là hành động chuẩn bị cho chiến tranh. Ngày 6/3, quân đội Hàn Quốc cho biết ít khả năng cho thấy bốn quả tên lửa do Triều Tiên phóng trước đó cùng ngày là các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), song nhấn mạnh rằng cần thêm thời gian để xác định loại tên lửa này.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cuối tuần qua cho hay nền kinh tế nước này đang đi lên và hy vọng có thể sẽ đạt mức tăng trưởng 1-2% trong năm nay. Theo Thủ tướng Medvedev, tình hình lạm phát từng ở mức hai con số đã được kiểm soát tại xứ sở Bạch dương. Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Maxim Oreshkin cho biết lạm phát ở Nga hiện đã giảm xuống gần với mục tiêu 4%. Tại Diễn đàn Đầu tư Quốc tế Sochi 2017 hồi tuần trước, Thủ tướng Medvedev khẳng định nước Nga đang dần thích nghi với những thách thức, như sự bất ổn của thị trường hàng hóa, sự mất cân đối về cơ cấu nền kinh tế, hay những biện pháp trừng phạt của phương Tây.

MỚI - NÓNG