Bản tin 14H: Người đàn ông bất ngờ lao vào gầm xe container tự sát

Người đàn ông bỏ xe máy bên đường, lao vào gầm container tự sát. Ảnh cắt từ video
Người đàn ông bỏ xe máy bên đường, lao vào gầm container tự sát. Ảnh cắt từ video
TPO - Camera hành trình của một ô tô đã ghi lại cảnh tượng hãi hùng: một người đàn ông lao vào gầm xe container đang chạy trên đường tự sát.

Người đàn ông bất ngờ lao vào gầm xe container tự sát. Vào chiều ngày 2/8, trên Quốc lộ 37 đoạn đi qua phường Cộng Hòa (thị xã Chí Linh, Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một người đàn ông dựng xe máy bên đường bất ngờ lao vào gầm chiếc xe container đang đi qua và bị bánh sau của xe cán lên dẫn tới tử vong tại chỗ. Toàn bộ sự việc được ghi lại qua camera hành trình của ô tô đi phía sau. Người đàn ông trên sau đó được xác định là Nguyễn Huy Tr. (59 tuổi, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương). Nguyên do dẫn tới vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ. Sáng 3/8, tài xế container đã đến trình báo với công an về sự cố.


Tối 2/8, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh của một đôi nam nữ khá trẻ lộ hình ảnh “nóng” trong một quán trà sữa gây xôn xao dư luận. Theo thông tin chia sẻ và hình ảnh trong đoạn video, vụ việc xảy ra tại một quán trà sữa nằm trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Đoạn video được quay qua camera và quay trực tiếp bằng điện thoại việc nhân viên quán bắt quả tang đôi nam nữ đang có cảnh “nóng” trong khu vực uống trà sữa. Khi liên hệ qua trang fanpage của cửa hàng trà sữa này thì được một nhân viên quản lý trang cho biết, ngay trong đêm qua (2/8) phía cửa hàng đã tìm những Facebook có hình ảnh trên để nhờ gỡ và xoá video. (XEM CHI TIẾT)


Mất lái tông dải phân cách, ô tô lật nghiêng giữa đường. Khoảng 8h20 sáng 3/8, ô tô 7 chỗ BKS 43A-137.97 bị mất lái, tông mạnh vào dải phân cách giữa QL 1A, đoạn qua địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Vụ tai nạn khiến xe lật nghiêng giữa đường, phần đầu và nhiều bộ phận của xe bị hư hỏng rất nặng; 3 người bị thương và mắc kẹt bên trong. Người dân và lực lượng chức năng sau đó phải phá cửa xe để giải cứu các nạn nhân, rồi đưa đến cơ sở y tế ở huyện Phú Lộc để điều trị.


Hai mô tô nước va chạm, một người tử vong. Khoảng 17h25 ngày 2/8, trong lúc cùng chơi mô tô nước trên biển Đà Nẵng đoạn thuộc P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), 2 phương tiện do anh H.X.T (35 tuổi, Việt kiều) và anh Đ.M.H (16 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) điều khiển va chạm với nhau. Vụ việc khiến anh H. tử vong, một cô gái bị thương, bất tỉnh tại chỗ. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Taxi đâm vỡ cửa kính nhà dân, bé trai bị thương. Khoảng 10h sáng 3/8, tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An), xe taxi 4 chỗ BKS 37A - 249.92, do tài xế Lương Hòa Hiệp (SN 1992) điều khiển, trong lúc tìm chỗ đậu xe bất ngờ leo lên 2 bậc tam cấp cao khoảng 30cm, rồi đâm vào cửa kính của ngôi nhà. Cú đâm mạnh làm cửa kính vỡ vụn, gây thương tích cho bé trai, con chủ nhà, đang xem TV. Tài xế taxi không bị thương, phần đầu chiếc xe hư hỏng nặng.


Quan chức Trung Quốc tham nhũng ra đầu thú. Tờ Minh báo dẫn nguồn từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc cho biết, nguyên phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Hà Bắc, Ai Văn Lễ (63 tuổi), mới đây đã ra đầu thú do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” - cụm từ dùng để chỉ các hành vi tham nhũng. Ông Ai Văn Lễ là quan chức cấp thứ trưởng đầu tiên trong danh sách thông báo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ra đầu thú kể từ sau Đại hội XIX (tháng 10/2017) đến nay. Khi còn công tác, ông Ai Văn Lễ chỉ làm việc tại một địa phương duy nhất là tỉnh Hà Bắc. Hiện, ông Ai Văn Lễ đang trong quá trình bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc thẩm vấn, giám sát và điều tra.


Bà Yingluck Shinawatra rời Anh đến Dubai để tránh dẫn độ? Bà Yingluck Shinawatra đã lên máy bay từ London (Anh) đến Dubai (UAE) hôm 1/8, cùng thời điểm chính quyền Thái Lan yêu cầu Anh dẫn độ cựu nữ Thủ tướng. Việc bà Yingluck bất ngờ rời Anh vào thời điểm nhạy cảm khiến nhiều người đồn đoán có thể cựu Thủ tướng đang tìm cách né tránh việc bị dẫn độ về nước chịu án tù.Tuy nhiên, một nguồn tin từ đảng Pheu Thai đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.