Bản tin 14H: Người Đức lo sợ tấn công khủng bố

Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại sân bay Frankfurt, sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels. (Nguồn: THX/TTXVN)
Cảnh sát Đức tăng cường an ninh tại sân bay Frankfurt, sau các vụ tấn công khủng bố ở Brussels. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận ngày 27/3 cho biết, đa số người Đức lo ngại về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này trong năm 2016. 

Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Thủ tướng cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty CP Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt - Vietstar Airlines. Vietstar Airlines có số vốn điều lệ 800 tỷ đồng sẽ tham gia thị trường hàng không trong nước với tư cách là nhà vận chuyển hành khách kết hợp hàng hóa. Công ty Hàng không lưỡng dụng Ngôi Sao Việt được thành lập năm 2010, là đơn vị kinh tế thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng. (Xem chi tiết)


Sáng 28/3, Nhà máy X51 (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) bàn giao tàu kéo 984 và 985 cho Ban Quản lý công trình Trường sa (Quân chủng Hải quân) theo đúng tiến độ. Đây là 2 tàu lai dắt cập cảng tàu thuyền và các phương tiện nổi ở các căn cứ Hải quân; đưa tàu, phương tiện nổi đi sửa chữa lớn tại các nhà máy, ngoài ra còn được sử dụng ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ven bờ. Có thể hoạt động 10 ngày liên tục trên biển, tàu 984 và 985 được trang bị hàng loạt thiết bị hàng hải, cứu hộ hiện đại, định vị vệ tinh... (Xem chi tiết)


Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS) dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 14/4 tới. Theo phương án cổ phần hóa, VFS sẽ bán ra 3,25 triệu cổ phần (65% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược đã được chọn là Tổng công ty Vận tải thủy với giá 32,5 tỷ đồng. Hãng Phim truyện Việt Nam được thành lập năm 1953, với lịch sử tồn tại và phát triển gắn chặt với ngành điện ảnh và các hoạt động nghệ thuật. Tuy vậy, VFS lại rơi vào cảnh thua lỗ triền miên. Đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, VFS có khoản lỗ lũy kế 39,6 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h hôm nay (28/3), xe tải mang biển số 54Z - 2152, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ cầu vượt Trạm 2 về cầu vượt ngã tư Linh Xuân. Khi đến đoạn trước cổng trường đại học Kinh tế luật TPHCM thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM, chiếc xe tải bất ngờ lao qua phải, đâm gãy biển báo giao thông rồi cày nát nhiều mét dải phân cách bê tông. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Khoảng 8h ngày 28/3, tại khu vực tỉnh lộ 379, đoạn giao với đường dẫn cầu Thanh Trì  thuộc huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, chiếc xe tải BKS 29C-345.02 di chuyển theo hướng đi QL5 bất ngờ va chạm với xe máy do nam giới điều khiển chở theo một người phía sau. Sau cú va chạm khiến người ngồi phía sau là nữ giới ngã xuống đường và bị chiếc xe tải cán lên người tử vong tại chỗ còn người đàn ông văng ra xa bị thương. (Xem chi tiết)


Trung tâm Nga về hòa giải các bên đối lập ở Syria cho biết, Moskva ngày 27/3 đã gửi 60 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới Căn cứ Không quân Hmeymim của Nga ở Tây Bắc Syria. Phía Nga cho biết, nước này trước đó đã tổ chức một cuộc họp với Bộ Hòa giải Dân tộc Syria về việc vận chuyển số hàng viện trợ nhận đạo nói trên tới các thị trấn và làng mạc tham gia lệnh ngừng bắn. Một lệnh ngừng bắn tại Syria do Nga và Mỹ bảo trợ có liệu lực từ ngày 27/2 vừa qua, đã mang lại sự yên bình cho nhiều khu vực tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.


Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria là nhằm hỗ trợ chính quyền hợp pháp của quốc gia Trung Đông này chứ không phải những cá nhân cụ thể. Phát biểu với báo giới ngày 27/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra tuyên bố trên sau khi có thông tin cho rằng Moskva tiến hành chiến dịch không kích tại Syria là để hỗ trợ Tổng thống nước này Bashar al-Assad. Bà Zakharova nhấn mạnh Nga không tán thành việc hỗ trợ một bên nào đó trong cuộc nội chiến tại Syria vì Moskva chủ trương chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.


Kết quả của một cuộc thăm dò dư luận ngày 27/3 cho biết, đa số người Đức lo ngại về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này trong năm 2016. Theo kết quả thăm dò, 56% số người Đức được hỏi lo ngại nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở nước này trong năm nay, trong khi chỉ có 38% tin tưởng sẽ không thể có khủng bố ở nước này. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Thomas de Maizière, Chính phủ Đức không thấy có dấu hiệu về một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Đức, dù tình hình hiện nay vẫn căng thẳng.


Tối 27/3, an ninh tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được tăng cường sau khi khách sạn 5 sao Radisson Hotel nhận được cuộc điện thoại cảnh báo khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở thành phố này. Người thực hiện cuộc gọi trên cho biết anh ta gọi từ Dubai và có thông tin về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào một số địa điểm ở New Delhi. Cảnh sát New Delhi đã tăng cường an ninh và tiến hành điều tra vụ việc.


Ngày 28/3, chính phủ Nhật Bản đã bác bỏ ý tưởng được nêu ra trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông của ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nhật Bản và Hàn Quốc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình để giảm bớt sức ép lên Washington trong việc bảo vệ họ trước Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Ba nguyên tắc phi hạt nhân - không sản xuất,không sở hữu và không cho phép vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Nhật Bản, là một chính sách cơ bản quan trọng của chính quyền (Tokyo). Chính sách của chính phủ về việc kiên định duy trì chúng sẽ vẫn không thay đổi".

MỚI - NÓNG