Bản tin 14H: Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn ở Đông Ukraine

TPO - Sau Donetsk, các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và ly khai miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra vào tối 18/10. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng phía Đông Ukraine đang dần hiện hữu.

Sáng 19/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), Cộng hòa Liên bang Đức, tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) tại Milan, Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican.


Sáng 19/10, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công an và tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2014), người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết khẳng định, cuộc đời và tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng trong câu nói “con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” đã trở thành cội nguồn sức mạnh, lý tưởng cách mạng bất diệt cho mọi thế hệ thanh niên Việt Nam.


Sáng nay, hơn 100 thí sinh đến từ các tỉnh thành phía Bắc có mặt tại trụ sở báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội), tham gia vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Vòng này, các thí sinh được đo, phân tích chỉ số nhân trắc học trong phòng kín. Sau đó, ban giám khảo sẽ gặp mặt từng người để trò chuyện và nắm rõ hơn thông tin về các thí sinh. 

Chiều cùng ngày, ban tổ chức sẽ công bố danh sách 40 thí sinh được lọt vào vòng sơ khảo và chia tay những thí sinh không đạt. (Xem chi tiết)


Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phục vụ bảo vệ kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội khóa XIII, từ 6h - 19h các ngày từ 20/10 đến 29/11, CSGT Hà Nội sẽ tạm cấm hoạt động đối với các loại phương tiện (trừ các xe ôtô tham gia kỳ họp Quốc hội khóa XIII, xe buýt, xe vệ sinh và giải quyết sự cố) trên nhiều tuyến đường. Phòng Cảnh sát giao thông sẽ có phương án phân luồng giao thông từ xa cho các loại phương tiện. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Ukraine tuyên bố, nước này đã đạt được thỏa thuận với Nga về việc cung cấp khí đốt cho mùa Đông tới theo mức giá 385 USD/1.000m khối. Thông tin được Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko công bố trước toàn thể người dân Ukraine thông qua truyền hình. (Xem chi tiết)


Ông Khaled al-Obaidi, một người Hồi giáo dòng Sunni đến từ thành phố phía bắc Mosul, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, đã trở thành Tân bộ trưởng quốc phòng Iraq, trong khi một nhà lãnh đạo thuộc dòng Shi'ite được phê chuẩn làm Bộ trưởng Nội vụ của quốc gia Trung Đông này. (Xem chi tiết)


Sau Donetsk, các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và ly khai miền Đông Ukraine bắt đầu nổ ra vào tối 18/10. Nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng phía Đông Ukraine đang dần hiện hữu.

Đại diện cơ quan “chống khủng bố” phía Đông Ukraine, ông Vladislav Selezneva, cho biết: “Khủng bố đã cố gắng đánh chiếm vị trí chiếm đóng của chúng tôi, nhưng bất thành. Hai binh sĩ Ukraine bị thương”. (Xem chiết tiết)


Sáng 18/10, hàng loạt vụ lở đất tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc khiến hàng trăm người và phương tiện giao thông mắc kẹt tại một thị trấn miền núi. Vụ việc xảy ra tại thị trấn ở phía đông Tây Tạng. Do vụ lở đất nên 100m đường cao tốc ở khu vực này bị vùi lấp, có những chỗ đất đá cao tới 8m, hơn 200 người và khoảng 70 phương tiện được thông báo là đã bị mắc kẹt. (Xem chi tiết)


Các quan chức thuộc ủy ban bầu cử của Bolivia, ngày 18/10, chính thức xác nhận, đương kim Tổng thống nước này Evo Morales đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 61% số phiếu ủng hộ.

Như vậy, ông Morales sẽ kéo dài thời gian tại nhiệm tới 14 năm, tính đến tháng 1/2020, sau khi Tòa án Tối cao của Bolivia ra phán quyết hồi năm ngoái không tính nhiệm kỳ đầu tiên của ông theo bản hiến pháp mới được thông qua hồi năm 2009.


Sáng 19/10, các vụ xung đột mới lại xảy ra ở khu vực Mong Kok của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc), giữa người biểu tình “Chiếm Trung tâm” và lực lượng cảnh sát.

Xung đột mới diễn ra trong bối cảnh cả giới sinh viên và chính quyền Hong Kong đã có những nỗ lực phối hợp nhằm chấm dứt tình trạng leo thang các cuộc đối đầu căng thẳng trên đường phố.

MỚI - NÓNG