Bản tin 14H: Nguy cơ tử vong vì ăn nấm độc

Một bệnh nhân bị ngộ độc nấm điều trị tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Vnexpress
Một bệnh nhân bị ngộ độc nấm điều trị tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Vnexpress
TPO - Nguy cơ tử vong vì ăn nấm độc, Crimea nhận gói hỗ trợ 416 triệu USD từ Nga, tàu Hi Lạp tìm thấy mảnh vỡ và hành lý trên eo biển Malacca… là những tin tức đáng chú ý.

Bệnh viên Bạch Mai – Hà Nội xác nhận thêm 1 ca tử vong do ăn nấm tán trắng. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong trong tổng số 5 bệnh nhân nhập viện vì ngộ độc nấm trắng từ ngày 9/3. 

Nếu thấy biểu hiện ngộ độc, cần móc họng để nôn hết ra, uống than hoạt tính và đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. (Xem chi tiết)


Hai bé trai tử vong trong bể cảnh tại Hải Phòng. Hai cháu bé sang hàng xóm chơi, không may bị ngã xuống chiếc bể cảnh chứa nước khoảng 20m2 trước cửa nhà. Khi được tìm thấy, 2 bé đã tử vong. (Xem chi tiết)


Crimea đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Moscow, tờ Telegraph đưa tin hôm nay. Moscow đã hỗ trợ chính phủ Crimea 250 triệu bảng Anh (tương đương 416 triệu USD) ngay sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở đây được công bố. (Xem chi tiết)


NATO ngừng hợp tác một phần quan hệ với Nga vì sự kiện Ukraine. Theo đó, Nga sẽ không tham gia cuộc diễn tập trên biển, nhằm đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển vũ khí hóa học rời lãnh thổ Syria. NATO cũng cam kết mở rộng hợp tác quân sự với Ukraine. (Xem chi tiết)


Chính phủ lâm thời Ukraine quyết định triệu hồi đại sứ tại Nga về nước. Đại sứ Ukraine tại Nga Volodymyr Yelchenk đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine triệu hồi về nước hôm qua để thảo luận về “một số khía cạnh quốc tế” đối vấn đề ly khai của Crimea. (Xem chi tiết)


Ukraine cho biết, Nga đã gửi đến Crimea một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 cùng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ trong ngày 15/3. Một lượng lớn các thiết bị quân sự khác cũng được Nga đưa lên máy bay vận tải IL-76 từ sân bay Ramenskoye (Moscow) để đến Simferopol, Crimea. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev nói, thế giới nên hoan nghênh Crimea trở thành một phần của Nga. 

Theo ông Gorbachev, Crimea đã bị tách khỏi lãnh thổ Nga sau thời kỳ hậu Liên Xô để chuyển sang cho Ukraine. Không thể lấy cớ Crimea sáp nhập lãnh thổ Nga để làm lý do áp đặt các lệnh trừng phạt.


Trung Quốc bắt đầu hoạt động tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay mất tích dọc khu vực hành lang phía Bắc thuộc lãnh thổ nước này. 

Trung Quốc cũng cho biết, đã điều tra lý lịch của tất cả số hành khách mang quốc tịch Trung Quốc trên chiếc máy bay mất tích và kết luận không có bằng chứng cho thấy họ liên quan không tặc hay hành vi tấn công khủng bố trên máy bay.


Tàu khu trục USS Kidd của hải quân Mỹ sẽ ngừng hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trên Ấn Độ Dương. Do khu vực tìm kiếm máy bay mất tích đã được mở rộng, nên việc sử dụng các phi cơ Hải quân tầm xa hiệu quả hơn là tàu. (Xem chi tiết)


Một tàu chở dầu của Hi Lạp thông báo phát hiện những mảnh vỡ và hành lý trôi nổi trên eo biển Malacca, giữa Malaysia và Indonesia, hôm 16/3. Nhiều tàu quanh khu vực đã nhanh chóng tới đảo Sumatra (Indonesia) để phối hợp tìm kiếm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG