Bản tin 14H: Nhà báo Mỹ có thể bị sát hại một năm trước

James Foley đã bị hành quyết 1 năm trước? Ảnh: Daily Mail
James Foley đã bị hành quyết 1 năm trước? Ảnh: Daily Mail
TPO - Đoạn video gây sốc quay cảnh nhà báo Mỹ James Foley bị hành hình đã được quay từ trước đó, sử dụng một vài mánh quay phim, cũng như chỉnh sửa. Điều này dấy lên nghi vấn James Foley bị giết cách đây một năm, sau khi bị lực lượng phiến quân giải phóng Syria bán cho tổ chức IS.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm - thuỷ sản tháng tám ước đạt 2,47 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 8 tháng đầu năm 2014 lên 20,22 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 9,49 tỷ USD, tăng 5,7%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,95 tỷ USD, tăng 25,4%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 4,06 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2013.


Một tên lửa đạn đạo Tochka-U của quân đội Ukraine được cho đã rơi xuống ngoại ô Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 24/8. Vụ phóng tên lửa đạn đạo của quân đội Ukraine vào ngoại ô Donetsk được xác định hôm 24/8, nhưng đến hôm 25/8, sự việc mới được thông báo rộng rãi.

Đầu nổ của tên lửa này đã phát nổ trong không trung trên một con đường nhỏ ở huyện Kirovsky, thuộc Donetsk, trong khi phần đuôi của tên lửa đã rơi vào lô đất trống ở cùng khu vực. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia về video đã phân tích đoạn video gây sốc quay cảnh nhà báo Mỹ James Foley bị hành hình, và cho rằng, nó đã được quay từ trước đó, sử dụng một vài mánh quay phim cũng như chỉnh sửa. Điều này dấy lên nghi vấn James Foley bị giết cách đây một năm, sau khi bị lực lượng phiến quân giải phóng Syria bán cho tổ chức IS.


Xác định nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sớm trở thành mối đe dọa an ninh không chỉ đối với Mỹ mà nhiều nước khác, trong đó có các nước châu Âu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey đã kêu gọi các đồng minh châu Âu cùng hợp sức đối phó mối đe dọa trên.


Hôm qua, một loạt khu dân cư của người Shia ở bên trong và ngoài thủ đô Baghdad (Iraq) bị tấn công, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Kể từ đầu năm, Iraq đang phải đối mặt tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng từ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq (IS) đang nắm quyền kiểm soát các khu vực miền bắc và tây nước này. (Xem chi tiết)


Ngày 25/8, một tòa án đặc biệt ở Saudi Arabia tuyên án 17 bị cáo từ 9 đến 33 năm tù giam, vì tham gia các tổ chức khủng bố trong nước và tham gia chiến đấu ở nước ngoài. Họ nằm trong số 67 đối tượng bị đưa ra xét xử với các cáo buộc có tư tưởng cực đoan, tham gia một tổ chức khủng bố trong nước, tài trợ cho khủng bố, sở hữu vũ khí và đạn dược gây ảnh hưởng tới an ninh...


Bộ tư lệnh lực lượng phòng thủ tên lửa và vũ trụ (SMDC) và Bộ Chỉ huy Hệ không quân (AFSC) của Mỹ, hôm 25/8, thừa nhận thất bại trong vụ thử nghiệm bom bay siêu thanh (Advanced Hypersonic Weapon – AHW: Vũ khí siêu thanh tiên tiến).

Đạn phát nổ ngay sau khi rời khỏi bệ phóng khoảng 4 giây, không ai bị thương trong vụ nổ, nhưng sự cố gây ra một số thiệt hại cho bệ phóng. (Xem chi tiết)


Sáng 25/8, một phi công người Áo thiệt mạng sau khi chiếc máy bay của ông vướng vào dây điện và rơi xuống vườn nho ở bang Burgenland (Áo).

Viên phi công 65 tuổi đang điều khiển chiếc Piper PA 18 bay trên một vườn nho, nhằm xua đuổi những con chim sáo phá hoại cây và ăn quả.

Tuy nhiên, trong quá trình điều khiển, chiếc máy bay đã đâm vào đường dây cáp điện, lảo đảo, mất phương hướng và rơi xuống vườn nho, phát nổ và bùng cháy dữ dội. (Xem chi tiết)


Các chiến binh người Kurd đang bị nghi ngờ bắt cóc 3 kỹ sư người Trung Quốc tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Iraq và Syria. Ba người trên bị bắt giữ tại một cửa hàng tại thị trấn Silopi cuối ngày 24/8.

Những kẻ bắt cóc có thể là các thành viên thuộc nhóm Đảng Công nhân Kurdistan (PKK). Nhóm này sau đó tiến hành tấn công vào một nhà máy năng lượng đang xây dựng trong khu vực. (Xem chi tiết)


Ngày 25/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Libya thông báo, họ tìm thấy khoảng 170 thi thể của những người nhập cư bị mất tích ngoài khơi nước này hôm 22/8. Các nhân viên của Hội chữ thập đỏ Libya cho rằng, có vẻ con thuyền đã bị lật úp bất ngờ, khiến những người trên thuyền không kịp trở tay. Khoảng 70 nạn nhân đã bị sóng cuốn đi, trong đó có 5 trẻ em. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG