Bản tin 14H: Nhân viên bệnh viện rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, nơi xảy ra vụ việc.
TPO - Ngày 29/4, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cho biết tại đây có xảy ra vụ việc một nhân viên của bệnh viện rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong.
Sáng 29/4, UBND TP HCM khởi công dự án đường song hành với đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình được đầu tư hơn 800 tỷ đồng do liên danh 2 nhà đầu tư trong nước thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và sẽ hoàn thành sau 2 năm. Dự án gồm 2 đoạn song hành bên phải đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong đó, đoạn 1 dài 2,7 km nối đường Mai Chí Thọ (quận 2) với đường Đỗ Xuân Hợp. Còn đoạn 2 dài hơn 600 m, nối đường D11 với đường Vành Đai 2. Cả 2 đoạn đường đều rộng 20 m với 4 làn xe. Dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông khu vực đầu tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đặc biệt là nút giao An Phú.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 12 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (GPLX). Thông tư ban hành ngày 15/4/2017 và có hiệu lực thi hành từ 1/6/2017, thay thế Thông tư 58 trước đây. Điểm mới đáng chú ý trong Thông tư này là Bộ GTVT đã huỷ bỏ quy định bắt buộc phải đổi GPLX giấy sang vật liệu nhựa PET. Thông tư 12 cũng quy định người có GPLX có thời hạn phải thực hiện đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng cũng được đổi GPLX trước thời hạn. (Xem chi tiết)


Ngày 29/4, UBND TP. Đà Nẵng vừa có thông báo về việc thực hiện niêm yết và thu giá dịch vụ trông giữ xe trong thời gia diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế. Theo đó, giá giữ xe thông thường trong ngày tại các khu vui chơi giải trí, bãi biển, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa: xe đạp, xe đạp điện 2.000 đồng/lượt; xe máy, xe mô tô 3.000 đồng/lượt; ô tô từ 15 chỗ trở xuống, xe tải dưới 3,5 tấn 10.000 đồng/lượt. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 5h sáng 29/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khách sạn Viễn Châu, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
Do hoảng loạn, nhiều khách đã nhảy từ tầng trên xuống để tránh đám cháy nên bị thương nặng, phải nhập viện. Thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu từ một chiếc xe máy trong tầng trệt khách sạn. Ngọn lửa nhanh chóng lây lan sang các vật dụng xung quanh và bùng phát mạnh. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tại khách sạn Viễn Châu có khoảng 20 khách lưu trú trong khách sạn. Nhận tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt để dập tắt đám cháy, hỗ trợ những người có mặt trong khách sạn rời khỏi hiện trường. Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 8 chiếc xe máy, 1 ôtô 7 chỗ, 1 chiếc ôtô bị cháy phần đầu và nhiều tài sản khác trong khách sạn. 


Vào lúc 6h ngày 29/4, ông Bùi Thái Sở (SN 1964, trú tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Huỳnh Thị Khánh Ly (SN 1974) lưu thông theo hướng từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Lâm Đồng. Khi chạy đến địa điểm Km14+550, Quốc lộ 27 qua địa bàn xã Ea Bhốk (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) xe máy bất ngờ đâm vào một con chó chạy qua đường. Cú va chạm đã làm cho vợ chồng ông Sở ngã xuống đường. Cùng lúc này, xe tải do ông Trịnh Minh Sơn (SN 1972, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại đâm mạnh vào xe máy làm vợ chồng ông Sở tử vong tại chỗ.

Ngày 29/4, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, cho biết tại đây có xảy ra vụ việc một nhân viên của bệnh viện rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 28/4, bảo vệ của bệnh viện phát hiện một phụ nữ rơi từ cửa thông gió lầu 3, Khu A, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xuống đất. Thời điểm phát hiện nạn nhân đã nằm bất động dưới đất và nhanh chóng được chuyển vào Phòng cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi đưa vào phòng cấp cứu. Nạn nhân được xác định là bà Phan Thị Thúy Ngân (54 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa). Bà Ngân là nhân viên làm việc tại Phòng xét nghiệm máu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Sáng 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Duy Linh (sinh năm 1984), trú tại tổ 58, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, hiện trú tại phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Linh là nghi phạm trong vụ trộm chiếc xe ôtô Range Rover Autobiography vào đêm 28/4, sau đó điều khiển chiếc xe này gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến một số người bị thương phải nhập viện, trong đó có hai người bị thương rất nặng.
Ngày 29/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc tổ chức cuộc đua thuyền buồm cúp Ty Nam lần thứ 5 ở quần đảo Hoàng Sa, thành lập văn phòng Cục Kiểm dịch kiểm nghiệm xuất nhập cảnh Hải Nam trên đảo Phú Lâm, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những hoạt động trên của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc không để tái diễn hành động tương tự”.

Ukraine đưa tàu ngầm vào Bán đảo Crimea để tiếp cận Hạm đội Biển Đen, sẽ đồng nghĩa với hành động tự sát. Đó là tuyên bố của đại biểu Duma Quốc gia Nga vùng Crimea, ông Ruslan Balbek. Trước đó, thuyền trưởng hạng I của hải quân Ukraine, phó Chủ tịch thứ nhất của Liên đoàn Sĩ quan Evgeni Lupakov cho rằng, nếu Ukraine có khoảng 5 tàu ngầm thì có thể xóa sổ Hạm đội Biển Đen của Nga tại cảng Sevastopol trên Bán đảo Crimea. (Xem chi tiết)

Ngày 28/4, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật cấp ngân sách tạm thời trong vòng 1 tuần để chính phủ nước này không phải “đóng cửa” vào ngày 29/4 do thiếu kinh phí. Sau nhiều ngày thảo luận căng thẳng, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời nói trên bằng hình thức biểu quyết, sau khi văn kiện này được Hạ viện phê chuẩn với 382 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Dự luật lập tức được chuyển lên Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.  Việc thông qua dự luật ngân sách ngắn hạn trên sẽ cho phép các nghị sĩ Mỹ có thêm thời gian để thương lượng về một dự luật ngân sách dài hạn hơn.

MỚI - NÓNG