Bản tin 14H: Nhật Bản tuyên bố sẽ không cùng Mỹ tuần tra Biển Đông

Nhật sẽ không tuần tra cùng Mỹ ở Biển Đông
Nhật sẽ không tuần tra cùng Mỹ ở Biển Đông
TPO - Theo Thủ tướng Abe, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ không tham gia hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông mà Mỹ tiến hành.

Sáng 24/11, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, ngày bầu cử dự kiến là Chủ nhật, ngày 22/5/2016 đã được 100% các vị đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. UB Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng của Hội đồng bầu cử quốc gia là 21 thành viên và giới thiệu Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm Nguyễn Sinh Hùng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.


Sáng 24/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi, trong đó cho phép các cá nhân có quyền xác định lại giới tính, chuyển đổi giới tính. Về quy định chuyển đổi giới tính, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, việc chuyển đổi giới tính liên quan đến những yêu cầu và điều kiện khác nhau về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, các vấn đề về an sinh xã hội, y tế và nhiều vấn đề xã hội khác. (Xem chi tiết)


Sáng nay, một thanh niên áo đỏ leo lên tòa nhà 4 tầng ở khu Lán Bè, TP Hạ Long (Quảng Ninh) rồi nhảy xuống đất trước sự ngỡ ngàng của người dân. Nạn nhân sau đó được xe cấp cứu đưa đi bệnh viện, rất may chỉ bị thương. Nạn nhân được xác định là Lô Văn Hiền (29 tuổi, xã Căm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), sinh viên trường mỏ Hồng Cẩm, hiện thực tập tại Công ty than Giáp Khẩu. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 24/11, lực lượng chức năng huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân cái chết của ông Đỗ T. L (SN 1962, trú khối phố 11, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ), là Phó giám đốc Chi nhánh ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Ninh. Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 24/11 người dân phát hiện xác ông Lực nằm ngay miệng cống tuyến đường TP Tam Kỳ - Phú Ninh. 


Theo Thủ tướng Abe, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ không tham gia hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông mà Mỹ tiến hành. Giám đốc chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Koji Kano cho rằng xét về mặt quân sự thì những việc mà Nhật Bản có thể làm tại Biển Đông là rất hạn chế và sẽ chỉ tiếp tục quan sát, vì Nhật Bản không phải là nước có tranh chấp tại Biển Đông.


Một quả bom đã phát nổ bên ngoài văn phòng Liên đoàn Doanh nghiệp ngay tại một khu vực đông dân cư ở thủ đô Athens, Hy Lạp vào sáng nay (24/11). Cảnh sát cho biết, quả bom hẹn giờ được đặt trong một chiếc ba lô và để gần cửa ra vào của văn phòng Liên đoàn Doanh nghiệp Hellenic. (Xem chi tiết)


Giới chức Mỹ hôm 23/11 đã cảnh báo về vấn đề đi lại trên toàn cầu đối với công dân nước này trước nguy cơ khủng bố đang gia tăng. Trong thông báo, công dân Mỹ được khuyến cáo cảnh giác khi đến các khu vực công cộng, đông người. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các tổ chức khủng bố có thể thực hiện các vụ tấn công vào cá nhân hoặc lợi ích quốc gia của Mỹ. (Xem chi tiết)


Ngày 24/11, Dmitry Babeychuk, Giám đốc xí nghiệp quốc gia phục vụ chuyến bay của Ukraine (UkSATSE), cho biết Kiev thiệt hại khoảng 10 triệu euro sau khi áp đặt lệnh cấm các máy bay Nga bay qua lãnh thổ nước này. Hôm 16/9, Chính phủ Ukraine đã áp đặt trừng phạt hơn 25 hãng hàng không Nga, đặc biệt là các chuyến bay đến Crimea. Đáp lại, Liên bang Nga đã thông qua các biện pháp trả đũa nhằm vào các hãng hàng không Ukraine. Từ ngày 25/10, các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước đã bị đình chỉ.


Iraq đã đóng cửa không phận miền bắc nước này ít nhất 2 ngày bắt đầu từ ngày 23/11 vì lo ngại tên lửa Nga tiêu diệt phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria có thể gây nguy hiểm cho các chuyến bay thương mại. Việc đóng cửa không phận sẽ ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa đến Erbil và Sulaimaniya cũng như các chuyến bay quốc tế đến Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, vùng Vịnh và Áo. (Xem chi tiết)


Trong nỗ lực chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) từ xưng, cơ quan tình báo Anh lên kế hoạch tuyển dụng hơn 1.900 điệp viên, cũng như hàng trăm chuyên gia công nghệ thông tin. Để bảo vệ quốc gia trước những nguy cơ tấn công, chính phủ Anh sẽ đầu tư gần gấp đôi cho an ninh mạng trong tổng chi tiêu sắp tới. Ngân sách trong vòng 5 năm tiếp theo sẽ vào khoảng 2,9 tỷ USD dành cho hàng loạt nghiên cứu, tăng cường khả năng tiêu diệt tội phạm an ninh mạng, đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ hơn cho cơ quan chính phủ và các dịch vụ công. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG