Bản tin 14H: Nhật chi khủng cho quân sự

Bản tin 14H: Nhật chi khủng cho quân sự
TPO - Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 4.980 tỷ Yên (tương đương 48 tỷ USD) trong tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 4 tới), tăng 2% so với tài khóa 2014.

Hàng chục hộ dân đã tập trung tại trạm thu mua của công ty Cổ phần Đà Lạt (nay thuộc TH True Milk) để phản đối về quy định thu mua sữa mới của công ty này.  Cụ thể, Công ty Cổ phần sữa Đà Lạt đã ra quy định chỉ thu mua với định mức 16 lít sữa/ngày đối với một con bò sữa. Quy định bất hợp lý này ngay lập tức khiến nhiều hộ chăn nuôi tập trung tại trạm thu mua và nhà máy sữa Đà Lạt để phản ứng. (Xem chi tiết)


Sáng nay, ê kíp chăm sóc, điều trị cho Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh đã tiến hành hội chẩn nhanh để đánh giá sơ bộ về tình trạng sức khỏe của ông. Kết quả chưa được công bố, nhưng theo nguồn tin của Tiền Phong, sức khỏe ông Bá Thanh ổn định. Cuộc hội chẩn sáng nay do các bác sĩ của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Trung ương, bác sĩ chuyên khoa của Trung ương và bệnh viện Đà Nẵng tiến hành. (Xem chi tiết)


Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đêm qua (9/1) nhiệt độ ở khu vực này đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu đợt lạnh đến nay. Vào khoảng 20h30, tuyết rơi ở khu vực Trạm Tôn, đèo Ô Quý Hồ (Sapa, Lào Cai). Đến sáng nay, Lào Cai có mưa, băng tuyết vẫn còn phủ trên đường, mái nhà và cây cối. Hiện tại lượng khách du lịch vẫn chưa đông đột biến. (Xem chi tiết)


Khi đang làm nhiệm vụ ở địa điểm kể trên, xe CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bị xe đầu kéo BKS 29C-240.51 kéo xe rờ moóc BKS 29R-008.44 (chưa xác định rõ danh tính tài xế) chạy hướng Bắc - Nam, tông thẳng vào. Cú đâm mạnh khiến cả hai xe cùng lao xuống vực. Xe đầu kéo bốc cháy, ngọn lửa lan sang xe CSGT. Tài xế xe đầu kéo chết cháy tại chỗ. Còn thượng úy Nguyễn Tín, chiến sĩ thuộc phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên Huế bị chấn thương sọ não.(Xem chi tiết)


Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2015 sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á. Đây là những thị trường xuất khẩu đang có sự cạnh tranh gay gắt. Một số nước xuất khẩu gạo như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan có chính sách đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Phi bằng cách giảm giá gạo. Đặc biệt, việc Thái Lan xả hàng bán gạo tồn kho giá rẻ đã tác động tiêu cực đến xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi.
(Xem chi tiết)


Tự quảng cáo là mình có mối quan hệ thân quen với nhiều lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước và có khả năng xin việc làm cho nhiều người, Đoàn Vân Toàn, sinh năm 1953, trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động (Hưng Yên) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng. Với hành vi này, đối tượng Toàn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố và bắt giữ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản." (Xem chi tiết)



Từ một phụ nữ quyến rũ, Hayat Boumeddiene đã trở thành người phụ nữ bị truy nã gắt gao nhất nước Pháp sau khi trở thành đồng phạm của hung thủ vụ bắt cóc và sát hại con tin ở siêu thị Kosher mới đây. 
"Chồng" của Boumeddiene, Amedy Coulibaly là một trong ba tên khủng bố đã khiến nước Pháp rúng động với những cuộc tấn công đẫm máu chỉ trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Hiện nay, người phụ nữ 26 tuổi này đang trên đường chạy trốn và được cho là “có vũ trang và hết sức nguy hiểm.”(Xem chi tiết)


Tổ chức al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP), vốn là nhánh hoạt động mạnh nhất của mạng lưới khủng bố khét tiếng al-Qaeda, đã ra tuyên bố thừa nhận chỉ đạo các vụ tấn công ở Paris những ngày qua. Tổ chức giám sát SITE cho biết tên Harith al-Nadhari, một nhân vật cấp cao chuyên trách vấn đề luật Hồi giáo của AQAP, đã nhận trách nhiệm trong đoạn video do một nguồn tin nặc danh phát trên Internet. (Xem chi tiết)


Bất chấp sự cố trong cuộc thử nghiệm diễn ra ở Zhukovsky, gần Moscow hồi tháng 6/2014, những màn trình diễn của Sukhoi T-50 trong các cuộc thử nghiệm mới đây, vẫn cho thấy sự hoàn hảo và tính ưu việt của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này.
Sukhoi T-50 là máy bay thế hệ thứ 5 của Nga được trang bị hệ thống hàng không và hệ thống điện tử hiện đại và được cho là để cạnh tranh với máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor. (Xem chi tiết)


Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 4.980 tỷ Yên (tương đương 48 tỷ USD) trong tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 4 tới), tăng 2% so với tài khóa 2014.
Đài NHK dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, việc tăng ngân sách quốc phòng ưu tiên cho hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh mua sắm vũ khí trang thiết bị mới, xây dựng căn cứ quân sự. (Xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.