Bản tin 14H: Nhật tăng hệ thống phòng thủ nơi tên lửa Triều Tiên bay qua

Một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Nhật. Ảnh: AP.
Một hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Nhật. Ảnh: AP.
TPO - Nhật Bản sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại đảo Hokkaido, miền Bắc nước này. Giới chức Nhật Bản ngày 19/9 đã xác nhận thông tin trên chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ này của Nhật Bản.

Sáng 19/9, tại cuộc làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Tài chính và UBND TP. Hải Phòng, đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đề nghị nghiên cứu giảm phí hoặc xóa bỏ hai trạm thu phí trên QL 5 cũ. Trong trường hợp không xóa bỏ thì nên nghiên cứu giảm phí, mức thu phí như hiện nay là quá cao. (Xem chi tiết)


Lúc 7h30 sáng 19/9, tuyến tỉnh lộ 174 (Văn Chấn đi Trạm Tấu), đoạn km14+300 bị sạt lở ta luy âm làm sụt khoảng 50 m, độ sâu 5-6 m, mất toàn bộ nền đường, phương tiện không thể qua lại. Theo ông Đỗ Nhân Nghĩa, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái, đây là đường độc đạo đi đến huyện Trạm Tấu (Yên Bái) nên phương tiện trên tuyến này bị ách tắc nghiêm trọng. Sở đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo khu vực bị sạt lở để nhân dân phòng tránh. Trước mắt, các đơn vị sẽ khoét sâu vào núi tạo thành một nền đường mới để kịp thời phục vụ phương tiện lưu thông. 


Chiều tối 18/9, trong lúc đi nhặt ve chai ở khu đất trống bên đường Lê Cơ, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM người đàn ông hốt hoảng khi phát hiện thi thể một bé trai được quấn trong chăn. Người này sau đó bỏ về nhà, đến sáng nay 19/9, mới báo cơ quan chức năng. Công an địa phương có mặt sau đó, tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc. Người dân cho biết, thi thể bé trai sơ sinh vẫn còn nguyên dây rốn, được quấn trong một lớp chăn. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể bé trai được đưa về nhà xác. (Xem chi tiết)

Khuya 18/9, ông Hồ Thanh Lợi (38 tuổi) chạy xe container trên Quốc lộ 1A, hướng Bắc – Nam. Khi đi qua xã Vạn Hưng (Vạn Ninh, Khánh Hòa), xe bất ngờ va chạm với người đàn ông chạy xe máy ngược chiều. Tai nạn khiến nạn nhân chết tại chỗ, xe container lật nhào. Cùng lúc, ôtô tải chở nước mắm từ sau trờ tới, tông vào xe container, bốc cháy dữ dội. Bốn người trên hai xe bị thương được cứu ra ngoài, chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát cứu hỏa Khánh Hòa điều xe chuyên dụng đến tiếp cận, dập đám cháy. Hai xe bị nạn cháy trơ khung, hàng nghìn chai nước mắm cùng hàng hóa bên trong bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)

Sau khi chia tay, Phan Anh Tuấn (trú khu phố 3, Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đã chia sẻ clip quan hệ tình dục với bạn gái cũ là chị T.H (SN 1995, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) lên một trang web khiêu dâm cho mọi người cùng xem. VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tuấn về tội Làm nhục người khác. (Xem chi tiết)

Ngày 19/9, Công an quận 5 (TP HCM) tạm giữ Toh Meng Chin (43 tuổi) và Lim Chee Keong (38 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) để điều tra hành vi dùng thẻ ATM giả rút tiền. Đêm ba hôm trước bộ đôi đến rút tiền tại cây ATM trước ngân hàng trên đường Hùng Vương (quận 5). Bảo vệ ngân hàng thấy họ lúi húi rất lâu, thỉnh thoảng lại dò xét xung quanh, nên đến kiểm tra. Vừa thấy anh này tiến lại, hai gã đàn ông nước ngoài bỏ chạy. Nghe tiếng bảo vệ hô hoán, nhiều người chạy đến hỗ trợ vây bắt Chin và Keong. Cảnh sát thu hơn 12 triệu đồng, 5 thẻ nhựa rút tiền... và một số tang vật khác. (Xem chi tiết)

Tờ báo Sekai Nippo của Nhật Bản trích dẫn nguồn tin “đã xác nhận” quen thuộc với tình hình Triều Tiên cho biết, chính quyền Kim Jong-un đã bí mật chế tạo tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, theo mong đợi sẽ đi vào hoạt động vào năm 2020. Nếu thành công, đây sẽ là bước nhảy vọt đối với Hải quân Triều Tiên hiện tại, vốn chỉ có hạm đội gồm 50-60 tàu ngầm diesel-điện. Theo nguồn tin, các kỹ sư Trung Quốc và Nga đã tới nhà máy đóng tàu Nampo của Triều Tiên để hỗ trợ kế hoạch này. (Xem chi tiết)

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rất khó khăn trong việc lên án Triều Tiên trong bài phát biểu trước Liên hợp quốc vào hôm nay 19/9, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng hiểu rằng phải liên kết chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, bởi việc hạn chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng là mục tiêu cấp bách nhất của Washington. (Xem chi tiết)


Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kensaku Mizuseki, dự kiến trong chiều 19/9, hệ thống phòng thủ tên lửa cải tiến Patriot PAC-3 sẽ được bố trí tới một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở mỏm cực Nam của đảo Hokkaido. Trước đó, Nhật Bản đã triển khai hệ thống PAC-3 tới một khu vực khác trên đảo Hokkaido. Việc Nhật Bản triển khai PAC-3 tới đảo Hokkaido diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang lên tới đỉnh điểm sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân và 6 và phóng 2 tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong chưa đầy 1 tháng, phát đi những cảnh báo khẩn cấp buộc Tokyo có biện pháp phòng thủ.


Vụ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M được tiến hành tại khu diễn tập Kapustin Yar, miền nam vùng Astrakhan vào hôm qua 18/9 trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2017. Tên lửa đã bay quãng đường dài 480km và đánh trúng mục tiêu ở khu diễn tập Makat, Kazakhstan. Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M được thiết kế để thay thế các tổ hợp tên lửa 9K79-1 Tochka-U đã lỗi thời. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.