Bản tin 14H: Nhảy cầu tự vẫn sau khi cãi nhau với vợ

TPO - Anh Đ. điều khiển xe máy chở vợ về nhà thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Khi lưu thông đến Cầu Rạch Ngỗng 2, anh Đ. dừng xe ở giữa cầu rồi bất ngờ lao mình xuống sông trước sự sững sờ của người vợ.

Chở vợ đến giữa cầu rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 26/12 tại cầu Rạch Ngỗng 2  (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm kể trên, họ thấy một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi dùng xe gắn máy chở một phụ nữ từ hướng Nguyễn Văn Cừ nối dài lên cầu Rạch Ngỗng 2. Khi đến giữa cầu, người đàn ông dừng xe rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự vẫn. (XEM CHI TIẾT)

Hàng nghìn du khách mắc kẹt ở Phú Quốc đã được về đất liền. Sáng nay (27/12), tất cả các tàu phục vụ đưa khách du lịch, vận chuyển hàng hóa từ TP Rạch Giá, thị xã Hà Tiên đi các xã đảo, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) chính thức hoạt động trở lại. Trao đổi với PV, ông Huỳnh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết, sáng nay thời tiết ở Phú Quốc hoàn toàn trở lại bình thường. Huyện đã có thông báo cho tất cả các tàu cá ra khơi hoạt động trở lại. Hàng nghìn du khách kẹt lại Phú Quốc mấy ngày qua cũng đã có thể trở về đất liền. (XEM CHI TIẾT)

Bắc Bộ rét đậm, miền Trung mưa to. Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi và đồng bằng Bắc Bộ. Vùng núi rét đậm, có nơi rét hại dao động từ 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Hà Nội hôm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Hà Nội hôm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao 5.000 m, Bắc Bộ có mưa, riêng Việt Bắc và Tây Bắc mưa to. Mưa chấm dứt đợt hanh khô kéo dài, song đã làm tăng cảm giác giá rét. Với Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ nay đến hết ngày 28/12, trời mưa vừa với lượng 20-50 mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận mưa rất to, trên 100 mm trong 24 giờ.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các nhà quân sự của Nga và Ai Cập đang tiếp tục phối hợp và hợp tác trong chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Ngày 25/12, mạng tin tiếng Arab AMN (có trụ sở tại Liban) cho biết, quân đội Nga đã chuyển giao hàng chục xe tăng T-90 hiện đại cho quân đội Syria trong vài tháng gần đây. Theo ông Lavrov, các nhà quân sự Nga và Ai Cập trong giai đoạn hiện nay đang phối hợp trong điều kiện thuận lợi nhất. (XEM CHI TIẾT)

Tướng Nga lên tiếng về việc Mỹ mở trại huấn luyện khủng bố ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda, Tổng mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov, cho biết, quân đội Mỹ đã chuyển căn cứ quân sự của họ ở gần thành phố al-Tàn, đông nam Syria, thành một trại huấn luyện của những kẻ khủng bố. Vị đại tướng tiết lộ, Mỹ cũng đang sử dụng một trại tị nạn ở đông bắc Syria, bên ngoài thị trấn al-Shaddadah thuộc tỉnh al-Hasakah, làm trại huấn luyện cho các nhóm khủng bố còn sót lại của IS, kể cả những kẻ bỏ trốn khỏi Raqqa, và những chiến binh khác. (XEM CHI TIẾT)

Ba thành phố lớn kiện Bộ Quốc phòng Mỹ vì nhiều quân nhân không đủ điều kiện sở hữu súng lọt qua hệ thống kiểm tra lý lịch quốc gia. Trong đơn kiện liên bang nộp hôm 26/12, New York, Philadelphia và San Francisco cho rằng hệ thống thông tin của quân đội gặp trục trặc dẫn đến vụ thảm sát 26 người trong nhà thờ ở bang Texas hồi tháng trước. Các thành phố cho rằng Bộ Quốc phòng đã không báo cáo những vụ kết án binh sĩ cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) và cơ sở dữ liệu kiểm tra lý lịch quốc gia, theo AP. Đơn kiện được nộp tại toà án liên bang ở thành phố Alexandria, bang Virginia đề nghị giám sát pháp lý để đảm bảo Bộ Quốc phòng tuân thủ việc nộp dữ liệu. Các quan chức quân sự trước đó thừa nhận trục trặc về việc báo cáo.

Melania Trump ra lệnh chặt cây mộc lan 200 tuổi ở Nhà Trắng do bị hư hại nặng. Các chuyên gia từ Vườn Quốc gia Mỹ khuyến cáo rằng cây mộc lan được trồng từ năm 1828 ở mạn phía nam Nhà Trắng đã quá già cỗi và phải chặt bỏ. CNN đưa tin tổng thể cấu trúc của cây bị tổn hại nặng khiến nó không thể tự đứng vững nếu không có một hệ thống dây cáp lớn hỗ trợ. Một phần cáp nay bắt đầu đâm xuyên qua phần thân cây mỏng manh còn lại. Bà Melania đã xem xét báo cáo từ Vườn Quốc gia và đề nghị các nhân viên tìm hiểu mọi phương pháp trước khi quyết định chặt bỏ cây mộc lan, nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan và các phóng viên thường đứng ngay trước cây tác nghiệp, giám đốc truyền Nhà Trắng Stephanie Grisham cho hay.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG