Bản tin 14H: Nhiều lính đánh thuê ở miền đông Ukraine

Bản tin 14H: Nhiều lính đánh thuê ở miền đông Ukraine
TPO - Điểm thu tín hiệu hộp đen trùng với vị trí được cho là máy bay cạn nhiêu liệu và lao xuống Ấn Độ Dương, miền đông Ukraine xuất hiện nhiều lính đánh thuê, đặc nhiệm Ukraine chiếm lại tòa nhà tại Donetsk.

Khoảng 9h ngày 7/4, trong lúc hàng trăm tiểu thương và người dân đang tụ tập mua bán tại chợ xã Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi thì mái che khu chợ bất ngờ sập xuống. Mọi người trong chợ hoảng hồn, bỏ chạy toán loạn. Rất may sự cố không gây ra thương vong về người, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)


Với diện tích 737 ha, Thủ Thiêm nằm ở ví trí chiến lược bên trong vành đai tăng trưởng Đông bắc của TPHCM. Nhờ vị trí độc đáo ở đối diện và chỉ cách khu vực lõi trung tâm lịch sử quận 1 một đoạn ngắn của sông Sài Gòn, bán đảo này được chọn là trung tâm tổng hợp mới, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của một thành phố 10 triệu dân cùng lượng lớn người vãng lai. (Xem chi tiết)


Ngày 8/4, công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tổ chức truy bắt tên cướp mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy không biển kiểm soát. Trước đó, tối 2/4, bé trai 4 tuổi xuống ôtô, cầm theo túi xách trong có 70 triệu đồng, 1.000 USD, đồng hồ hàng hiệu… bị nam thanh niên bịt mặt lao đến cướp. (Xem chi tiết)


Chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích dường như đã đạt được bước đột phá, khi các nhà điều tra khẳng định đã tiến “rất gần” việc tìm thấy máy bay, và điểm thu được tín hiệu hộp đen trùng với vị trí máy bay phát tín hiệu cuối cùng lên vệ tinh. Đây được cho là thời điểm máy bay đã cạn nhiên liệu và lao xuống Ấn Độ Dương.


Ngày 7/4, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, các hình ảnh do vệ tinh chụp được cho thấy nhiều khả năng không còn người nào trên chiếc máy bay xấu số MH370 còn sống sót.

Tuy nhiên, ông Hishammuddin nhấn mạnh, việc xác định được vị trí máy bay rơi và tìm kiếm người sống sót vẫn là ưu tiên số một ngay từ ngày đầu tiên.


Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ sự lo ngại Đông Nam Ukraine bị đe dọa bởi sự xuất hiện của đông đảo lính đánh thuê nước ngoài đang kéo tới các vùng nổi dậy. Điều này diễn ra với sự đồng ý của Kiev và có thể dẫn đến một cuộc nội chiến.


Phó thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Victoria Syumar cảnh báo, Nga sẽ hối tiếc nếu đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Victoria Syumar cảnh báo, các khu vực miền Đông Ukraine không nên trông chờ sự hỗ trợ của xe tăng Nga. (Xem chi tiết)


Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã lấy lại được các tòa nhà thuộc cơ quan an ninh ở Donetsk bị người biểu tình chiếm giữ trước đó. Thông tin này được Tổng thống lâm thời Ukraine, Oleksandr Turchynov thông báo tối ngày 7/4. (Xem chi tiết)


Trong bài phát biểu với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vào hôm qua, ông Putin cho biết, năm ngoái, Nga đã ngăn chặn hoạt động của 46 điệp viên nước ngoài.

Ông Putin đồng thời kêu gọi thắt chặt các nguồn thông tin, viễn thông và cơ sở dữ liệu chứa những bí mật của quốc gia. Năm ngoái, hơn 9 triệu cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các trang web chính phủ Nga đã bị phát giác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG