Bản tin 14H: 'Nhiều nước Đông Nam Á muốn mua tên lửa S-400'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Tass.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Tass.
TPO - Bộ trưởng Shoigu khẳng định một số quốc gia Đông Nam Á đang đàm phán để sở hữu tổ hợp phòng không tầm xa S-400.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động cổ vũ, ủng hộ của người dân trước, trong và sau trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Qatar diễn ra vào 15h chiều nay (23/1), Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có công điện đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng đảm bảo ATGT, ANTT. Theo đó, lực lượng tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất ANTT và ATGT, đặc biệt là các hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục… (Xem chi tiết)


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo ngừng giao dịch ngày 23/1 để khắc phục sự cố tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Lãnh đạo cơ quan này cũng hy vọng thị trường giao dịch tại sàn HoSE sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 24/1. Đây là những thông tin vừa được ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cho biết sau sự cố “treo” tại sàn HoSE tối 22/1. (Xem chi tiết)


Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của một nam thanh niên là cựu sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút với những hình ảnh được cho là cựu sinh viên này tẩm hóa chất lên tấm bằng đại học rồi phóng lửa đốt, chia sẻ "từ bỏ tất cả để đến với ước mơ". Liên quan đến vụ việc, sáng 23/1, thạc sĩ Nguyễn Thiện Duy (Trưởng phòng Công tác chính trị, ĐH Kinh tế TP.HCM) xác nhận, người đốt bằng sau đó đăng tải lên mạng xã hội là cựu sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường. Anh này 26 tuổi, tốt nghiệp năm 2014. Theo ông Duy, cựu sinh viên đã viết thư xin lỗi nhà trường, bày tỏ ân hận vì hành động bộc phát khi gia đình can thiệp vào việc chọn nghề nghiệp của mình. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 23/1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô tải mất kiểm soát rồi lao lên đường tông sập nhiều mái hiên nhà của các hộ dân nơi đây. May mắn là cả 2 người đi trên xe tải đều thoát chết trong gang tất. (Xem chi tiết)


Khoảng 22h ngày 22/1, nhiều người đang di chuyển trên cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) theo hướng từ Bình Thạnh về Thủ Đức thì phát hiện hai cô gái thất thần đi bộ trên cầu. Khi ra tới giữa cầu, hai cô gái bất ngờ bỏ lại dép rồi nhảy xuống giữa sông Sài Gòn. Người dân lập tức hô hoán, những người phía dưới chân cầu đã bơi ra giữa sông đưa hai cô gái lên bờ an toàn. Công an huyện Bình Thạnh sau đó đã đưa hai cô gái trên về trụ sở để ổn định tinh thần, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Sáng 23/1, một phái đoàn chuyên gia của Hàn Quốc đã tới Triều Tiên để khảo sát địa điểm dự kiến diễn ra các sự kiện thể thao – văn hóa liên Triều chào mừng Olympic PyeongChang 2018, theo Yonhap. Phái đoàn Hàn Quốc gồm 12 người, dẫn đầu là Lee Joo-tae – lãnh đạo Cơ quan trao đổi và hợp tác liên Triều thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của các quan chức chính phủ Hàn Quốc trong gần 2 năm, kể từ khi Hàn Quốc đóng cửa khu công nghiệp Kaesong vào tháng 2/2016. (Xem chi tiết)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/1, đưa tin chính quyền Bình Nhưỡng đã quyết định thay đổi ngày kỉ niệm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), từ ngày 25/4 thành ngày 8/2. Từ nay trở đi, 25/4 sẽ được coi là ngày kỉ niệm sự kiện cố Chủ tịch Kim Il-sung tuyên bố thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên, tiền thân của KPA. “Trong khi đó, 8/2 sẽ được coi là ngày thành lập quân đội”, KCNA tuyên bố. (Xem chi tiết)

Để bảo vệ an toàn cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 15/7 tại Nga, Moscow dường như đã tính đến phương án điều máy bay chiến đấu và dàn khí tài phòng thủ nhằm loại bỏ và phòng vệ tối đa mối đe dọa tấn công khủng bố ảnh hưởng tới giải đấu, Daily Star đưa tin. Trước đó, các nhóm khủng bố ở Trung Đông như al-Qaeda, IS đã cảnh báo sẽ đưa sự kiện World Cup năm nay vào “tầm ngắm” tấn công, nhằm đáp trả lại cuộc chiến chống khủng bố do chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành tại khu vực này.

"Nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Trung Đông đã tỏ ý muốn mua tổ hợp phòng không tầm xa S-400. Các cuộc đàm phán liên quan đang được tiến hành", Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu hôm nay tại Hà Nội. Ông Shoigu cho biết Nga đang triển khai hai tổ hợp S-400 để bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim và quân cảng Tartus tại Syria. Đây là tổ hợp phòng không độc đáo, sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật hàng đầu thế giới. Sức hấp dẫn của loại vũ khí này được thể hiện bằng hợp đồng trị giá 2 tỷ USD với Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.