Bản tin 14H: Nổ khí ga ở Trung Quốc, hơn chục người chết, mất tích

TPO - Ít nhất 10 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 3 người mất tích sau một vụ nổ khí ga tại một mỏ khai thác than ở huyện Phó An, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện rãnh áp thấp ảnh hưởng đến miền Bắc có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Nắng nóng ở các tỉnh, thành giảm; chiều tối và đêm nay mưa giông rải rác bao phủ toàn Bắc Bộ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng trung tâm Thủ đô nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, các quận nội thành 35-37 độ C, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C.


Sáng 12/8, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014- 2015 đã tổ chức Họp báo về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Theo ông Phan Đình Tân, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VTTT&DL), đây là một sự kiện lịch sử vĩ đại, có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Dự kiến, sẽ có khoảng 3 vạn người đại diện cho lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân, công nhân, nông dân… tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 6 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường có các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và di dời đúng thời gian quy định trong năm nay. Để nâng cao chất lượng môi trường sống và phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, từ năm 2002 đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch và có nguy cơ cháy nổ xen cài trong khu dân cư.


Khoảng 150 máy bay chiến đấu các loại sẽ được bổ sung cho Không quân Nga từ nay đến cuối năm 2015. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết 150 máy bay bao gồm Su-35, Su-30SM, Su-34, trực thăng tấn công Mi-28N, Ka-52, Mi-35M, tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, Su-25SM3 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Đại tá Igor Klimov đồng thời nhấn mạnh trọng trách và vai trò không thể thiếu của Không quân trong các cuộc tập trận quy mô lớn cũng như tác chiến hiện đại. (Xem chi tiết)


Ngày 11/8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình trị giá 500 triệu USD để huấn luyện các tay súng đối lập Syria, bất chấp lo ngại rằng những thất bại ban đầu của chương trình này đã làm giảm uy tín của Washington. Chương trình trên nhằm mục tiêu huấn luyện 5.400 tay súng Syria mỗi năm trong vòng 3 năm để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tối 11/8 cáo buộc Trung Quốc và Nga "rất có thể" đã đọc trộm thư điện tử của ông, đồng thời cho biết Mỹ đã và sẽ tiếp tục thảo luận với Trung Quốc về các vụ tấn công mạng. Bên cạnh đó, ông Kerry còn tiết lộ rằng các vụ tấn công mạng vẫn là chủ đề của các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Mỹ với Trung Quốc và vấn đề này sẽ lại được nhắc tới khi Tổng thống Barack Obama tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào tháng 9 tới.


Một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc rơi vào trạng thái mất trọng lượng, rung lắc dữ dội khi sắp hạ cánh khiến 30 hành khách và phi hành đoàn bị thương. Sự cố xảy ra trên chuyến bay HU7148 của hãng hàng không Hainan Airlines có hành trình từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tới thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm qua (11/8). Đại diện hãng Hainan Airlines đã xác nhận sự cố và cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Tân Hoa xã cho biết ngày 12/8 là ngày thứ hai liên tiếp Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ nước này đã bị cắt giảm 1,62% với việc tỷ giá nhân dân tệ/USD được nâng từ mức 6,2298 nhân dân tệ/1 USD của ngày 11/8 lên mức 6,3306 nhân dân tệ/1 USD. Trước đó, hôm 11/8, Bắc Kinh đã cắt giảm tỷ giá hối đoái 1,9% bằng cách nâng tỷ giá nhân dân tệ/USD từ mức 6,1162 nhân dân tệ/1 USD lên 6,2298 nhân dân tệ/1USD.


Ngày 11/8, ít nhất 10 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 3 người mất tích sau một vụ nổ khí ga tại một mỏ khai thác than ở huyện Phó An, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Theo một quan chức địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 19 giờ 50 (giờ địa phương). Tổng cộng 56 người đã được giải cứu an toàn trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực kéo 3 công nhân đang mắc kẹt khỏi hầm than. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.


Một tuyên bố ngày 12/8 của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành 4 đợt tập trận pháo binh chung trong tháng này, trong đó đợt 1 sẽ bắt đầu ngay trong ngày 12/8. Khoảng 2.000 binh sỹ của cả hai bên thuộc 47 đơn vị pháo binh sẽ tham gia các cuộc tập trận này, với sự góp mặt của các loại vũ khí mới phát triển của Hàn Quốc như xe tăng K-2, xe bọc thép K-21, máy bay trực thăng Surion và máy bay chiến đấu FA-50 cũng như một hệ thống r​ock​et đa nòng.

MỚI - NÓNG