Bản tin 14H: Nữ tiếp viên nguy kịch vì rơi từ cửa máy bay xuống đất

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dailymail.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dailymail.
TPO - Một nữ tiếp viên của hãng hàng không Emirates đã bị thương nặng do rơi từ cửa thoát hiểm máy bay xuống một sân bay ở Uganda.
Sáng 15/3, Bộ Y tế đã có cuộc họp báo khẩn thông tin về tin đồn hai mẹ con sản phụ tử vong do phương pháp sinh con “thuận theo tự nhiên”, tổ chức tại BV Từ Dũ. Tại đây, đại diện Bộ cho rằng tới thời điểm hiện tại vẫn chưa xác minh trường hợp nào cả mẹ và con tử vong do sinh tại nhà như trên một số mạng xã hội đăng tải. Theo đó, chiều 14/3, trên mạng xã hội đăng tải thông tin một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện bạn mình tử vong do sinh con theo phương pháp thuận theo tự nhiên. Theo người này, trước đó, sản phụ trên này đã bỏ ra 15 triệu để đi học khóa học sinh con và nuôi con hoàn toàn tự nhiên. (Xem chi tiết)

Ba người tử vong sau tai nạn xe máy liên hoàn trong đêm. Khoảng 23h ngày 14/3, 4 thanh niên đi trên 2 xe máy biển số Đồng Nai lưu thông trên đường ĐT 769 theo hướng ngã tư Dầu Giây về xã lộ 25. Khi đến địa phận xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cả 2 xe va chạm với xe máy chạy ngược chiều do một thanh niên cầm lái. Tai nạn làm 5 người trên 3 xe máy ngã xuống đường. Thanh niên lái xe máy ngược chiều ngã và bị bánh xe đầu kéo container chạy cùng chiều cán qua người, tử vong tại chỗ. Hai thanh niên khác tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại nguy kịch tính mạng. (Xem chi tiết)

Nữ giáo viên mầm non kêu cứu vì bị tung ảnh 'nóng'.
Thời gian gần đây, trang facebook của cô giáo Lò Thị D, giáo viên Trường mầm non Sơn Điện, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) liên tục bị kết nối với một tài khoản facebook khác có chứa những bức ảnh nhạy cảm của cá nhân cô. Kèm theo những bức ảnh nhạy cảm mô tả cảnh “giường chiếu” của cô D. là những lời lẽ xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của cô giáo, như nói cô D. là “làm gái bán dâm”, “nhiễm HIV”… Sau khi những bức ảnh nhạy cảm của mình bị đưa lên mạng xã hội, cô D. đã gửi đơn đến cơ quan chức năng kêu cứu. Cô giáo cho biết những bức ảnh này chụp trong thời gian cô quan hệ mặn nồng với người đàn ông hơn nhiều tuổi. Khi chụp, hai người đều đồng ý và cô sau đó gửi qua điện thoại cho người yêu. Hiện vụ việc đang đang điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Liên quan việc nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt tạm giam để điều tra tội đánh bạc, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát lệnh truy nã thêm 9 đối tượng khác. Nhóm người bị truy nã gồm: Hoàng Ngọc Tú (36 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Thành Trung (40 tuổi, quê Quảng Ninh), Nguyễn Duy Thịnh (26 tuổi, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Huy Bách (28 tuổi quê Quảng Ninh), Phạm Tiến Cương (31 tuổi, quê Hải Phòng), Tạ Quang Khoa (30 tuổi, quê Vĩnh Phúc), Trần Quang Hạnh (31 tuổi, quê Nam Định), Hoàng Văn Trọng (27 tuổi) và Lê Văn Kiên (40 tuổi, cùng quê Hà Nội). (Xem chi tiết)


Thấy bé L.Đ.T.A (4 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) muốn ra viếng mộ ông ngoại, Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng) ngỏ ý chở đi rồi đưa cháu A. đến lô cao su để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Hưng ném cháu bé xuống giếng gần đó. Công an tỉnh Bình Phước đã bắt tạm giam đối tượng Hưng về tội hiếp dâm và giết người. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Tiền Giang chiều 14/3 bất ngờ kiểm tra căn nhà tại Trung An (TP Mỹ Tho) do bà Nguyễn Thị Diệp (38 tuổi) làm chủ, bắt quả tang 9 phụ nữ và 5 người đàn ông đang sát phạt trong phòng máy lạnh. Cảnh sát thu giữ hơn 200 triệu đồng, 18 bộ bài cùng các tang vật khác. Theo các trinh sát, sòng bạc này chủ yếu phục vụ các "quý bà", có nhiều con bạc là chủ vựa gạo lớn ở Tiền Giang. Sòng bạc được trang bị kính cường lực, ngụy trang phía sau tiệm nhôm sắt được canh phòng cẩn mật.

Hôm thứ Tư (14/3), Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, tạm ngừng các mối quan hệ song phương cấp cao và phong toả tài sản của Nga ở Anh. Động thái này được đưa ra sau khi Nga từ chối đáp ứng “tối hậu thư” 24 giờ của London, yêu cầu Nga giải thích về cáo buộc sử dụng vũ khí hoá học trên đất Anh, đe doạ áp đặt loạt các biện pháp để trả đũa Moscow. Bộ Ngoại giao Nga lập tức lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Anh, gọi đây là “một hành động khiêu khích”, và thề đáp trả thích đáng. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã được thấy xuất hiện ở sân bay quốc tế Bắc Kinh của Trung Quốc vào ngày 15/3, làm dấy lên khả năng rằng chuyến thăm của ông có thể nhằm liên lạc với các quan chức Mỹ trước một hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa hai nước. Ông Ri đã có mặt tại sân bay nói trên vào sáng cùng ngày, trước khi tới Thụy Điển, nơi ông dự kiến gặp người đồng cấp nước chủ nhà Margot Wallstrom để thảo luận những vấn đề như Triều Tiên hiện giam giữ ba công dân Mỹ. Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp bộ trưởng của Triều Tiên xuất hiện công khai tại nước ngoài kể từ khi Nhà Trắng hồi tuần trước thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo của quốc gia bị cô lập Kim Jong-un vào tháng 5 tới.  Thụy Điển thường được coi là "kênh liên lạc" không chính thức giữa Mỹ và Triều Tiên.


Tiếp viên hàng không nguy kịch vì rơi từ cửa máy bay xuống đất. Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu EK730 của hãng hàng không Emirates có trụ sở tại các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vào chiều ngày 14/3 tại sân bay quốc tế Entebbe, Uganda. Theo Independent, một nữ tiếp viên hàng không đã rơi từ cửa chiếc máy bay Boeing 777 xuống sân bay và chấn thương nặng. Tiếp viên này đã được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, các trang tin khác cho biết nữ tiếp viên đã nhảy khỏi máy bay. Hiện hãng hàng không Emirates vẫn chưa lên tiếng về vụ việc trên.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.