Bản tin 14H: Ông Kim Jong-un ra lệnh sẵn sàng tấn công tàu sân bay

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một cuộc tập trận bắn đạn thật nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1932 - 25/4/2017). (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một cuộc tập trận bắn đạn thật nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1932 - 25/4/2017). (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho lực lượng không quân nước này sẵn sàng tấn công các tàu sân bay.

Cụ bà khoảng 70 tuổi đi xe máy bất ngờ ngã ra đường tử vong trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội). Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày hôm nay (5/6) trên phố Xã Đàn. Một số người dân phát hiện sự việc liền đến giúp đỡ và gọi cấp cứu. Tuy nhiên, sau ít phút khi xe cấp cứu 115 tới nơi đã xác định nạn nhân đã tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. (Xem chi tiết)

Cháy cơ sở chế biến lốp vào sáng sớm, thiệt hại ước tính khoảng 100 tấn hàng. Vào khoảng 6 giờ sáng nay (5/6), một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở chế biến lốp ô tô trên địa bàn xã Nghĩa Hòa, TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi). Lửa cháy to phát thành cột khói cao kèm mùi khét nồng nặc. Song song cứu hỏa, người dân đã di chuyển các bánh lốp từ kho chứa ra khu vực trống bên ngoài để tránh thiệt hại lớn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi đã điều nhiều xe chuyên dụng tham gia cứu hỏa. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã điều động 40 chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng các chiến sĩ PCCC làm nhiệm vụ. Khoảng 10 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. (Xem chi tiết)

Thêm một nạn nhân tử vong vụ lật xe gia đình 5 người. Theo thông tin từ Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, thêm một nạn nhân bị tử vong trong vụ lật xe chở 5 người trong gia đình trên đường mòn Hồ Chí Minh vào 2 ngày trước. Trước đó, vụ tai nạn đã khiến cháu Đặng Thị Linh (SN 2009) và chị Ngô Thị Anh (mẹ cháu Linh) tử vong. Hiện, còn chồng của chị Anh là anh Đặng Văn Tiến (SN 1984, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) và một người con trai vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện, CQĐT đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)

Nhà phân tích người Nhật nghi ngờ Triều Tiên sử dụng hệ thống vệ tinh của Trung Quốc để dẫn đường cho tên lửa đạn đạo của nước này. Sự tiến bộ nhanh chóng của chương trình tên lửa của Triều Tiên đang khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo nhằm phát triển tkhả năng tấn công nước Mỹ. Tuy nhiên, một vấn đề đang bị bỏ sót là các vệ tinh dùng để dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu. Bình Nhưỡng không có mạng lưới chuyển hướng bằng vệ tinh, điều đó làm dấy lên mối nghi ngờ Triều Tiên có thể sử dụng hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc để dẫn đường cho tên lửa. (Xem chi tiết)

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh NBC tối 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không có bất kì mối quan hệ nào cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn mà chỉ vô tình ngồi cùng bàn trong một bữa tiệc. Michael Flynn là người được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Nhưng không lâu sau đó, Flynn bị chính ông Trump yêu cầu từ chức vì không nói hết sự thật về mối quan hệ với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak. Thời gian đương nhiệm của ông Flynn chỉ kéo dài đúng 24 ngày. (Xem chi tiết)

Hàn Quốc chấp nhận thêm các cuộc tiếp xúc với Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/6 cho biết họ đã chấp thuận thêm 4 đề nghị tiếp xúc với Triều Tiên, trong bối cảnh Seoul đã quyết định linh hoạt nối lại các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều. Những đề nghị này do các tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc và một tổ chức quốc tế về võ taekwondo đệ trình.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/6 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho lực lượng không quân nước này sẵn sàng tấn công các tàu sân bay. Theo KCNA, mệnh lệnh này được đưa ra trong khi ông Kim chỉ đạo cuộc thi phi đội chiến đấu giữa các sỹ quan chỉ huy của lực lượng không quân và phòng không Triều Tiên. Cuộc thi diễn ra trong thời gian Mỹ tổ chức các cuộc tập trận hải quân mở rộng với Hàn Quốc ở ngoài khơi bờ biển của Hàn Quốc, với sự tham gia của tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ.

Anh công bố danh tính kẻ cầm đầu vụ tấn công ở London. Hãng Kyodo dẫn tờ The Daily Mirror ngày 5/6 đưa tin, tên Abz, 27 tuổi, từ Pakistan tới Anh từ nhỏ, là kẻ cầm đầu trong các vụ tấn công khủng bố ở trung tâm thủ đô London hôm 3/6 vừa qua, làm bảy người chết và ít nhất 48 người bị thương. Tên này sống ở Barking từng là nhân viên trong dịch vụ xe điện ngầm và chuỗi thực phẩm ăn nhanh. Tên Abz nổi tiếng vì có tư tưởng cấp tiến. Cảnh sát đã xác định được danh tính của toàn bộ ba kẻ tấn công, song yêu cầu truyền thông Anh không được tiết lộ do vẫn đang tiến hành điều tra.

MỚI - NÓNG