Bản tin 14H: Ông Obama bàn gì với Thủ tướng Anh về IS?

Máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Akrotiri, gần thành phồ Limassol, Cyprus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Akrotiri, gần thành phồ Limassol, Cyprus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 4/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh David Cameron về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mỹ và Anh cho rằng mọi quốc gia đều có thể tham gia vào liên quân nếu có mục tiêu quân sự và chính trị của họ phù hợp.

Để xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 600 m, Hà Nội sẽ chặt hạ và đánh chuyển 42 cây xanh trong Công viên Thống Nhất. Trong đó, 23 cây bị chặt do cong xấu, cụt ngọn, nguy hiểm; 19 cây phát triển bình thường, xanh tốt được chuyển vị trí mới. Tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu nối dài gần 600 m, rộng 17 m, tổng mức đầu tư 257 tỷ đồng. Điểm đầu là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành, điểm cuối đấu nối với đường Đại Cồ Việt. Việc giải phóng mặt dự kiến hoàn thành cuối năm nay và công trình khởi công đầu năm 2016. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 8h20 hôm nay (5/12), bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội náo loạn vì một chiếc xe khách mất lái, rồ ga đâm loạn xạ vào những xe đang đỗ. Sau khi quệt vào xe mang BKS 38B-005.66, chiếc xe Thái Học tiếp tục lao đến đâm thẳng vào xe khách đang đỗ mang BKS 37S-7253 của nhà xe An Bình Tâm. Cú đâm trực diện khiến xe An Bình Tâm lao về phía sau, đâm thẳng vào cửa nhà vệ sinh của bến xe, khiến một hành khách nữ bị thương rất nặng. Ngoài ra, vụ va chạm còn khiến 2 người khác bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 1h30 ngày 5/12, tại km số 1410+800, thuộc đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe đầu kéo biển số 43C- 000.84 kéo rơ moóc chở sữa tươi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ mất lái, tông vào ta luy dương rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn làm phụ xe chết tại chỗ, tài xế bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 5/12, khu vực trước cửa quán bar Số 5 đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM, cảnh sát hình sự ập vào trong, phong tỏa các lối ra vào. Kiểm tra khu vực các bàn Vip, cảnh sát phát hiện những túi nylon chứa thuốc lắc màu hồng, hàng đá và cả heroin... Gần 70 người, trong đó có nhiều cô gái gương mặt bơ phờ, mắt đỏ ngầu, bị đưa về trụ sở do nghi vấn sử dụng ma túy. Nhiều thanh niên khác ăn mặc sành điệu, xăm kín người, không có giấy tờ tùy thân cũng bị mời về làm việc. (Xem chi tiết)


Sáng ngày 5/12, Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp tìm kiếm tung tích tàu cá TH 91567 TS và 7 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh. Tàu cá mất tích là tàu của ông Hoàng Văn Tuyên, trú tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc ( Thanh Hóa). Tàu cá này khi đang hoạt động trên biển ở tọa độ 19 độ 43 phút Bắc - 106 độ 24 phút Đông thì bị nạn. Lúc gặp nạn, trên tàu có 9 ngư dân. 2 ngư dân đã được 1 tàu vận tải của nước ngoài đi qua phát hiện và cứu vớt, 7 ngư dân còn lại hiện đang mất tích trên biển. (Xem chi tiết)


Hãng tin Fars của Iran ngày 4/12 cho biết, Nga đã triển khai các xe tăng hiện đại T-90 tới Syria để hỗ trợ lực lượng của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad ở khu vực phía Nam thành phố Aleppo. Việc triển khai xe tăng diễn ra 2 tháng sau khi Moscow tiến hành chiến dịch không kích hỗ trợ chính quyền Tổng thống Assad. Động thái này cho thấy Nga muốn giúp đối phó với các tên lửa chống tăng của lực lượng nổi dậy Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 4/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh David Cameron về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tổng thống Obama “hoan nghênh kết quả bỏ phiếu và bày tỏ sự cảm kích” về việc Anh tham gia chiến dịch chống IS tại Syria. Nhà Trắng cũng cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi về những biện pháp làm suy yếu và tiêu diệt IS, đồng thời cho rằng mọi quốc gia đều có thể tham gia vào liên quân nếu có mục tiêu quân sự và chính trị của họ phù hợp.


Chính phủ Iraq ngày 4/12 đã lên án và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt việc điều binh sỹ xâm nhập lãnh thổ nước này, với tuyên bố để tấn công các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi gọi đây là động thái “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Iraq”, và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút các binh sỹ đã điều tới một khu vực gần thành phố Mosul. Những tin tức trước đó cho thấy khoảng 150 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai gần thị trấn Bashiqa để huấn luyện các lực lượng người Kurd tại Iraq. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nhận định Libya ngày càng có nguy cơ trở thành "thiên đường" cho các tay súng chiến đấu dưới lá cờ đen của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh liên quân quốc tế đang tấn công các mục tiêu của nhóm thánh chiến cực đoan này tại Iraq và Syria. Bộ trưởng Le Drian bày tỏ lo ngại về nguy cơ liên kết giữa IS với Boko Haram, nhóm Hồi giáo vũ trang đang hoành hành tại khu vực các nước Nigeria, Niger, Chad và Cameroon.


Ngày 4/12, Ngoại trưởng Djibouti, ông Mahamoud Ali Youssouf thông báo nước này và Trung Quốc đã đạt thỏa thuận xây dựng căn cứ hải quân đầu tiên của Trung Quốc tại Djibouti. Ngoại trưởng Youssouf cho biết mục đích của căn cứ này là chống lại cướp biển và bảo vệ an toàn cho tàu thuyền Trung Quốc đi qua eo biển quan trọng này. Hiện Mỹ, Pháp và Nhật Bản đều đã đặt các căn cứ quân sự ở quốc gia này.

MỚI - NÓNG