Bản tin 14H: Ông Obama muốn dùng bộ binh tấn công IS

Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
TPO - Theo các nghị sỹ và trợ lý nghị sỹ Mỹ, ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đệ trình Quốc hội dự luật cho phép sử dụng vũ lực có giới hạn tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với thời hạn kéo dài trong 3 năm.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước vừa ký kết hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá khoảng 234 triệu USD nhằm hỗ trợ những cải cách giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam và phát triển một hệ thống giao thông đô thị bền vững ở thủ đô Hà Nội. Theo Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2013-2014, Việt Nam đang mất lợi thế khi đứng thứ 70 trong số 148 quốc gia, thấp hơn một bậc so với xếp hạng trong khảo sát giai đoạn 2006–2007.


 Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, đến khoảng hơn 8 giờ ngày 11/2, tàu cứu nạn SAR 412 đã tiếp cận hiện trường nơi có thuyền viên hai tàu BĐ 95569 TS và BĐ 95427 TS gặp nạn. Tàu BĐ 95569 TS do ông Trần Văn Quốc là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, lúc 4 giờ ngày 10/2 khi đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, Việt Nam, tàu bị gãy trục láp, trôi dạt vào đá ngầm, có nguy cơ chìm, trên tàu có sáu thuyền viên.


Khoảng 7 giờ sáng ngày 11/2, tại toà nhà chung cư 17-T8 khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính đã xảy ra vụ tai nạn khi người đàn ông nước ngoài bất ngờ rơi từ tầng 14 tòa nhà xuống. Do rơi từ độ cao lớn, bụng người đàn ông bị nổ và tử vong tại chỗ. Nạn nhân là người cư trú tại tòa nhà, sinh năm 1961, quốc tịch Malaysia.


 Ngày 10/2, Đội QLTT Thủ Đức thuộc Chi cục QLTT TP HCM phối hợp với Phòng Y tế và Trạm Thú y quận Thủ Đức kiểm tra đột xuất cơ sở giò chả Như Hương (số 98 Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Qua kiểm tra, đội QLTT kết luận phần lớn nguyên liệu được chủ cơ sở mua trôi nổi trên thị trường để sản xuất giò chả giá rẻ nhằm thu hút khách hàng dịp Tết. Trước những vi phạm nghiêm trọng trên, cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của cơ sở để xử lý. (Xem chi tiết)


 Phe ly khai thân Nga ngày 10/2 mở các đợt tấn công dữ dội vào các cứ điểm quân đội chính phủ tại đông Ukraine. Hai quả tên lửa đã rơi trúng trụ sở quân đội và khu dân cư thị trấn Kramatorsk. Các vụ tấn công của phe ly khai đã làm 7 dân thường thiệt mạng, 26 người bị thương. Ngoài ra, 10 binh lính Ukraine tại trụ sở quân đội cũng bị thương. (Xem chi tiết)


Hai ngày trước cuộc đàm phán của Nhóm tiếp xúc về hòa bình Ukraine, Kiev đã điều động hàng loạt hệ thống vũ khí hạng nặng tới thành phố chiến lược Debaltseve ở miền Đông nước này, sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất, sau khi Hội đàm Minsk kết thúc. Các vũ khí hạng nặng gồm siêu pháo tự hành 203mm 2S7 Pion có tầm bắn lên tới 37km, pháo phản lực đa nòng Grad, pháo cao xạ và những xe thiết giáp. (Xem chi tiết)


 Ngày 10/2, một nhóm tin tặc mang tên “Quốc gia Hồi giáo Ảo” đã chiếm quyền kiểm soát tài khoản Twitter của tạp chí Mỹ Newsweek và đe dọa sẽ “tắm máu” cả gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama trong dịp lễ Tình nhân Valentine (14/2) sắp tới. Với dòng chữ “Chúng tao là IS”, nhóm tin tặc này đe dọa “Ngày Valentine đẫm máu, Michelle Obama! Chúng ta đang dõi theo ngươi, các con gái ngươi và cả chồng ngươi!”.


Theo các nghị sỹ và trợ lý nghị sỹ Mỹ, ngày 11/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đệ trình Quốc hội dự luật cho phép sử dụng vũ lực có giới hạn tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với thời hạn kéo dài trong 3 năm. Quốc hội sẽ sớm tổ chức điều trần về vấn đề này và bỏ phiếu trong thời gian từ ngày 16-20/2. 


 Nhà Trắng thông báo ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và kêu gọi "khẩn trương cộng tác" để thu hẹp những bất đồng giữa hai nước trong các vấn đề an ninh mạng. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong bối cảnh hai bên tố cáo lẫn nhau về các vụ tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu trên mạng Internet.


Một vụ đâm xe liên hoàn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Incheon (Hàn Quốc) trong sáng 11/2 khi có hàng trăm xe húc vào nhau do sương mù. Tin ban đầu cho biết ít nhất đã có 2 người chết, hàng chục người bị thương. Vụ việc xảy ra trên cầu Yeongjong ở Incheon lúc 9 giờ 40 phút theo giờ địa phương. Đây là câu cầy nối liền đảo Yeongjong, nơi đặt sân bay quốc tế Incheon, với đất liền, nên là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng của cửa ngõ kinh tế hàng đầu Hàn Quốc này.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG