Bản tin 14H: Ông Obama tuyên bố trả đũa Nga vì can dự bầu cử Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) cho biết đã tỏ rõ quan điểm với người đồng cấp Nga Putin và Mỹ sẽ có đòn trả đũa dành cho Nga.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) cho biết đã tỏ rõ quan điểm với người đồng cấp Nga Putin và Mỹ sẽ có đòn trả đũa dành cho Nga.
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 cam kết trả đòn Nga vì sự can dự của nước này trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Sáng 16/12, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã tổ chức cuộc họp thông tin chính thức về vụ cháy nhà trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3, TPHCM) khiến 6 người tử vong. Tại cuộc họp, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, tìm nguyên nhân. Các nạn nhân tử vong: Hai vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Thủy (37 tuổi) và Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang) cùng 3 đứa con Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi), Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi), Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi) và cháu ông Thăng là Phạm Ngọc Thúy Vy (36 tuổi, quê Đồng Nai). (Xem chi tiết)


Mưa lớn đã làm hàng ngàn khối đất đá từ trên núi bị sạt lở, đổ ập xuống tuyến đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Cả làm lưu thông qua Khánh Hòa, Phú Yên bị tê liệt hoàn toàn. Sự cố xảy ra khoảng 2h sáng nay (16/12). Vì sự cố sạt lở gây ách tắt giao thông trên đèo Cả nên xe ùn ứ ở mỗi đầu đèo kéo dài đến hơn 10km. Riêng đầu phía bắc đèo Cả, xe đậu kín, kéo dài từ đèo Cả đến gần phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa). Thượng tá Trần Thành Hiệp, Phó trưởng Phòng CSGT Công an Phú Yên, cho biết đoạn sạt lở xảy ra tại km 1360 và 1361, thuộc đoạn đèo Cả qua tỉnh Phú Yên. Cũng theo thượng tá Hiệp, đèo Cổ Mã thuộc xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cũng đang bị sạt lở. Trong khi đó, ông Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Nha Trang, cũng cho biết tình trạng sạt lở đã làm tuyến đường sắt qua Phú Yên và Khánh Hòa bị tê liệt hoàn toàn.


Ngày 16/12, ông Trần Quốc Đạt – Chủ tịch UBND xã Đại Cường (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong thương tâm trong lũ. Thông tin ban đầu, khoảng 18h15 phút ngày 15/12, ông Trần Văn Hùng (49 tuổi, trú thôn 8, xã Đại Cường) bắt heo trong chuồng đưa lên chỗ cao tránh lũ. Trong lúc bắt heo ông Hùng bị vướng vào dây điện, điện giật khiến ông Hùng rơi xuống nước tử vong. (Xem chi tiết)


Sáng 16/12, Công an xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, trên Quốc lộ 48, đoạn địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một người tử vong. Vào khoảng 15h chiều 15/12, ông Trương Quang Lập (SN 1960, trú xã Tam Hợp) đang trên đường đi làm về rẽ vào cổng nhà thì bất ngờ bị 1 chiếc xe buýt của Công ty Đông Bắc (chạy theo hướng thị trấn Quỳ Hợp - Vinh) lao đến đâm mạnh từ phía sau. Cú đâm cực mạnh hất văng cả xe và người ông Lập xuống đường và tử vong tại bệnh viện sau đó. (Xem chi tiết)


TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án tử hình đối với Doãn Trung Dũng về tội "Giết người" và Cướp tài sản". Dũng là đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng sát hại 4 bà cháu ở Uông Bí (Quảng Ninh). Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 23/9, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh với mục đích để vay tiền nhưng không được. Chị Thanh không có nhà. Do lúc này trời mưa to nên bà Hát (mẹ chị Thanh) mời Dũng ăn cơm và ngủ lại nhà. Trong lúc ăn cơm, khi nói đùa, Dũng có gọi cháu Hưng (con chị Thanh) là “thằng chó” và bị Hưng nói lại “thế thì bác cũng là chó” nên Dũng rất bực mình. Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận có dùng ma túy đá nên bị ảo giác. Dũng còn khai động cơ giết người một phần vì cay cú câu nói của cháu Hưng, một phần vì trong đầu bị ảo giác rằng bà Hát sẽ báo công an bắt Dũng. (Xem chi tiết)


Hơn 3.000 dân thường và hơn 40 người bị thương, bao gồm cả trẻ em đã được sơ tán khỏi miền Đông Aleppo của Syria trong 2 đợt sơ tán ngày 15/12. Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết đợt sơ tán thứ 3 đang được triển khai khi đoàn hộ tống đã lên đường tới Aleppo vào tối cùng ngày. Trong khi đó, đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, Staffan de Mistura cảnh báo hiện vẫn còn 50.000 người mắc kẹt ở Aleppo, bao gồm 40.000 dân thường.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/12 cam kết trả đòn Nga vì sự can dự của nước này trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Theo CNN, trả lời đài NPR, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói: “Tôi cho rằng khi có bất kỳ một chính phủ nước ngoài nào cố tác động vào tính trung thực trong các cuộc bầu cử của chúng ta thì không nghi ngờ gì chúng ta cần có hành động ở thời gian và địa điểm do chúng ta lựa chọn”. Theo tiết lộ của ông Obama, những ngón đòn trả đũa Mỹ có thể áp dụng “có thể rõ ràng và được công khai” hoặc cũng “có thể không như vậy”.


Ấn Độ sắp phóng thử mẫu tên lửa đạn đạo Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn hơn 5000 km. Quân đội Ấn Độ đã sẵn sàng cho lần phóng thử nghiệm cuối cùng mẫu tên lửa đạn đạo hạt nhân Agni-V vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, theo Times of India. Agni-V là tên lửa đạn đạo liên lục địa ba tầng sử dụng nhiên liệu rắn được phát triển bởi tập đoàn DRDO của Ấn Độ. Agni-V có chiều dài 17,5 m, nặng 50 tấn và có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 1,5 tấn. Với tầm bắn 5000 km, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu nằm ở phía bắc Trung Quốc.


Nghe như cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng - một chiếc máy bay thương mại phóng tên lửa vào vũ trụ, sau đó tên lửa triển khai một loạt vệ tinh vào quỹ đạo. Cảnh tượng đó đã thực sự xảy ra trên ngoài đời thực vào sáng 15/12 vừa qua (theo giờ địa phương), khi chiếc máy bay dân dụng mang theo một tên lửa Pegasus lên độ cao 40.000 feet (trên 12.000 mét) phía trên Đại Tây Dương tại khu vực Mũi Canaveral (bang Florida, Mỹ) và thực hiện cú phóng thành công tên lửa vào vũ trụ.


Ít nhất một tù nhân thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ bạo loạn xảy ra tại một nhà tù thuộc miền Bắc tỉnh Saskatchewan của Canada. Theo đó, có khoảng 185 tù nhân tham gia vào cuộc bạo loạn ở Trại cải tạo Saskatchewan. Đây là nơi giam giữ 377 tù nhân trong điều kiện an ninh trung bình. Trong số 8 tù nhân bị thương có hai người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. Người phát ngôn của Cơ quan Quản giáo, ông Jeff Campbell, cho biết vụ bạo loạn xảy ra từ sáng 14/12 khi các tù nhân dựng rào chắn và gây hỏa hoạn. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.