Bản tin 14H: Ông Trump bất ngờ đề cập khả năng thua cuộc

Ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN.
Ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 12/10, trong một diễn biến khá bất ngờ, ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng nếu ông thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới thì đó sẽ là “sự lãng phí lớn nhất về thời gian và tiền bạc”.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ trong đó nhấn mạnh trước mắt vẫn khai thác tuyến Quốc lộ 2, tập trung nguồn vốn Nhà nước để đầu tư nối thông trục đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ tiến hành xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc này sau năm 2020.


Liên quan tới vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng trên phố Giáp Nhị (Hoàng Mai, Hà Nội) vào sáng nay (13/100, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai nạn nhân. Theo đó, hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Văn Quý (SN 1964, trú tại Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Cẩn (SN 1991, trú tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam). Ngoài ra, vụ việc khiến 4 người khác bị thương. Hiện công trình trên bị tạm thời đình chỉ thi công để làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h45, ông Trần Ngọc Dũng (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, hướng từ đường Vĩnh Lộc ra quốc lộ 1. Đến trước nhà số 101 Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM), xe của ông Tú tông thẳng vào đầu xe tải do tài xế Phan Văn Quyết (31 tuổi, quê Ninh Bình) cầm lái, chạy hướng ngược lại. Chiếc xe máy găm chặt vào đầu xe tải, bẻ nát, hư hỏng. Ông Dũng bị thương nặng và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 13/10, thông tin từ ông Nguyễn Thanh Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn huyện xảy ra vụ cháy thiêu rụi một ngôi nhà sàn là nơi làm việc của xã Hữu Lập. Theo đó, vào lúc 4h30 sáng một số người dân đi làm rẫy về thì phát hiện lửa bốc lên cao liền lập tức hô hào bà con tới dập lửa và báo cho chính quyền. Nhận được tin báo, UBND xã Hữu Lập đã huy động lực lượng, người dân tổ chức dập lửa. Tuy nhiên do lửa lan quá nhanh khiến ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may là đám cháy không gây thiệt hại về người.


Tối 12/10, thanh niên với biểu hiện bất thường đã xông vào nhà ông Nguyễn Văn Hậu (48 tuổi) ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang. Mọi người đi vắng, con gái ông Hậu hoảng sợ, bồng bé trai một tuổi chạy vào phòng trốn. Kẻ này lao theo đập cửa và cầm dao đe dọa người xung quanh đến can thiệp. Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa tới hiện trường vận động, nhưng nam thanh niên vẫn múa dao hăm dọa và liên tục la hét, chửi bới... Lợi dụng khi anh ta mệt mỏi lơ là, cảnh sát đã ập vào khống chế. Trung úy Vũ Cao Việt Đức bị hắn ta cắn vào tay, gây thương tích. Người này khai tên Phạm Tấn Tới (29 tuổi), thừa nhận nghiện ma túy. 


Ngày 12/10, trong một diễn biến khá bất ngờ, ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016 của đảng Cộng hòa Donald Trump nói rằng nếu ông thất bại trước ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới thì đó sẽ là “sự lãng phí lớn nhất về thời gian và tiền bạc.” Đây là lần đầu tiên kể từ ngày khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng ông Donald Trump nhắc tới khả năng thua cuộc.


Ngày 12/10, Quân đội Mỹ thông báo đã tiến hành không kích tên lửa hành trình vào 3 trạm radar vùng duyên hải Yemen ở khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát nhằm trả đũa vụ tấn công vừa qua vào tàu khu trục của Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nhấn mạnh những cuộc không kích trên đã được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn. Đây là những hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Washington nhằm vào các mục tiêu do Houthi kiểm soát trong cuộc xung đột ở Yemen. Theo đánh giá sơ bộ của Lầu Năm Góc, những mục tiêu bị không kích đã bị phá hủy. 


Nga quan ngại về mối quan hệ ngày càng xấu đi với Mỹ, và Moscos không bao giờ mong muốn điều này xảy ra. Phát biểu tại diễn đàn “Nước Nga đang gọi” ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga – Mỹ căng thẳng không phải là lựa chọn của nước Nga. “Chúng tôi muốn có mối quan hệ thân thiện với một đất nước vĩ đại như vậy, với một nền kinh tế hàng đầu trên thế giới, như nền kinh tế Mỹ”, Tổng thống Putin nói. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, Tướng Lee Sun-jin đã gặp Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ, Đô đốc Cecil D. Haney để thảo luận việc tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo Chủ tịch JCS Hàn Quốc, chuyến thăm Mỹ của ông lần này nhằm khẳng định quyết tâm và khả năng răn đe của Mỹ trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là “rất vững chắc.” Quan chức quân sự cấp cao Hàn Quốc nhấn mạnh “nếu bị khiêu khích, hai nước đồng minh sẽ buộc Triều Tiên phải trả giá cho hành động của mình.”

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".