Bản tin 14H: Ông Trump cáo buộc phóng viên Đức là dối trá

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội thảo tại Nhà Trắng. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc hội thảo tại Nhà Trắng. (Nguồn: Reuters)
TPO - Một vụ việc "lùm xùm" nhỏ đã xảy ra trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 17/3 khi Tổng thống Mỹ cáo buộc một nữ phóng viên của hãng thông tấn Đức (DPA) vì những lời lẽ mà ông cho là "dối trá".

Khoảng 6h sáng nay (18/3), Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội nhận được tin báo tại chân cầu Thanh Trì hướng sang Gia Lâm xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Hai chiếc xe tải BKS 14C -127.65 và 65C - 041.30 cùng đâm vào dải phân cách ngay dưới chân cầu Thanh Trì và chỉ trong gang tấc là lao sang phần đường ngược chiều. Cách đó không xa, theo chiều ngược lại, một chiếc container đã mất lái lao xuống phần đường dành cho xe cơ giới phía dưới, chổng bánh lên trời. 


Ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Châu, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, có sự việc một giáo viên đã có hình thức phạt học sinh không đúng xảy ra tại trường Tiểu học Diên Lãm như nhiều phụ huynh phản ánh trước đó. Theo bà Châu, chiều 17/3, UBND huyện Quỳ Châu đã ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô giáo Quang Thị Hương để phục vụ công tác điều tra, xác minh sự việc. Trước đó, giáo viên này đã dùng thước đánh 23 học sinh vì đạt điểm thấp bài kiểm tra chất lượng. (Xem chi tiết)


Kiểm toán Nhà nước (KTNN) mới đây phát hiện hàng loạt sai phạm của Sở Y tế Gia Lai. Để rút ruột 67 tỷ đồng, Sở Y tế Gia Lai cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã đẩy giá thuốc lên cao, thao túng kết quả đấu thầu thuốc, mua sắm trang thiết bị y tế, làm sân sau cho doanh nghiệp trúng thầu trái quy định. Việc kiểm toán của KTNN tập trung vào hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế (VTYT), TTBYT và Đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Y tế và BVĐK tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015. (Xem chi tiết)


Tính tới 16h ngày 17/3, cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa khởi tố bị can đối với nghi can N.K.T trong vụ án "Dâm ô trẻ em" xảy ra tại chung cư Lakeside (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) từ năm 2012 đến 2016. Thông tin kể trên được ông Nguyễn Quang Long, Chánh văn phòng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận tối 17/3. Giải thích việc chưa khởi tố bị can đối với nghi can N.K.T (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), ông Long cho biết, cơ quan điều tra cần củng cố hồ sơ, chứng cứ vụ việc này. (Xem chi tiết)


Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT, trường hợp người bệnh được chuyển tiếp đến cơ sở KCB khác thì chỉ cần giấy chuyển tuyến của cơ sở KCB nơi trực tiếp chuyển người bệnh đi. Người tham gia BHYT khi đến khám chữa bệnh mà không mang theo thẻ BHYT vẫn được thanh toán chi phí nếu cung cấp số thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó... Đây là một trong những điểm mới được Bộ Y tế đưa ra tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật BHYT thuộc lĩnh vực y tế. (Xem chi tiết)


Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I cho biết, công tác tìm kiếm ba ngư dân mất tích tại vùng biển Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng đang diễn ra khẩn trương. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 17/3, tàu cá HP-90258.TS của anh Nguyễn Đức Cường (sinh năm 1980, trú tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đang khai thác thủy sản tại khu vực cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 37 hải lý về hướng Tây Tây Nam thì bất ngờ bị chìm khiến 5 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực I, 2 trong số 5 ngư dân rơi xuống biển đã được một tàu cá cứu vớt nhưng hiện chưa cập cảng. Các lực lượng trong đó chủ lực là tàu cứu nạn SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực I đang khẩn trương tìm kiếm ba thuyền viên còn lại. 


Một vụ việc "lùm xùm" nhỏ đã xảy ra trong cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 17/3 khi Tổng thống Mỹ cáo buộc một nữ phóng viên của hãng thông tấn Đức (DPA) vì những lời lẽ mà ông cho là "dối trá". Trong khi bà Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của tình hữu nghị Đức-Mỹ và nhu cầu thương mại công bằng giữa các quốc gia thì ông Trump đã phản bác lại cáo buộc của nữ phóng viên Kristina Dunz của DPA rằng Mỹ đang ngồi ngoài sự kiểm soát kinh tế. 


Các công tố viên liên bang tại Alexandria, bang Virginia của Mỹ đã mở rộng cuộc điều tra nhằm vào trang mạng WikiLeaks liên quan tới vụ rò rỉ các tài liệu của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA). Cuộc điều tra tập trung vào việc ai đã tiết lộ cho WikiLeaks các mô tả và thông tin kỹ thuật cũng như công cụ được CIA sử dụng để nghe lén các mục tiêu tình báo. Giới chức Mỹ đã thừa nhận vụ điều tra của các công tố viên tại Alexandria và một số tài liệu tòa án liên quan đã được công bố. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận gì.

MỚI - NÓNG