Bản tin 14H: Ông Trump công kích hệ thống pháp lý

Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục cuộc chiến quanh sắc lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục cuộc chiến quanh sắc lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục tấn công tòa án Mỹ, tuyên bố rằng "hệ thống luật pháp đã hỏng".

Sáng 12/2, tại Khu di tích đặc biệt quốc gia Côn Sơn-Kiếp Bạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành tích về phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian qua. Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, danh thắng quốc gia, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh Hải Dương cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý các lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và du khách thập phương đến dự các lễ hội...


Khoảng 22h ngày 11/2 trên đường Bình Chuẩn 34 (P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương), người dân thấy khói bốc lên dữ dội tại một bãi chứa phế liệu nằm trong khu dân cư, sau đó lửa bao trùm cả khu vực khiến khu dân cư náo loạn. Lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Theo quan sát, khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 1000 mét vuông, bên trong chứa nhiều đồ dùng bằng gỗ và phế liệu dễ cháy như vải, nguyên liệu nệm, mút. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến hàng trăm người dân gần hiện trường gặp một phen hoảng loạn.


Ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh hai cô gái đánh một nữ sinh trước cổng trường THPT Hỗng Lĩnh (phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).  Sự việc chỉ chấm dứt khi một nam thanh niên vào can ngăn. Hai kẻ hành hung sau đó bỏ đi. Sáng 12/2, ông Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 11/2 trước cổng trường. Ngày 11/2, nhà trường đã mời học sinh bị đánh và hai cô gái lên làm việc với đại diện nhà trường và công an để ngăn chặn sự việc. (Xem chi tiết)


Nhằm giảm ùn tắc giao thông phục vụ thi công cầu Nhị Thiên Đường 1, quận 8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo hạn chế xe tải lưu thông qua cầu Nhị Thiên Đường 2. Theo thông báo, kể từ ngày 13-2 sẽ cấm ôtô tải (bao gồm xe tải chở rác) lưu thông qua cầu Nhị Thiên Đường 2 trong khoảng thời gian từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h. Toàn bộ xe lưu thông đều dồn vào cầu Nhị Thiên Đường 2 gây nên kẹt xe nặng vào giờ cao điểm khiến người dân đi ở quận 8 và huyện Bình Chánh hướng vào trung tâm TP rất khó khăn vào giờ cao điểm sáng và lúc từ trung tâm TP quay ngược về lại kẹt xe vào buổi chiều.


Chiều 11/2, lãnh đạo Ga Đà Nẵng đã trao lại số tiền gần 1.200 USD cho hành khách Daryl Joan (quốc tịch Canada) để quên trên tàu SE3. Trước đó, tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội lúc 22h ngày 10/2. Khi đến Ga Huế, nhân viên Nguyễn Văn Hiền phát hiện tại khoang số 3 có một chiếc áo khoác màu xanh do hành khách để quên. Kiểm tra, nhân viên này phát hiện trong túi áo có 1.200 USD và nhiều tài sản giá trị khác. Ngay lập tức, anh Hiền báo cáo sự việc cho trưởng tàu Vũ Thanh Minh và mời một số hành khách khác làm chứng để lập biên bản về vụ việc. Tiến hành kiểm tra, ông Minh phát hiện vị khách nước ngoài đã xuống ga Huế nên liên lạc với lãnh đạo Ga Đà Nẵng. Khi tàu dừng bánh tại ga này, trưởng tàu SE3 đã bàn giao lại số tài sản trên để lãnh đạo Ga Đà Nẵng trao lại cho hành khách trên.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 12/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Miền Bắc rét kéo dài hai ngày tới, có nơi nhiệt độ dưới 8 độ C.


Ngày 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tiếp tân đối ngoại nhân dịp Năm mới với hơn 70 cố vấn, trợ lý của các văn phòng, ủy ban chủ chốt của hai viện Quốc hội Hoa Kỳ khóa mới (khóa 115 từ tháng 1/2017) liên quan đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, quan hệ với châu Á và Việt Nam. Đại sứ cũng thông báo về việc Việt Nam chủ trì đăng cai Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017 và thăm Việt Nam trong dịp này. 


Ngày 11/2, một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ xem xét một loạt phương án để phản ứng với vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên tiếng phản đối vụ thử tên lửa sáng nay của Triều Tiên, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra thông điệp đáp trả mạnh mẽ. Tên lửa đạn đạo được cho là phóng từ căn cứ không quân ở tỉnh Bắc Pyongan, phía tây Triều Tiên lúc 7h55 sáng nay. Nó bay được gần 500 km trước khi lao xuống biển Nhật Bản, nằm ngoài khu vực đặc quyền kinh tế của nước này và không gây thiệt hại.


Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục "tấn công" tòa án Mỹ, tuyên bố rằng "hệ thống luật pháp đã hỏng". "Hệ thống pháp luật của chúng ta đã hỏng. 77% người tị nạn đã được phép vào Mỹ kể từ lệnh ân xá nhập cảnh dòng người từ 7 quốc gia bị khả nghi. Thật nguy hiểm!", The Hill dẫn lời ông viết trên Twitter sáng qua, dẫn số liệu từ một bài báo trên Washington Times trước đó. Ông Trump nhiều lần chỉ trích các thẩm phán đã chống lại sắc lệnh cấm người nhập cư và công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo lớn nhập cảnh vào Mỹ mà ông phê chuẩn tháng trước.

MỚI - NÓNG