Bản tin 14H: Ông Trump gặp cựu Phó tổng thống Mỹ bàn về khí hậu

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore sau cuộc gặp với ông Trump. (Nguồn: AP)
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore sau cuộc gặp với ông Trump. (Nguồn: AP)
TPO - Ngày 5/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người luôn bày tỏ thái độ ngờ vực với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đã có cuộc gặp trực tiếp với cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, một trong những nhân vật đi đầu trong phong trào khí hậu.

Sáng 6/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng hai đại biểu Quốc hội Phạm Quang Thanh và Hoàng Văn Cường thuộc đoàn Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại Đông Anh, Hà Nội. Đề cập đến việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng và những người liên quan khác trong vụ Trịnh Xuân Thanh, Tổng Bí thư cho hay, những mức kỷ luật nặng hay nhẹ còn là do đánh giá của mỗi người, nhưng đại đa số đều hoan nghênh. Đối với việc truy bắt Trịnh Xuân Thanh, Tổng Bí thư khẳng định với cử tri: "Tinh thần là phải bắt bằng được. Trịnh Xuân Thành cũng không trốn được đâu. Cơ quan chức năng sẽ bắt giữ được Trịnh Xuân Thanh nhưng phải có cách làm và thời gian". (Xem chi tiết)


Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội nghị không chính thức Quan chức cao cấp APEC (ISOM) diễn ra từ ngày 8-9/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đơn vị đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông đường bộ. Khi gặp các đoàn xe có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe có phù hiệu của Hội nghị, xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, các phương tiện phải khẩn trương nhường đường.


Ngày 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo quy chế thi THPT quốc gia 2017. Có tất cả 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với Giáo dục thường xuyên). Thí sinh được dự thi cả 2 bài Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, điểm bài nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.


Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành chỉ thị về chăm lo Tết Đinh Dậu năm 2017. Trong đó, người đứng đầu thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức các đoàn chúc Tết, tặng hoa cho lãnh đạo các cấp. Chỉ thị cũng đề nghị cán bộ, công chức không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, công chức không được đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.


Vào khoảng 7h45 hôm nay (6/12), trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An, ông Phạm Văn Mưu (SN 1956, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trên đường đi làm, đã dừng lại ở khu vực gần đường tàu thuộc địa phận xóm 8, để nghe điện thoại và đi vệ sinh. Cùng thời điểm, tàu hàng số HH3 lưu thông hướng Hà Nội – TP Vinh, lao đến. Phát hiện sự việc, người dân địa phương hô hoán, báo động để ông Mưu rời khỏi khu vực gần đường tàu. Tuy nhiên, ông Mưu không nghe thấy. Hậu quả ông Mưu bị tàu hàng tông phải và kéo lê hơn 50m. Nạn nhân tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Thị trưởng New York Bill de Blasio ngày 5/12 đã yêu cầu Chính phủ Mỹ xem xét hoàn lại cho chính quyền thành phố 35 triệu USD - chi phí ước tính bỏ ra để bảo vệ Tổng thống đắc cử Donald Trump. Phát biểu họp báo, ông Bill de Blasio cho biết ông đã gửi một thư kiến nghị tới Tổng thống Barack Obama trong cùng ngày liên quan tới nội dung trên và dự kiến sẽ có các cuộc gặp và điện đàm với nhiều quan chức trong Quốc hội và chính quyền sắp mãn nhiệm. Ông de Blasio cũng cho biết sẽ tiếp tục đối thoại về vấn đề bồi hoàn với chính quyền mới của ông Trump. Trước mắt, Thị trưởng New York cho biết ông đã có "cuộc trao đổi suôn sẻ" với ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền mới, tỷ phú Steven Mnuchin.


Ngày 5/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người luôn bày tỏ thái độ ngờ vực với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đã có cuộc gặp trực tiếp với cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore, một trong những nhân vật đi đầu trong phong trào khí hậu. Phát biểu sau cuộc gặp kéo dài 90 phút tại tòa Tháp Trump ở quận Manhattan, thành phố New York, ông Gore miêu tả cuộc trao đổi là "hữu ích". Theo cựu Phó Tổng thống Mỹ, đây là cơ hội để hai bên "thẳng thắn tìm kiếm quan điểm chung" và nhiều khả năng "sẽ còn tiếp tục trong tương lai".


Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 6/12 đã thăm tàu chở trực thăng Izumo, tàu hải quân lớn nhất của Nhật Bản kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2, tại căn cứ hải quân Yokosuka của Lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF), ở tỉnh Kanagawa phía Tây Nam Tokyo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết bà sẽ có cuộc gặp với ông Carter vào ngày 7/12 để tái khẳng định sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật đồng thời thảo luận những thách thức mà 2 bên cần giải quyết.

MỚI - NÓNG