Bản tin 14H: Ông Trump lệnh cho CIA dừng hỗ trợ quân nổi dậy ở Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và Tổng thống Syria Bashar Al-Assad.
TPO - Hai quan chức Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ngừng chương trình bí mật của CIA về hỗ trợ vũ khí và đào tạo cho các nhóm nổi dậy chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Ngày 19/7, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Trương Quý Dương, xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong sự cố y khoa khiến 8 bệnh nhân tử vong ở Đơn nguyên thận, Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện này vào ngày 29/5. Kết quả bỏ phiếu kín cho thấy 70% đồng tình với hình thức khiển trách, 18,2% cảnh cáo và 10% hình thức kỷ luật khác. Tại cuộc họp, ông Trương Quý Dương đã đề nghị thôi vị trí Giám đốc bệnh viện, xin được bố trí công tác khác. (Xem chi tiết)


Liên quan đến việc CSGT xử phạt đối với người điều khiển ô tô mang không mang bản chính Giấy đăng ký xe, trong đó nhiều trường hợp là ô tô đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng, tại cuộc họp báo thường kỳ sáng nay 20/7, ông Đỗ Đức Hiển - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết đã giao Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực và Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý. “Trên cơ sở nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình lãnh đạo Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này”- ông Hiển nói.


UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 666/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về việc tổng kết thực hiện tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Theo đó, trên cơ sở kết quả sau 10 tháng thực hiện thí điểm, UBND TP thống nhất báo cáo Thường trực Thành ủy chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì triển khai tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức bắt đầu từ 1/7/2017 để công bố công khai. Giao UBND quận Hoàn Kiếm là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức toàn bộ các hoạt động (có thể thực hiện thông qua ban quản lý chuyên trách) trên cơ sở hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn của các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố. Đặc biệt, UBND thành phố không đồng ý với đề xuất thay đổi thời gian tổ chức phố đi bộ của quận Hoàn Kiếm (do vắng khách vào ban ngày trong mùa hè, quận Hoàn Kiếm đề xuất thời gian tổ chức phố đi bộ chỉ vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần (từ 18h00 đến 2h00 sáng hôm sau) trong mùa hè). (Xem chi tiết)


Thông tin từ ông Dương Đình Minh - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An cho biết, khoảng 9h30 sáng nay (20/7) lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể trong tàu vận tải VTB 26 bị chìm tại biển Nghệ An. Danh tính của thi thể thuyền viên này chưa được xác định. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy 11 thuyền viên, trong đó, 7 người được cứu sống, 4 người tử vong, còn 2 thuyền viên khác vẫn chưa có tung tích. (Xem chi tiết)


Ngày 20/7, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, sở vừa có văn bản kính đề nghị Bộ GTVT, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét công nhận Liệt sỹ cho đồng chí Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Theo đó, cơn bão số 2 ập vào Nghệ An gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngày 17/7, Sở GTVT Nghệ An phối hợp với Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục quản lý đường bộ 2 và các đơn vị quản lý ứng cứu khẩn cấp các điểm sạt lở, ách tắc giao thông các tuyến đường vùng phía Tây Nghệ An, trong đó có quốc lộ 16. Trong quá trình di chuyển trên quốc lộ 16, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường trơn trượt nên chiếc xe ô tô chở anh Thái Huy Hào (Phó Phòng Kế hoạch kỹ thuật của Ban QLDA vốn sự nghiệp KTGT thuộc Sở GTVT) và anh Phạm Văn Chung (Phó Giám đốc Công ty CP Trung Tín – đơn vị quản lý BDTX) mất lái lao xuống vực thuộc địa phận xã Đồng Văn, huyện Quế Phong (Nghệ An). Vụ việc đã khiến anh Hào và anh Chung tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 19/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ Võ Hoàng Anh Tuấn (44 tuổi, ngụ phường Đô Vinh, TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo cơ quan Công an, khoảng 10h ngày 17/7, Tuấn và chị Nguyễn Thị Hóa (vợ Tuấn) xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, dẫn đến chị Hóa đòi ly dị. Trong lúc to tiếng, Tuấn đã dùng tay bóp cổ chị Hóa. Thấy chị Hóa không cử động, máu ở trong miệng chảy ra, biết nạn nhân đã chết nên Tuấn bỏ đi. Đến khoảng 18h cùng ngày, Tuấn đến Công an phường Đô Vinh trình diện. (Xem chi tiết)


Hai quan chức Mỹ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ngừng chương trình bí mật của CIA về hỗ trợ vũ khí và đào tạo cho các nhóm nổi dậy chống lại chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, động thái trên là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện quan hệ với Nga, đồng minh quan trọng bảo vệ chính phủ Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm. (Xem chi tiết)


Trong bài viết được đăng tải trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 20/7, Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc đưa ra quyết định về việc liệu có tiếp tục theo đuổi chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng và “phục tùng” Mỹ nữa hay không. Theo Triều Tiên, nếu quốc gia láng giềng không chịu từ bỏ chính sách trên thì việc Hàn Quốc hy vọng cải thiện quan hệ liên Triều sẽ chỉ là mong muốn “viển vông” và vô nghĩa. “Việc từ bỏ chính sách đối đầu và thù địch là điều kiện tiên quyết để mở cánh cửa cho việc hòa hợp và thống nhất hai miền Triều Tiên”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.


Nga đang thảo luận với hàng loạt đối tác nước ngoài về việc xuất khẩu máy bay Su-32, phiên bản xuất khẩu của tiêm kích bom Su-34 từng được Moscow triển khai để ném bom phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, Sputnik ngày 19/7 đưa tin. "Nhiều nước dành sự quan tâm lớn cho dòng Su-34, vốn đạt hiệu quả chiến đấu rất cao trong chiến dịch quân sự tại Syria. Các cuộc đàm phán dang diễn ra, nhưng còn quá sớm để tiết lộ thông tin về khách hàng và số lượng máy bay sẽ được xuất khẩu", Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) Nga Dmitry Shugaev tuyên bố.

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.