Bản tin 14H: Ông Trump muốn tăng thêm 54 tỷ USD cho quân sự

Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành dự thảo ngân sách chính quyền liên bang đầu tiên, theo đó sẽ cắt giảm sâu ngân sách cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường và nhiều chương trình đối nội khác, trong khi tăng đáng kể chi tiêu quân sự.

Khoảng 8h45 hôm nay (16/3) tại nút giao giữa đường tỉnh 494 B và tuyến tránh quốc lộ 1A qua thành phố Phủ Lý (địa phận xã Thanh Sơn-thành phố Phủ Lý), xe cuối trong đoàn xe đón dâu đã đâm vào xe tải khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng và 14 người bị thương nhẹ. Theo các nhân chứng, nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng kể trên có thể do xe  ô tô 16 chỗ bám đoàn xe đón dâu nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã năm nên đã đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải. (Xem chi tiết)


Sáng 16/3, Đại tá Phan Văn Ứng-Trưởng Công an huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) cho biết: Cơ quan CSĐT đã xác định nguyên nhân khiến 2 bé gái tử vong tại rạch Chỉ Đỏ thuộc ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì (huyện Cù Lao Dung). Theo đó, hai nạn nhân tử vong do ngạt nước. Theo tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/3, cháu Hồ Thị G. (14 tuổi) và cháu Trần Thị Ngọc H (10 tuổi, cùng ngụ ấp Sơn Ton), rủ nhau đi hái lá dừa để lấy cọng làm chổi quét nhà. Đến 19h cùng ngày, không thấy hai cháu về nhà nên thân nhân đã tổ chức đi tìm. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể hai cháu nằm dưới con mương cách nhà khoảng 500 mét. Theo người dân địa phương, con rạch Chỉ Đỏ mới được nạo vét nên khá sâu, trong khi hai cháu bé lại không biết bơi. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc dừng thực hiện nạo vét tại sông Cầu, Cục Đường thủy nội địa khẳng định việc ra văn bản đề nghị tỉnh Bắc Ninh cho doanh nghiệp thực hiện dự án trên sông Cầu vì tình hình thực tế chứ không có "lợi ích nhóm". Theo ông Trần Văn Thọ, Phó cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, việc ra văn bản là do nhu cầu cấp bách phải hơi thông luồng chạy theo đúng chuẩn tắc. Hơn nữa, trong phạm vi vốn ngân sách nhà nước cho công việc nạo vét là rất hạn chế nên phải mời các doanh nghiệp vào đầu tư thực hiện.


Ông Ngô Thanh Tân (47 tuổi), trưởng Phòng Quản lý điện năng, Sở Công thương tỉnh Bình Dương vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ khoảng 5h sáng 16/3, tại một căn nhà trên đường ĐT747B, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, vợ ông Tân đi tập thể dục thì phát hiện chồng chết trong tư thế treo cổ phía sau nhà. Sự việc sau đó được báo cho cơ quan chức năng. Khoảng hai ngày gần đây, ông Tân xin nghỉ phép ở nhà để nghỉ ngơi.


Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao cho biết, sáng cùng ngày, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tới thăm lãnh sự công dân Đoàn Thị Hương (SN 1988, ở Nam Định). Tại cuộc gặp, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thăm hỏi tình hình sức khỏe và sự đối xử nhân đạo đối với công dân Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương cho biết bản thân hiện có sức khỏe tốt và đã bị lừa tham gia vụ án sát hại ông Kim Chol, công dân Triều Tiên. Trước đó, ngày 1/3, Đoàn Thị Hương bị đưa ra xét xử tại Toà án quận Sepang, bang Selangor, Malaysia với cáo buộc phạm tội giết công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol vào ngày 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur.


Ngày 16/3, một chỉ huy thuộc Hải quân Mỹ cho biết, tàu trinh sát điện tử Victor Leonov của Hải quân Nga đã bất ngờ xuât hiện cách căn cứ tàu ngầm Groton, bang Georgia, khoảng 37 km về phía nam, song vẫn thuộc vùng biển quốc tế. Tàu Viсtor Leonov không vào vùng lãnh hải Mỹ mà giữ khoảng cách 22 km từ bờ biển. Giới quân sự Mỹ nhận định, tàu trinh sát điện tử Victor Leonov quay trở lại bờ Đông của Mỹ sau khi đã ở lại cảng Havana vào tuần trước để các thủy thủ bổ sung dự trữ nước, thực phẩm và nhiên liệu. (Xem chi tiết)


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành dự thảo ngân sách chính quyền liên bang đầu tiên, theo đó sẽ cắt giảm sâu ngân sách cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường và nhiều chương trình đối nội khác, trong khi tăng đáng kể chi tiêu quân sự. Mỹ hiện đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng với hơn 500 tỷ USD, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 7 nước xếp sau cộng lại. Tuy nhiên, ông Trump báo hiệu sẽ tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 54 tỷ USD để thúc đẩy chi tiêu quốc phòng.


Quân đội Hàn Quốc ngày 16/3 thông báo công tác đánh giá các tác động về môi trường tại một sân golf ở Seongju, được dùng làm nơi bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, đã được bắt đầu trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch. Một quan chức Bộ trên cho biết trong bối cảnh Triều Tiên đang nhanh chóng cải thiện các năng lực hạt nhân và tên lửa của mình, Seoul và Washington đã đẩy nhanh các nỗ lực nhằm hoàn tất việc triển khai THAAD trong thời gian sớm nhất. 

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.