Bản tin 14H: Ông Trump nổi giận vì thông tin bí mật gặp Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 đã chỉ trích các phương tiện truyền thông nước này miêu tả cuộc nói chuyện giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg Đức hồi đầu tháng Bảy vừa qua là "bữa tối bí mật." 

Sáng nay 19/7, Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016  -2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, có nội dung đề xuất xây thêm 4 thủy điện tại huyện Nam Trà My. 100% đại biểu có mặt giơ tay biểu quyết thông qua nghị quyết này. (Xem chi tiết)


Sáng nay, lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã tiến hành họp, triển khai các phương án tiếp cận bên trong tàu VTB 26, các vị trí có khả năng còn mắc kẹt thuyền viên bên trong. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, đã tìm thấy thêm 1 thi thể thuyền viên tàu VTB 26. Như vậy, bước sang ngày tìm kiếm thứ ba, đã có 7 thuyền viên được cứu sống và 3 thuyền viên đã tử vong, hiện còn 3 người khác đang bị mất tích. (Xem chi tiết)

Sáng 19/7, hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình đều xả đáy. Trong đó hồ Sơn La mở một cửa vào 8h, 6 tổ máy phát điện được vận hành tối đa với tổng lưu lượng 3.400 m3/s, ban đêm vận hành tối thiểu 1.700 m3/s. Hồ Hòa Bình mở cửa xả thứ hai lúc 6h. Cửa xả đáy thứ nhất được mở lúc 18h hôm qua. Hồ sẽ liên tục phát tối đa 8 tổ máy cả ngày và đêm, với tổng lưu lượng khoảng 2.400 m3/s. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ. Việc xả lũ của hai hồ thủy điện xuất phát từ việc mưa lớn kéo dài hơn tháng qua, lại sắp đến thời gian lũ chính vụ (sau 20/7). Hiện mực nước tại hồ Hòa Bình cao hơn giới hạn cho phép 4,8 m; hồ Sơn La cao hơn 4,5 m.
Hơn 11h ngày 19/7, thấy lửa bùng lên từ căn nhà gỗ của cụ Lê Văn Hai (92 tuổi, số 9 khu ấp Ánh Sáng, Phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng), hàng xóm đã điện báo cho cơ quan chức năng. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và Công an thành phố Đà Lạt đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới tham gia dập lửa và cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy. Tuy nhiên, do căn nhà nằm trong hẻm sâu với mật độ dân cư đông đúc nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Nhà đã được xây dựng cách đây khoảng 60 năm với chất liệu chính là gỗ nên bắt lửa rất nhanh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, cụ Lê Văn Hai đã bị chết cháy. (Xem chi tiết)

Khoảng 10h30 ngày 19/7, tại gia đình ông Trọng ở thôn 2, xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người bị đất chôn vùi. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, là thợ xây đang xây nhà cho ông Trọng. Thời gian trên, gia đình ông Trọng đã múc đất để lấy mặt bằng xây nhà, khi đang tiến hành xây móng thì bất ngờ đất đổ sập.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/7 đã chỉ trích các phương tiện truyền thông nước này miêu tả cuộc nói chuyện giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Hamburg Đức hồi đầu tháng Bảy vừa qua là "bữa tối bí mật."  Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Thông tin thất thiệt về bữa tối bí mật với ông Putin là 'bệnh hoạn'. Tất cả các nhà lãnh đạo G20 cùng phu nhân và phu quân đều được Thủ tướng Đức Angela Merkel mời. Báo chí biết rõ điều đó... Ngay cả một bữa ăn tối dành cho các nhà lãnh đạo G20 tại Đức cũng biến thành chuyện xấu xa." 

Ngày 18/7, máy bay do thám chiến lược RC-135W của Không quân Mỹ cùng các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) của NATO và Anh đã thực hiện các chuyến bay nhiều giờ gần biên giới phía Bắc, phía Nam và phía Đông tỉnh Kaliningrad của Nga.


Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và phiến quân Houthi tại khu vực Nehm, cách thủ đô Sanaa 90 km về phía Đông Bắc. Theo nguồn tin quân đội Yemen, giao tranh bùng phát từ sáng 18/7 tại núi al-Minsa, nơi có tuyến đường nối giữa Sanaa, hiện do Houthi kiểm soát và tỉnh Marib do Chính phủ Yemen kiểm soát. Lực lượng chính phủ với sự hỗ trợ của các máy bay không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đang tìm cách chiếm lại các khu vực gần thủ đô. Nguồn tin cho biết giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Ngày 19/7, bộ phận báo chí quân khu miền Đông của Nga cho biết, gần 8.000 quân nhân cùng 3.000 xe quân sự sẽ tham gia cuộc tập trận quy mô lớn của quân khu này vào cuối tháng 7 tại Zabaykalsky Krai. Mục đích của cuộc tập trận là huấn luyện cho binh lính khả năng phối hợp hành động trong phòng vệ và tấn công.

MỚI - NÓNG