Bản tin 14H: Ông Trump sẵn sàng hợp tác với Nga về tình hình Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: EPA)
TPO - Ngày 4/2, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với cả Kiev và Moskva để giải quyết cuộc xung đột ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass). 

Ngày 5/2, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có công điện khẩn gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua về các giải pháp cấp bách kéo giảm tai nạn giao thông tại đường ngang qua đường sắt. Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo các tỉnh, thành cương quyết chấm dứt phát sinh đường ngang dân sinh trái phép, nếu vi phạm sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu.


Sáng 5/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM tham quan, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương với mục đích học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp. Bí thư Đinh La Thăng cho hay rất ấn tượng mô hình xây dựng nhà ở xã hội 100 triệu dành cho người thu nhập thấp. Ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đến nay tỉnh đã triển khai 85 dự án với diện tích 3,9 triệu m2 sàn nhà ở. 


Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước. Đó là những quy định được ghi rõ trong Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vừa được Chính phủ ban hành.


Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Crystal do vi phạm “Xả nước thải có 5 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải vào môi trường”, với tổng số tiền phạt 672 triệu đồng. Công ty có địa chỉ tại Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành, thành phố Hải Dương. Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt Pacific Crystal của Trung Quốc đã xả nước thải có 5 thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật.


Bộ GD&ĐT cho biết, điểm mới quan trọng nhất trong tuyển sinh năm 2017 là các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm. Một trong những yêu cầu đối với các nhà trường là phải xây dựng đề án tuyển sinh. Đặc biệt, sau khi có kết quả thi THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời hạn quy định và được xét trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển theo quy định của trường. (Xem chi tiết)


Công an quận 2, TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án hai người đàn ông tự thiêu trên đường Nguyễn Văn Hưởng, đoạn qua cầu Ông Hóa, khu dân cư Thảo Điền. Trước đó vào 9h hôm nay (5/2), người dân ở khu vực kể trên thấy hai người đàn ông đi lên cầu Ông Hóa sau đó châm lửa tự thiêu. Chứng kiến sự việc, mọi người hô hoán và tìm cách dập lửa giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả hai nạn nhân đều bị bỏng nặng toàn thân. Họ được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h40 hôm nay (5/2) trên địa bàn xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ô tô khách loại 35 chỗ mang BKS 17B-009.38 lưu thông từ tượng đài Thánh Gióng (ở núi Đá Chồng) hướng về thị trấn Sóc Sơn, khi đi được khoảng 1km, chiếc xe bất ngờ gặp nạn đâm vào vách núi. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng kể trên làm 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 4/2, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông sẵn sàng hợp tác với cả Kiev và Moskva để giải quyết cuộc xung đột ly khai ở miền Đông Ukraine (Donbass). Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức, trong bối cảnh nhiều vụ nã pháo mới vừa xảy ra tại khu vực Donbass, phá vỡ sự bình yên ở khu vực chiến tuyến và dập tắt những hy vọng sau khi xung đột leo thang tồi tệ trong nhiều tháng qua.


Ngày 4/2, người phát ngôn lực lượng biên phòng Latvia, bà Jevgenija Poznaka cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng khoảng 22km trên tổng số khoảng 275km tường rào tại khu vực biên giới với Nga, nhằm ngăn chặn dòng người di cư trái phép vào châu Âu. Trả lời báo giới, bà Poznaka cho hay khoảng 60km tiếp theo sẽ được xây dựng trong năm 2017. Theo bà Poznaka, việc xây dựng bắt đầu từ năm 2015 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Bà Poznaka nêu rõ Latvia đã dành khoảng 6,8 triệu USD trong ngân sách năm 2017 cho việc xây dựng khoảng 60km tường rào.

MỚI - NÓNG