Bản tin 14H: Ông Trump tuyên bố có thể công nhận Crimea thuộc Nga

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu trong cuộc họp báo tại bang Florida ngày 27/7 (theo giờ Mỹ), ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump tuyên bố nếu được bầu, ông sẽ "xem xét" vấn đề công nhận Crimea là của Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moskva.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (28/7), sau khi đi vào khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to.


27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội phê chuẩn sáng 28/7 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ đã ra mắt Quốc hội. Phát biểu gửi gắm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ để đáp lại lòng tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước và của các đại biểu Quốc hội đã quyết định việc phê chuẩn bổ nhiệm các thành viên Chính phủ.


Đêm 27/7, ôtô đặc chủng do hai cảnh sát giao thông chạy trên quốc lộ 51, hướng từ Đồng Nai về Vũng Tàu khi đến trước nhà thờ Song Vĩnh, xã Tân Phước (huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) thì phát hiện xe taxi quay đầu ở nơi không được phép. Cảnh sát giao thông được cho là đã dừng xe để chặn đầu taxi thì bị ôtô 4 chỗ tông từ sau. Cú đâm mạnh khiến xe cảnh sát bị hất tung lên dải phân cách, rách bươm phần sau. Hai cảnh sát giao thông thoát nạn. Còn ôtô 4 chỗ chạy thêm đoạn hơn 30 m mới dừng lại, móp đầu. Tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Vào lúc 7 giờ 45 ngày 28/7, tại km136+100 tuyến Quốc lộ 3, thuộc địa phận thôn Kon Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn), xe khách biển kiểm soát 97B - 001.75 do tài xe Phan Văn Thế, trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể điều khiển theo hướng Bắc Kạn-Thái Nguyên khi đến đoạn đường thuộc thôn Kon Tum, xã Cao Kỳ đã mất lái khiến xe lao sang phần đường ngược chiều rồi đâm sập quán bán hàng bên đường. Sau đó, xe khách trên tiếp tục lao xuống vực. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, quán không có người.


Khoảng 16h30 chiều 27/7 tại công trình xây dựng dự án Dream Home Luxury, nằm trên đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM xảy ra vụ sập giàn giáo khiến anh Phạm Hữu Giang (18 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu. Lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Phát biểu trong cuộc họp báo tại bang Florida ngày 27/7 (theo giờ Mỹ), ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump tuyên bố nếu được bầu, ông sẽ "xem xét" vấn đề công nhận Crimea là của Nga và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Moskva. Ông Trump cũng bày tỏ muốn làm bạn với Nga và "cùng những nước khác đập tan nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng". Phản ứng trước tuyên bố của chính khách Mỹ, các nghị sỹ trong quốc hội Nga kêu gọi không vội vàng đánh giá.


Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu J-15 chuyên hoạt động trên tàu sân bay của nước này đã bị rơi trong lúc luyện tập hồi tháng 4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên thông tin này được báo chí chính thống xác nhận. Chiếc máy bay J-15 đã bất ngờ gặp sự cố lúc đang tập hạ cánh tại một khu vực mô phỏng đường băng của tàu sân bay. Vụ tai nạn khiến một phi công thuộc loại giỏi của quân đội Trung Quốc thiệt mạng.


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 149 tướng lĩnh nước này đã bị sa thải, đồng thời hàng chục cơ quan báo chí phát thanh bị đóng cửa, theo một sắc lệnh được đưa ra ngày 27/7 sau vụ đảo chính bất thành. Công báo dẫn sắc lệnh của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ 87 tướng lục quân, 30 tướng không quân và 32 đô đốc bị sa thải về tội đồng lõa trong cuộc đảo chính. Ngoài ra, 1.099 sỹ quan và 436 hạ sỹ quan cũng bị sa thải. Các quân nhân nói trên bị xác định là thành viên hoặc có liên quan đến tổ chức của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen bị cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành ngày 15/7 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.