Bản tin 14H: Ông Trump ủng hộ cách chống ma túy của Tổng thống Philippines

Xác một kẻ buôn ma túy tại một góc phố ở Philippines. (Nguồn: AFP)
Xác một kẻ buôn ma túy tại một góc phố ở Philippines. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 3/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nói với ông rằng Manila đang tiến hành cuộc chiến chống ma túy "đúng cách," trái ngược hoàn toàn với những chỉ trích của Tổng thống Barack Obama.

Vào khoảng 7 giờ sáng 3/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã ​xảy ra tại một siêu thị điện máy mini trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội rồi nhanh chóng lan sang một số nhà bên cạnh. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, họ bất ngờ thấy khói đen bốc lên từ ngôi nhà 5 tầng được sử dụng làm siêu thị điện máy mini. Vị trí cháy cách ngã tư Xuân Mai khoảng 100m. Không lâu sau đó, lửa đã bùng lên bao trùm mặt trước ngôi nhà này. Cho tới thời điểm hiện tại, về cơ bản, đám cháy đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà trên không có người bên trong, chỉ chứa đồ điện tử nên không xảy ra thương vong về người. Tuy nhiên, toàn bộ điện máy bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn.


Khoảng 4 giờ ngày 3/12, tại Km 1303 + 750 trên tuyến Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, một vụ cháy xe khách giường nằm đã xảy ra. Rất may không có thương vong về người. Khi đến khu vực trên, tài xế xe giường nằm chờ theo 25 hành khách lưu thông theo hướng nam – bắc phát hiện mùi khét từ cabin xe nên đã dừng phương tiện để kiểm tra. Khi xe vừa ngừng hẳn thì bất ngờ bốc cháy, ông Có và phụ xe đã bung cửa và hô hoán hành khách thoát ra khỏi xe. Do vụ cháy xảy ra quá nhanh nên mặc dù đến 5 giờ sáng cùng ngày ngọn lửa được khống chế, nhưng chiếc xe và toàn bộ tài sản của hành khách đã bị thiêu rụi.


Đang lưu thông trên quốc lộ, chiếc xe tài chở cồn bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Sự việc xảy ra vào sáng nay (3/12) trên quốc lộ 91B, đoạn qua khu vực Bình Nhựt A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ). Xe tải gặp nạn mang BKS 65N-1395 của Công ty TNHH Nam Hà do tài xế Nguyễn Thái Dương điều khiển. Trước đó, chiếc xe này chở cồn công nghiệp chạy từ trung tâm thành phố Cần Thơ theo tuyến quốc lộ 91B đi về quận Ô Môn. Khi đến đoạn qua khu vực Bình Nhựt A, chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ chiếc xe. Rất may là người dân địa phương cùng lực lượng dân quân kịp giải cứu tài xế. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h30 hôm nay (3/12) tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, chị V (SN 1986, trú thôn Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) đưa con là cháu H (SN 2012) đi gửi để tới chỗ làm. Khi đến giữa cầu Tây Yên (thuộc thôn Tây Yên, xã Tam Đàn), hai mẹ con chị V bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi khoảng 100m. Chị V với tay vịn được ngọn tre, còn tay kia giữ chặt con. Nhưng do bị chìm trong nước khoảng thời gian dài nên khi được đưa lên bờ, con chị V đã tử vong. (Xem chi tiết)


Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản hướng dẫn việc kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017. Bộ GD&ĐT nghiêm cấm giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua sách hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, luyện thi hoặc ép buộc học sinh học thêm, luyện thi dưới bất kỳ hình thức nào. (Xem chi tiết)


Ngày 3/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nói với ông rằng Manila đang tiến hành cuộc chiến chống ma túy "đúng cách," trái ngược hoàn toàn với những chỉ trích của Tổng thống Barack Obama. Theo Tổng thống Duterte, ông đã điện đàm với ông Donald Trump vào đêm 2/12 để chúc mừng tỷ phú này thắng cử, trong khi ông Trump chúc nhà lãnh đạo Philippines "thành công" trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, vốn đã khiến 4.800 người thiệt mạng kể từ tháng Sáu.


Phi đội tiêm kích F-22 Mỹ đang tham gia chiến dịch không kích ở Syria dường như đang đánh mất khả năng tàng hình của mình trước các hệ thống phòng không do lớp sơn hấp thụ sóng radar và điện từ bao phủ toàn thân máy bay bị biến dạng và bong tróc. Không quân Mỹ cho biết nguyên nhân của hiện tượng này chủ yếu do điều kiện khí hậu của Syria tương đối khắc nghiệt và không phù hợp với thành phần cấu tạo của lớp sơn. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng việc dùng F-22 để không kích IS là không cần thiết, vì phiến quân không hề sở hữu hệ thống phòng không hiện đại nào. (Xem chi tiết)


Tàu sân bay Charles de Gaulle đang tham gia chiến dịch không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Trung Đông sẽ phải trở về Pháp trong tháng 12 để nạp nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ. Quan chức Pháp cho biết việc này không thể trì hoãn lâu hơn nữa, nhưng nước này sẽ tìm cách khác để hỗ trợ liên quân chống IS. Trước đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã hoãn kế hoạch bảo dưỡng kéo dài một năm của tàu Charles de Gaulle. Hơn 1.000 lượt máy bay đã xuất kích từ tàu sân bay này để ném bom vào các mục tiêu IS kể từ tháng 9/2015, trong đó có hơn 100 cuộc không kích vào thành phố Mosul của Iraq trong chiến dịch giải phóng bắt đầu từ giữa tháng 10. (Xem chi tiết)


Đan Mạch sẽ rút 7 chiến đấu cơ khỏi các chiến dịch nhằm vào Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. 7 chiếc F-16 của Đan Mạch hiện đóng quân tại căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ, tham gia các đợt không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Đan Mạch là thành viên trong liên minh quốc tế, do Mỹ dẫn đầu, đang đối phó IS. (Xem chi tiết)


Ngày 2/12, giới truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin từ Tokyo đăng tải, chính phủ nước này đang tính toán tăng mức chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa 2017 (bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4-2017) lên mức kỷ lục 5.100 tỷ Yên, tương đương 46,4 tỷ USD. Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Tokyo quyết định tăng ngân sách quốc phòng là để tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa trước mối nguy cơ từ Triều Tiên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.