Bản tin 14H: Ông Trump và ông Putin điện đàm kéo dài 1 giờ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ ngày 28/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xây dựng lại quan hệ song phương cũng như hợp tác tại Syria.

Ngày 28/1 (mùng 1 Tết) trên đại lộ Võ Văn Kiệt TP.HCM, tổ công tác do thiếu tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT An Lạc nhận được tin báo nhiều thanh niên tụ tập thành đoàn chạy xe lạng lách đánh võng, gây rối. Ngay lập tức, cảnh sát kiểm soát liên tục trên tuyến đường. Phát hiện cảnh sát, nhóm “quái xế” tháo chạy, một nhóm bỏ chạy về hướng quận 5 đã bị tổ công tác bắt giữ, tạm giữ xe và phạt hành chính.


Giá bán đồ ăn sáng tại một số hàng quán Hà Nội trong ngày mùng 1 và sáng mùng 2 Tết, gấp 2-4 lần ngày thường.  Một bát bún riêu tại một quán ăn ở khu Kim Liên có giá 100.000 đồng. Chủ hàng cho biết, giá này sẽ được giữ nguyên cho đến hết ngày mùng 3. Mùng 4 có thể sẽ giảm nhưng vẫn cao khoảng gấp rưỡi ngày thường. Họ cũng nói phải đến khoảng mùng 7, mùng 8 Tết khi người làm quay lại với công việc và mọi việc ở cửa hàng ổn định thì giá bán có thể mới trở lại như cũ.


Khoảng 21h tối qua (28/1, tức mồng 1 tết Đinh Dậu), lửa bỗng phát ra từ khu vực phòng thờ kiêm phòng ngủ gia đình ông Lương Văn Nhất trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngọn lửa bắt nguồn từ nơi thờ tự sau đó bén cháy vào trần nhựa làm cho khí độc mù mịt, bủa vây khắp nhà. Ông Nhất luống cuống tìm cách dập lửa nhưng hỏa hoạn khá to; ông chạy vội vào trong nhà tắm rồi tìm cách thoát ra ngoài. Ông Nhất bị bỏng và ngạt khí nên hàng xóm, người thân nhanh chóng chuyển đến bệnh viện Lạng Sơn cấp cứu. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một số đồ đạc sinh hoạt trong nhà. (Xem chi tiết)


Bất chấp lệnh cấm đốt pháo của các cấp, các ngành; hai đối tượng ở huyện Chi Lăng lén lút đốt pháo trong đêm giao thừa. Bệnh nhân thứ nhất là Hoàng Văn O (31 tuổi), trong lúc đốt pháo vào giao thừa đã bị cụt ½ cẳng tay phải, chảy rất nhiều máu. Sau hồi sức cấp cứu, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát, khâu da tạo hình. Bệnh nhân thứ hai là Hoàng Văn Nh (28 tuổi), hàng xóm với gia đình anh O. Khi anh O đốt pháo bị thương vào tay, anh Nh đứng bên cạnh bỗng nhiên không nhìn thấy gì, mắt trái chảy nhiều máu. Qua thăm khám, mắt trái vỡ nhãn cầu. (Xem chi tiết)


Trong ngày 28/1 (mùng 1 Tết), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, 32 người bị thương. Lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.388 trường hợp, tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước 370 triệu đồng, tạm giữ 4 xe ô tô, 469 xe mô tô và tước 68 giấy phép lái xe. Cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc xử lý 2 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 2 triệu đồng. Trong ngày mùng 1 Tết, có 16 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia về tình trạng tự ý tăng giá vé và tình hình trật tự ATGT tại một số khu vực. (Xem chi tiết)


Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ ngày 28/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí xây dựng lại quan hệ song phương cũng như hợp tác tại Syria. Tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh dạo kể từ khi ông Trump nhậm chức "hai bên đã thể hiện sự sẵn sàng phối hợp chủ động để bình ổn và phát triển hợp tác Nga-Mỹ". Tuyên bố cho hay, "Tổng thống Putin đã khẳng định ủng hộ thiết lập sự phối hợp thực chất giữa Nga và Mỹ nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác tại Syria".


Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 28/1, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cam kết phối hợp chặt chẽ hơn để chống khủng bố và phiến quân. Theo tuyên bố, ông Trump và bà Merkel đã điện đàm thảo luận về NATO, tình hình Trung Đông và Bắc Phi, mối quan hệ với Nga và cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.


Lệnh cấm người tị nạn và nhập cư đến từ 7 quốc gia Hồi giáo của ông Trump đã gây ra sự giận dữ và hỗn loạn khi nhiều người buộc phải về nước hôm 28 và 29/1. Lệnh cấm mới đây của tân Tổng thống Donald Trump có ảnh hưởng đến những người có hộ chiếu đến từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria, hoặc thậm chí cả những người có thẻ xanh vào Mỹ. Nhiều luật sư ở New York đã đệ đơn khiếu nại nhằm phản đối lệnh cấm này. Họ cho biết rất nhiều người bị giam giữ bất hợp pháp.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.