Bản tin 14H: OSCE không xác nhận Ukraine rút vũ khí

OSCE ghi nhận 24 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 3/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
OSCE ghi nhận 24 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 3/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Ông Michael Botsyurkiv, quan sát viên của OSCE tại Ukraine, thông báo tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 4/3 rằng OSCE không thể xác nhận việc quân đội Ukraine đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ở Donbass. Cũng theo báo cáo cập nhận hàng ngày của OSCE công bố ngày 4/3, sân bay Donesk vẫn bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa Grad và súng cối.

Ngày 4/3, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, vừa đề nghị chính phủ tăng nặng chế tài xử phạt với một số vi phạm về giao thông đường bộ, thí điểm ngay từ 15/3, theo đó có thể tịch thu phương tiện. Tuy nhiên, phương tiện là tài sản của các cá nhân, tổ chức không thể áp dụng để xử lý hành vi vi phạm giao thông vì chiếc xe đó là tài sản của người khác. Kể cả trường hợp người vi phạm đứng tên chủ xe cũng không thể thu được vì chiếc xe có thể là tài sản chung của cả hai vợ chồng, của ngân hàng.(Xem chi tiết) 


Khoảng 8h30 ngày 5/3, một người đàn ông khoảng 70 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 7 toà tháp 9 tầng ở chùa Linh Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM xuống đất tử vong tại chỗ. Thời điểm trên, người đàn ông này vào chùa rồi đi lên tầng 7 của tòa tháp, sau đó nhảy xuống đất tử vong. Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an phường 12, quận Gò Vấp có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 5/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 67/25 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, có bốn người đang ngủ trong nhà đã kịp thời nhảy từ tầng hai xuống đất thoát thân trước khi ngôi nhà chìm trong biển lửa. Đám cháy xuất phát từ tầng trệt và tạo thành bức tường lửa nên bốn người trong nhà gồm một cụ già, hai phụ nữ và một bé gái đã chạy ra ban công kêu cứu.


Khoảng 19 giờ tối ngày 4/3, tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, một chiếc xe tải có trọng lượng 2,5 tấn chở hoa quả đột nhiên bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Vụ cháy đã làm cho đoạn đường cao tốc ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều xe ô tô đã phải dừng lại không dám di chuyển, do sợ lửa bén sang. Tuy nhiên một số vẫn đi vào khoảng trống còn lại trên đường, chỉ cách đám lửa vài ba mét. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên giao lộ Hàm Nghi (TP.HCM) vào sáng nay. Vào thời điểm đó, xe ô tô 4 chỗ mang biển số 51A-970.68 đang lưu thông trên đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Khi đến giao lộ Hàm Nghi, bất ngờ chiếc xe này mất lái rồi lao thẳng vào xe khách loại 16 chỗ đang dừng phía trước. Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến kiểm tra chiếc xe 4 chỗ mang biển số 51A-970.68 và hãi hùng phát hiện tài xế chiếc xe này đã tử vong từ trước. (Xem chi tiết)


Ông Michael Botsyurkiv, quan sát viên của OSCE tại Ukraine, thông báo tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 4/3 rằng OSCE không thể xác nhận việc quân đội Ukraine đã rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ở Donbass. Cũng theo báo cáo cập nhận hàng ngày của OSCE công bố ngày 4/3, sân bay Donesk vẫn bị tấn công bởi các hệ thống tên lửa Grad và súng cối. OSCE ghi nhận 24 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày 3/3, chủ yếu xảy ra gần sân bay Donesk, ngoài ra đã có ba binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 9 binh sỹ khác bị thương.


Bộ Nội vụ Ukraine ngày 4/3 cho biết, cựu bộ trưởng tài chính nước này là Yuri Kolobov đã bị bắt giữ tại Tây Ban Nha với cáo buộc tham nhũng và biển thủ công quỹ. Các nhà chức trách Kiev đã truy nã ông Kolobov (41 tuổi) theo Điều 5, Khoản 191 của Bộ luật hình sự Ukraine với tội danh chiếm đoạt tài sản và tham nhũng. Ông Kolobov bị cáo buộc thực hiện những hành vi trên với cựu Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich và cựu Thủ tướng Mykola Azarov. (Xem chi tiết)


Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể sẽ được điều động đến Syria để hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang đối lập được Washington huấn luyện. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, đưa ra ngày 4/3 trong phiên điều trần về dự luật trao quyền phát động chiến tranh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho Tổng thống Mỹ.


Bộ Y tế Ai Cập cho biết ngày 4/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Cairo, khiến ít nhất 40 người bị thương. Theo bộ trên, đám cháy bùng phát tại ba hội trường nhỏ của trung tâm hội nghị, đặt tại quận Nars City ở Đông Bắc thủ đô Cairo, và sau đó lan tới hội trường chính, nơi thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo lớn. Bộ Y tế đã huy động 35 xe cứu thương trong khi 20 xe cứu hỏa cũng nhanh chóng đến hiện trường để tham gia công tác cứu hộ và xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn.


Ông Mark Lippert, 42 tuổi, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, bị một người đàn ông cầm dao lam tấn công sáng 5/3 ở thủ đô Seoul khi ông chuẩn bị phát biểu tại Trung tâm Sejong. Ông Lippert có bài thuyết trình tại Trung tâm Sejong ở Seoul sáng 5/3 về công cuộc thống nhất hai miền Nam Bắc Triều. Truyền thông Hàn Quốc cho biết một người nào đó hét lên “Triều Tiên và Hàn Quốc phải hợp nhất”, sau đó vị Đại sứ Mỹ được nhìn thấy bê bết máu rời khỏi trung tâm lúc 7 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.