Bản tin 14H: OSCE thấy xe tăng Nga rầm rập tiến vào Đông Ukraine

Xe tăng của lực lượng ly khai tại khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP)
Xe tăng của lực lượng ly khai tại khu vực Donetsk. (Nguồn: AFP)
TPO - Tối 8/11, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bày tỏ quan ngại sau khi các quan sát viên của họ chứng kiến các hàng dài xe tăng, lựu pháo và xe chở quân di chuyển tới miền Đông Ukraine, khu vực do lực lượng ly khai chiếm giữ.

Sáng 9/11, du khách đổ về Khu du lịch Đại Nam đông chưa từng có, khiến tuyến đường đại lộ tỉnh Bình Dương bị kẹt xe tê liệt giao thông. Đến 9 giờ sáng nay, thông tin từ Đại Nam cho biết, số lượng du khách đã vào trong chỗ vui chơi lên đến khoảng hơn 300 ngàn người. Hiện nay, Khu du lịch Đại Nam không còn chỗ để chen chân. (Xem chi tiết)


Lúc 01h15 phút ngày 9/11, tàu Nam Vỹ 69, đang trên hải trình từ cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì đâm va với tàu Phúc Xuân 68 đang từ Hải Phòng đi Bà Rịa - Vũng Tàu khiến tàu này bị chìm. Vị trí tàu bị nạn cách Nha Trang 15 hải lý về phía Đông Nam. Vào thời điểm đâm va, trên tàu Phúc Xuân 68 có 11 thuyền viên. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích của tàu Phúc Xuân 68 . (Xem chi tiết)


Sáng 9/11, ông Vương Khả Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết chính quyền địa phương đang huy động lực lượng lên đến hàng trăm người để tìm kiếm ba nạn nhân bị mất tích trong vụ lật xuồng xảy ra vào tối 8/11 trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ lật xuồng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 8/11 trên khu vực hồ thủy điện Đồng Nai 4 (xã Lộc Bảo). Thời điểm xảy ra tai nạn có sáu người trên xuồng, khi xuồng bị lật có ba người bơi được vào bờ và ba người khác mất tích.


Sáng sớm 9/11, đấu pháo ác liệt đã nổ ra tại thành trì Donetsk của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Đây là cuộc đấu pháo đầu tiên với quy mô lớn như vậy kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hồi tháng 9. Vụ đấu pháo gần trung tâm thành phố bắt đầu lúc 2 giờ sáng giờ địa phương (23h GMT ngày 8/11) và vẫn giữ nguyên cường độ suốt 2 giờ sau đó. (Xem chi tiết)


Tối 8/11, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bày tỏ quan ngại sau khi các quan sát viên của họ chứng kiến các hàng dài xe tăng, lựu pháo và xe chở quân di chuyển tới miền Đông Ukraine, khu vực do lực lượng ly khai chiếm giữ. Các quan sát viên OSCE ra tuyên bố cho biết họ đã "quan sát thấy các đoàn xe tăng và vũ khí hạng nặng" tại khu vực Donetsk và Makiivka gần đó.


Bộ Ngoại giao Hà Lan ngày 9/11 cho biết, vẫn còn 9 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay số hiệu MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, chưa được tìm thấy. Ngoại trưởng Hà Lan Bert Koenders cho biết sẽ làm tất cả những gì có thể trong sự hợp tác với các nhà chức trách ở đây, để tìm kiếm và nhận dạng những nạn nhân còn lại. Trước đó, ngày 7/11, các chuyên gia Hà Lan đã tìm thấy thêm các phần thi thể nạn nhân tại hiện trường miền Đông Ukraine. (Xem chi tiết)


Ngày 7/11, phát biểu trước báo giới, thành viên Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga Frants Klyntsevich cho rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo mới người Mỹ vừa tuyên bố thử thành công thực ra vẫn là lỗi thời so với tên lửa Nga. Hệ thống phòng thủ vừa thử thành công có tên gọi Aegis Ashore. Đây là bộ phận phòng thủ trên mặt đất của hệ thống Aegis, dự kiến sẽ được triển khai tại Rumania và năm 2015.


Chính quyền Mỹ ngày 8/11 cho biết, hai công dân Mỹ là Kenneth Bae và Matthew Todd Miller vừa được Triều Tiên trả tự do và đang trên đường quay về Mỹ. Matthew Todd Miller và Kenneth Bae đang được Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper hộ tống về nước. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói rằng: "Đó là một ngày tuyệt vời dành cho gia đình của những người trở về. (Xem chi tiết)


Bất chấp việc cảnh sát vừa bắt giữ bốn nghi phạm khủng bố Hồi giáo lên kế hoạch ám sát Nữ hoàng Anh, bà vẫn sẽ tham dự "Rememberance Day" lần thứ 100, ngày lễ tưởng niệm sự hy sinh của các chiến sỹ thuộc Khối thịnh vượng chung trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Nữ hoàng Elizabeth khẳng định bà vẫn sẽ tham dự buổi lễ diễn ra lúc 11 giờ sáng ngày 11/11 sắp tới theo đúng truyền thống để đặt vòng hoa tưởng niệm đầu tiên và dành hai phút mặc niệm.


Ngày 9/11, những người biểu tình giận dữ ở Mexico đã đốt nhiều xe và ném bom xăng tại trụ sở chính quyền bang miền Nam Guerrero sau khi nhà chức trách cho rằng các sát thủ băng nhóm đã sát hại 43 sinh viên mất tích. Hơn 300 sinh viên, phần nhiều trong số này đeo mặt nạ, đã tập trung tại trụ sở chính quyền bang Guerrero ở thủ phủ Chilpancingo, ném gạch đá vào các cửa số và đốt cháy khoảng 10 chiếc xe, bao gồm các xe tải và một xe của cảnh sát liên bang.

MỚI - NÓNG