Bản tin 14H: OSCE tố Ukraine đe dọa tự do ngôn luận

Thủ tướng A.Yatsenyuk phát biểu sau khi Quốc hội phê chuẩn nội các mới tại phiên họp ở Kiev ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng A.Yatsenyuk phát biểu sau khi Quốc hội phê chuẩn nội các mới tại phiên họp ở Kiev ngày 2/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đại diện về tự do truyền thông của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dunja Mijatovic cho rằng sáng kiến thành lập Bộ Chính sách Thông tin của Ukraine sẽ đe dọa quyền tự do ngôn luận.

Theo số liệu thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), trong tháng 11 vừa qua, các hãng hàng không đã thực hiện 14.059 chuyến bay trong đó, tỷ lệ chậm chuyến chiếm 12,5% (tăng 1,8% so với tháng Mười); tỷ lệ hủy chuyến là 0,3% (giảm 0,2% so với tháng trước đó). Cụ thể, các chuyến bay bị chậm trong tháng 11 là gần 1.764 chuyến với các nguyên nhân như quản lý bay, trang thiết bị và dịch vụ hàng không, do hãng hàng không, yếu tố thời tiết… Đặc biệt, do máy bay về muộn chiếm tỷ lệ hơn 70,5% (1.245 chuyến) trong số các chuyến bay bị chậm trong tháng này.


Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 3 người đi trên xe môtô tử vong. Vào khoảng 21h30 ngày 3/12 xảy ra vụ tai nạn, ba thanh niên đều trú tại xóm Tân Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà nằm ngã ra giữa đường cùng với chiếc xe môtô bị hư hỏng nặng ở phần đầu, 3 người đều tử vong. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tuyến đường này rất vắng người qua lại. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra và làm rõ.


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 20h30 tối 3/12 trên quốc lộ 1 đoạn qua P.Thới An, Q.12, TPHCM. Vào thời điểm trên, Lê Thắng Em điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư Ga đi An Sương, khi đến đoạn cách giao lộ Lê Thị Riêng thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy lưu thông cùng chiều khiến xe máy nạn nhân loạng choạng một đoạn rồi đâm vào giải phân cách bê tông (ngăn giữa làn xe máy và xe tải). Nạn nhân ngã đập đầu và tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Đại diện về tự do truyền thông của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Dunja Mijatovic cho rằng sáng kiến thành lập Bộ Chính sách Thông tin của Ukraine sẽ đe dọa quyền tự do ngôn luận. Đại diện OSCE cam kết sẽ thảo luận vấn đề này với Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin tại phiên họp Hội đồng ngoại trưởng các nước OSCE vào ngày 4/12 tại Basel (Thụy Sĩ). Bộ Chính sách Thông tin mới được thành lập này do ông Yuriy Stesh đứng đầu.


Crimea và thủ phủ Sevastopol trở thành một phần của Liên bang Nga từ tháng 3/2014. Bất chấp việc Kiev và phương Tây phản đối việc sáp nhập, Nga liên tục tăng cường khí tài quân sự, nhằm biến bán đảo này thành pháp đài bảo vệ nước Nga từ hướng Biển Đen. Mới đây, lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đóng tại Crimea vừa tiếp nhận hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU được chuyển tới từ Bộ Quốc phòng Liên bang. (Xem chi tiết)


Ngày 3/12, Bộ trưởng Nội vụ Lebanon cho biết người phụ nữ bị quân đội nước này bắt giữ hồi tháng trước là vợ của thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Nohad Machnouk cho biết, người phụ nữ tên Saja al-Dulaimi là vợ của al-Baghdadi chỉ trong vòng 3 tháng cách đây 6 năm. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Iraq lại khẳng định người phụ nữ bị bắt giữ không phải vợ của al-Baghdadi mà là em gái của một kẻ từng đánh bom tại miền nam Iraq. (Xem chi tiết)


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lập nhiều trại quân sự để huấn luyện cho hàng trăm tay súng ở miền Đông Libya và Mỹ đang theo dõi sát sao các cơ sở này. Phát biểu với báo giới ngày 3/12, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi, Tướng David Rodriguez xác nhận việc IS đặt các trại huấn luyện ở Libya song loại trừ nguy cơ các cơ sở mới này sẽ sớm trở thành sào huyệt để từ đó các tay súng tiến hành hoạt động quân sự.


Ngày 3/12, Tổ chức Khí thượng thế giới (WMO) đã ra báo cáo cho biết năm 2014 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử Trái Đất kể từ khi nó được theo dõi thường xuyên và cũng là năm nước biển nóng chưa từng có. Theo các số liệu cập nhật của WMO, nhiệt độ trên bề mặt Trái Đất trong 10 tháng đầu năm nay đã cao hơn 0,86 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1961-1990.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/12 cảnh báo dịch Ebola vẫn hoành hành tại Sierra Leone và tổng số ca lây nhiễm virus chết người này trên toàn thế giới đã lên tới 17.145 trường hợp, trong đó 6.070 người đã tử vong. Số liệu mới nhất của WHO cho biết trong tuần qua (tính đến ngày 30/11), Sierra Leone đã ghi nhận thêm 537 trường hợp nhiễm Ebola mới, tăng mạnh so với 385 trường hợp trong tuần trước đó.


Vụ tai nạn máy bay kinh hoàng khiến 10 người chết xảy ra khoảng 9h30 ngày 3/12 gần sân bay Mariquita, tỉnh Tolima, miền trung Colombia. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là máy bay gặp sự cố kĩ thuật. Máy bay Piper PA-31 Navajo chở theo 10 người gồm 8 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn đang trên lộ trình tới Bahia Solano, Choco (tỉnh Acandi) thì gặp nạn. Tất cả nạn nhân đều là người Colombia. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.