Bản tin 14H: Pháp, Đức đề xuất tăng quyền tự trị cho Đông Ukraine

Khung cảnh hoang tàn sau vụ nã pháo vào ngôi làng Peski, ngoại ô Donetsk tháng 10/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Khung cảnh hoang tàn sau vụ nã pháo vào ngôi làng Peski, ngoại ô Donetsk tháng 10/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Kế hoạch hòa bình mà lãnh đạo Đức và Pháp đề xuất với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự trị rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một khu vực lãnh thổ lớn hơn diện tích theo thỏa thuận Minsk trước đó.

Chiếc ghế đá có giá trị lớn về văn hóa-lịch sử bên bờ hồ Gươm, được coi là ghế đá lớn nhất Hà Nội đã bị phá vỡ tan tành. Nhiều người cho rằng phải có một ngoại lực rất lớn tác động mới có thể khiến cả khối đá dày hơn 20cm và rộng hơn 2 m2 rơi xuống khỏi bệ đỡ và vỡ tan tành như vậy. Một nguồn tin từ người dân cho biết, trong tối ngày 5/2 đã có một chiếc ô tô húc vào chiếc ghế đá. Theo các chuyên gia nghiên cứu, chiếc ghế trên có từ đời Lê. Khi bà Tư Hồng phá thành Hà Nội năm 1897 đã đem chiếc ghế kê từ điện Kính Thiên ra Bờ Hồ.


Trong một tháng qua có 13 tỉnh thành phố xuất hiện bệnh nhân nghi mắc sởi. Hiện tại Bệnh viện Nhi T.Ư đang điều trị cho 21 bệnh nhi mắc sởi. Ngành y tế lo lắng phần lớn các ca bệnh tập trung chủ yếu tại Hà Nội với 7/28 ca và rất dễ có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch nhỏ. Năm 2014, dịch sởi với diễn biến bất thường đã gây ra số ca mắc và tử vong cao nhất tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Chiếc xế hộp màu đen đi với tốc độ nhanh bất ngờ đâm thẳng vào chiếc taxi và một chiếc xe máy đi phía trước. Sau khi bị, chiếc xe taxi lao lên vỉa hè đâm lõm cửa cuốn nhà dân còn chiếc camry tiếp tục lao thêm khoảng 100 mét mới chịu dừng lại. Sự việc xảy ra vào khoảng 22h15 ngày 5/2 trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng đi Xã Đàn (Hà Nội). (Xem chi tiết)


Vào khoảng 14h, ngày 5/2 trên QL 26 đoạn qua xã Cư M’ta, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn lật xe khách khi đang đang lưu thông. May mắn, 17 người trên xe không ai bị thương. Xe khách Hương Khuê lưu thông hướng từ Khánh Hòa về Đắk Lắk, đến địa phận xã Cư M’ta thì gặp xe container lưu thông hướng ngược lại. Để tránh va chạm với container tài xế xe khách đã điều khiển xe tránh sang 1 bên đường, nhưng không may xe lật nghiêng dưới mương. (Xem chi tiết)


Người phát ngôn lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng Eduard Basurin cho biết, Donesk đã đề nghị chỉ huy quân đội Ukraine chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự từ 9 giờ sáng 6/2 giờ địa phương (14 giờ Hà Nội), thiết lập hành lang tới Debaltsevo để người dân có thể rời thành phố này an toàn. Ông Basurin cho biết Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng đang chuẩn bị phương tiện để đưa người dân sơ tán. Chỉ huy quân đội Ukraine đã chấp thuận đề nghị này và khẳng định sẵn sàng ngừng bắn từ sáng 6/2.


Ngày 5/2, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Kiev, mang theo kế hoạch hòa bình nhằm giải quyết tình hình xung đột ngày càng leo thang tại miền Đông Ukraine. Kế hoạch hòa bình mà lãnh đạo Đức và Pháp đề xuất với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và trao quyền tự trị rộng hơn cho lực lượng đòi độc lập trên một khu vực lãnh thổ lớn hơn diện tích theo thỏa thuận Minsk trước đó.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định tăng gấp đôi số lượng quân thường trực từ 13.000 lên 30.000 binh sĩ. Ngoài ra, số lượng quân phản ứng nhanh cũng tăng lên 5.000 binh sĩ. NATO lo ngại bạo lực đang diễn biến tồi tệ ở Ukraine và khủng hoảng cũng ngày càng trầm trọng thêm. Còn Nga vẫn tiếp tục coi thường các điều luật quốc tế, hỗ trợ cho lực lượng ly khai. (Xem chi tiết)


Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từng đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye từ chối mọi đề nghị của Washington nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc. Kế hoạch triển khai THAAD của Washington đã khiến dư luận Hàn Quốc lo ngại rằng hệ thống này sẽ biến Hàn Quốc thành một căn cứ phòng thủ tên lửa tiền tiêu của Mỹ, gây căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh và buộc Seoul phải "đứng mũi chịu sào" trong cuộc ganh đua quyết liệt giữa Trung Quốc và Mỹ.


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae đã hé lộ về khả năng nước này sẵn sàng để bãi bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên (thường được gọi là biện pháp 24/5) nếu như Triều Tiên đáp ứng một số điều kiện thông qua đối thoại. Cũng theo Bộ trưởng Ryoo Kihl-jae, nhân kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cho phép tiến hành các hoạt động trao đổi về văn hóa, xã hội và tôn giáo với Triều Tiên trong năm nay.


Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết, ít nhất 17 người thiệt mạng khi một trung tâm mua sắm 4 tầng tại tỉnh Quảng Đông bốc cháy dữ dội ngày 5/2. Đám cháy bắt đầu từ tầng trên cùng của trung tâm mua sắm Yiwu vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5/2. Tổng cộng 270 nhân viên và 45 xe cứu hỏa của thành phố Huệ Châu (Quảng Đông) cùng thành phố lân cận khác như: Thâm Quyến, Đông Quan, Sán Vĩ  đã được điều động tới hiện trường để dập tắt đám cháy. (Xem chi tiết)

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.