Bản tin 14H: Phát hiện MH370 có dấu hiệu bị không tặc

MH370 phát tín hiệu bất thường lên vệ tinh sau khi cất cánh được 90 phút (Ảnh minh họa)
MH370 phát tín hiệu bất thường lên vệ tinh sau khi cất cánh được 90 phút (Ảnh minh họa)
TPO - Ngày 30/6, các chuyên gia hàng không sau khi phân tích một báo cáo mới của chính phủ Úc đã nhận định rằng, bọn không tặc có thể đã can thiệp vào các hệ thống quan trọng trong buồng lái của chiếc máy bay MH370 để tránh bị radar phát hiện, khi nó đang trên đường bay tới Bắc Kinh.

Mở phiên đầu tuần (30/6), giá vàng được các đơn vị đầu mối niêm yết tiếp tục giảm, trong khi USD đi ngang. Trong khi đó, giá vàng thế giới bán ra tăng nhẹ khiến khoảng cách giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 2,9 triệu đồng mỗi lượng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 30/6, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam). Lúc 1h48 rạng sáng nay 30/6 xảy ra trận động đất mạnh 2,6 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15,355 độ vĩ bắc - 108,132 độ kinh đông, có độ sâu chấn tiêu 7 km.

Sau đó khoảng 1 phút lại xảy ra trận động đất mạnh 1,7 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15,357 độ vĩ bắc - 108,13 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.


Các lãnh đạo EU đã tổ chức hội đàm với Tổng thống Nga và người đồng nhiệm Ukraina khi lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn ở miền đông nước này sẽ kết thúc trong hôm nay 30/6. Hội nghị qua điện thoại kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ mới bùng phát ở miền đông Ukraina. Một phát ngôn viên quân đội Ukraina xác nhận 5 binh sĩ thiệt mạng ở Donetsk và Luhansk vào cuối tuần qua.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) vừa công bố thành lập một nhà nước trên 2 nước Syria và Iraq, đồng thời đóng đinh 8 tay súng trong hàng ngũ chống chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tám tay súng bị giết hại dã man tại quảng trường thị trấn Deir Hafar, phía Đông tỉnh Aleppo – Syria hôm 28/6. Họ bị cáo buộc là thành viên phong trào Sahwa - lực lượng chủ chốt chống al-Qaeda ở Iraq được thành lập vào năm 2006. (Xem chi tiết)


Hãng tin News hôm nay đưa tin, 9 người đã bị thương khi một tay súng tấn công một đám đông ở khu du lịch của New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Cảnh sát cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào lúc 2h45 sáng (giờ địa phương) ngày 29/6 trên đường Bourbon, một khu phố người Pháp nhộn nhịp của thành phố. (Xem chi tiết)


Ngày 30/6, các chuyên gia hàng không sau khi phân tích một báo cáo mới của chính phủ Úc đã nhận định rằng bọn không tặc có thể đã can thiệp vào các hệ thống quan trọng trong buồng lái của chiếc máy bay MH370 để tránh bị radar phát hiện khi nó đang trên đường bay tới Bắc Kinh.

Cục An toàn Giao thông Úc vừa mới công bố một báo cáo mới, trong đó có chi tiết về một vụ sụt điện “bất thường” xảy ra trên máy bay MH370 sau khi máy bay cất cánh khỏi Kuala Lumpur chưa đầy 90 phút.


Một người đàn ông hôm qua tự thiêu tại một ga tàu đông đúc ở trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản nhằm phản đối chính phủ thực thi quyền phòng thủ chung.

Người đàn ông trung niên dường như đổ xăng lên người trước khi tự thiêu bên ngoài nhà ga ở quận Shinjuku, sở cảnh sát thành phố cho biết. Người này được đưa tới bệnh viện với những vết bỏng, nhưng tình trạng hiện chưa rõ, cảnh sát nói và không tiết lộ thêm thông tin.


Cô gái Sidra Shaukat (20 tuổi) đã bị người bạn trai Fayaz Aslam (26 tuổi) của mình tưới xăng lên người và thiêu sống hôm 28/6 tại ngôi làng thuộc tỉnh Punjab – Pakistan vì bị gia đình người yêu từ chối cho kết hôn.

Khi cô gái đang ở nhà một mình, Aslam bước vào với một can xăng và không nói không rằng lấy xăng tưới lên người Shaukat rồi châm lửa. Cô gái sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cảnh sát lập tức bắt giữ hung thủ và cáo buộc hắn tội danh giết người.


Một phóng viên làm việc cho đài truyền hình Nga đã bị bắn chết ở miền Đông Ukraine - nơi các phần tử ly khai đang giao tranh với lực lượng Ukraine. Nhà quay phim Anatoly Klyan, 68 tuổi, đưa tin về những động thái của lực lượng ly khai ở gần một đơn vị quân đội của Ukraine thuộc khu vực Donetsk bất ổn, đã bị các binh sỹ Ukraine bắn chết. Trước đó ngày 18/6, 2 phóng viên Nga cũng tử nạn do pháo kích gần Lugansk.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết hai tàu công vụ của Trung Quốc sáng 30/6 đã đi vào vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền trên Biển Hoa Đông.

Theo nguồn tin, hai tàu Trung Quốc nêu trên đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh một đảo thuộc quần đảo Senkaku từ lúc 10 giờ 30 (1 giờ 30 GMT).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.