Bản tin 14H: Phát hiện thêm thi thể bị vùi lấp trong vụ tai nạn tại Gia Lai

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Trong lúc giải phóng hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách và xe tải tại Gia Lai, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một thi thể nạn nhân là nam giới bị kẹt trong đống đổ nát, nâng tống số người bị thiệt mạng đến thời điểm này lên 12 người.

Vào khoàng 10h hôm nay (7/5), trong lúc giải phóng hiện trường vụ tai nạn thảm khốc giữa xe khách và xe tải ở Gia Lai, lượng lượng chức năng đã phát hiện thi 1 thi thể nạn nhân là nam giới bị kẹt trong đống đổ nát. Ngay sau đó thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài, đồng thời đưa tới bệnh viện để nhân dạng. Tính đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đã khiến 12 người chết. Theo báo cáo của Uỷ ban ATGT quốc gia, khi xảy ra tai nạn, xe tải có tốc độ 105 km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa cho phép tại khu vực đường có dải phân cách giữa trong đô thị là 60 km/h, đoạn không có dải phân cách là 50 km/h. Như vậy xe tải đã chạy quá ít nhất 45 km/h hoặc 55 km/h. Xe khách trong vụ tai nạn không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình theo quy định


Tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 7/5, khi các bác sĩ của khoa Cấp cứu đang cấp cứu cho một bệnh nhân thì một nhóm côn đồ xông vào viện chém bệnh nhân đứt khí quản. Cụ thể, khoảng 4h cùng ngày, khoa Cấp cứu của BV Đại học Y HN tiếp nhận một bệnh nhân bị thương ở đầu do đánh nhau trong quán karaoke. Trong khi các bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho nạn nhân này thì một nhóm côn đồ khoảng 20 thanh niên mang theo dao, mã tấu đã lao vào khoa cấp cứu, khống chế bác sĩ và chém người bệnh này khiến cho người bệnh bị một vết thương ở cổ dẫn đến đứt khí quản. May mắn là bệnh nhân này bị thương ngay trong viện nên đã được cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhóm côn đồ sau khi gây án xong đã lên xe bỏ đi. Hiện sự việc đã được trình báo lên công an phường và công an phường đã đến làm việc. (Xem chi tiết)

Chiều 6/5, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Vietnam Airlines đón nhận chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner thứ 11 gia nhập đội tàu bay hiện đại thế hệ mới của Hãng. Đây cũng là chiếc 787 thứ 555 trong dây chuyền sản xuất của Boeing. Chiếc máy bay 787 mang số hiệu VN-A871 đã hạ cánh tại Nội Bài lúc 13h50 (giờ địa phương) và sẽ được đưa vào khai thác ngay từ ngày 7/5 trên đường bay trục Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh. Như vậy đến thời điểm này, theo kế hoạch phát triển và mở rộng đội tàu bay thế hệ mới, Hãng đã tiếp nhận trọn bộ 11 chiếc thuộc dòng 787-9, bên cạnh 8 chiếc thuộc dòng 787-10 sẽ được tiếp nhận dần trong các năm sau. (Xem chi tiết)

Sáng 7/5, công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về việc bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Theo cơ quan công an, 10 ngày sau khi xảy ra vụ cướp, ban chuyên án đã bắt giữ được nghi phạm Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú khóm 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) vào chiều 6/5. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy nghi phạm Lê Lâm Hưng có đồng phạm trong vụ cướp kể trên. Tại cuộc họp báo sáng nay, đại diện phía công an cho biết, quá trình phá án gặp nhiều khó khăn vì dấu vết thủ phạm để lại quá ít. Thế nhưng với những nỗ lực của ban chuyên án, kẻ bịt mặt cướp ngân hàng đã dần lộ diện. (Xem chi tiết)


Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, ngày 6/5, Biên đội tàu của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cùng hơn 500 sỹ quan, thủy thủ đoàn do Chuẩn Đô đốc Thẩm Hạo, Phó Tư lệnh Hạm đội Đông Hải làm trưởng đoàn đã cập Cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Việt Nam, từ ngày 6-9/5. Biên đội tàu của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm tàu Khu trục tên lửa 150/Chang Chun và tàu Hộ vệ tên lửa 532/Jing Zhou.


Ngày 6/5, giao tranh tại Syria đã lắng dịu sau khi thỏa thuận về thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại đây được các nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết và bảo trợ chính thức có hiệu lực. Bốn khu vực trên gồm tỉnh Idlib, một số vùng liền kề tới phía Bắc tỉnh Homs, Đông Ghouta và một loạt các tỉnh ở miền Nam Syria. Theo thỏa thuận, các hoạt động quân sự không được phép triển khai tại đây, kể cả các chuyến bay của lực lượng không quân.


Trưa 7/5 (theo giờ Hà Nội), cử tri Pháp chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2, cũng là vòng quyết định để chọn ra tổng thống mới lãnh đạo nước Pháp 5 năm tới. Đây được coi là cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử nước Pháp từ trước tới nay, và kết quả của nó sẽ không chỉ tác động tới tình hình bên trong biên giới nền kinh tế lớn thứ 2 châu Âu, mà là cả Liên minh châu Âu (EU). Gần 67.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đã bắt đầu mở cửa để đón hơn 45 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Trước đó, người dân Pháp ở nước ngoài và một số vùng lãnh thổ hải ngoại đã tới các điểm bỏ phiếu sớm để đưa ra sự lựa chọn của mình. Hơn 50.000 cảnh sát đã được huy động cùng nhiều biện pháp tăng cường an ninh đã được triển khai để bảo đảm cho cuộc bầu cử quan trọng này.
Ngày 6/5, ít nhất 31 người, trong đó có các học sinh và 3 giáo viên, đã thiệt mạng do chiếc xe buýt chở họ lao xuống hẻm núi ở Tanzania. Theo giới chức Tanzania, chiếc xe buýt nêu trên là của một trường tiểu học ở ngoại ô thành phố Arusha , miền Bắc Tanzania. Giới chức huyện Karatu cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt đang chở 35 người, chủ yếu là học sinh và giáo viên, từ Arusha đến Karatu. Chiếc xe đi quá tốc độ khi xuống dốc đã mất lái và lao xuống hẻm núi Marera ở huyện Karatu, cách Arusha hơn 150km. 

Nhóm khủng bố Boko Haram ngày 6/5 đã trả tự do cho ít nhất 80 nữ sinh ở thị trấn Chibok, bang Borno phía Đông Bắc Nigeria, sau 3 năm bị nhóm khủng bố trên bắt cóc. Theo nguồn tin trên, những bé gái này được trả tự do sau các cuộc đàm phán giữa chính phủ và nhóm khủng bố trên. Những cô gái này nằm trong số 276 nữ sinh trong độ tuổi từ 16 đến 18 bị nhóm phiến quân bắt cóc trong một đêm tháng 4/2014. Vụ bắt cóc đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên toàn thế giới.
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.