Bản tin 14H: Phi công Việt tử nạn ở Anh được thăng hàm Thiếu tá

Cảnh sát Anh tại hiện trường tai nạn. Ảnh: UKNIP.
Cảnh sát Anh tại hiện trường tai nạn. Ảnh: UKNIP.
TPO - Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vừa quyết định thăng hàm Đại úy lên Thiếu tá cho phi công Nguyễn Thành Trung - người tử nạn khi tham gia huấn luyện tại Anh ngày 17/11. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP HCM lần thứ 15 chiều 2/12, nhắc đến việc xử lý kỷ luật một số tổ chức cá nhân sai phạm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói: "Phải xử lý kỷ luật như vậy rất là đau, rất là buồn, nhưng khi có sai sót thì phải đánh giá công bằng và phải xử lý kỷ luật". Ông yêu cầu các cán bộ, thời gian tới nếu thấy ai có nguy cơ phạm sai lầm, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng hoặc quy chế của Nhà nước thì nên nói với nhau chân tình. "Đừng để đến mức bị kỷ luật rồi mới ngồi lại với nhau, mới nói lại. Vì không có ai vi phạm mà chỉ có một mình biết, bao giờ cũng có người khác biết, thậm chí tham gia việc đó. Bài học ở đây là cố gắng trao đổi sớm với nhau", người đứng đầu Thành ủy TP HCM chia sẻ. (Xem chi tiết)


Đại tá Nguyễn Hữu Trí – Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo công an huyện Cai Lậy tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin báo chí về việc một nhóm người đe doạ tài xế khi qua trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang). Như đã thông tin, vào khoảng hơn 10h ngày 2/12, một tài xế xe container khi qua trạm thu phí BOT Cai Lậy, đã dừng khá lâu đôi co với nhân viên. Anh này cho rằng vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế. Trong lúc tài xế đang nói chuyên với nhân viên thu phí thì xuất hiện nhóm người lạ mặt. Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế “đe dọa” và yêu cầu rời khỏi khu vực này. “Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên” - người lạ mặt nói gay gắt.  Trước đó, sau khi bắt đầu thu phí trở lại được hơn 30 phút, cũng xuất hiện trường hợp tương tự là nhóm thanh niên lạ mặt “hỏi thăm” tài xế khi chậm di chuyển. (Xem chi tiết)

"Phong trào" lát đá vỉa hè trên một số tuyến phố Hà Nội đã khiến rất nhiều m2 gạch block bị bóc lên. Số lượng gạch cũ này sẽ được sử dụng ra sao? Ban quản lý dự án một số quận cho biết, do đa phần gạch đã cũ, xộc xệch nên được chuyển về các bãi đổ phế thải để chôn lấp, không có kế hoạch tái sử dụng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, một số cửa hàng vật liệu xây dựng đã và đang tìm cách thu mua số gạch này và mang bán lại cho người dân có nhu cầu. Trên thị trường, hiện gạch block cũ đang được rao bán với giá từ 800 đồng tới gần 2.000 đồng/viên. (Xem chi tiết)
Khoảng 22h ngày 2/12 chị Vương Thị Thanh Cúc (24 tuổi, quê Đắk Lắk) điều khiển xe máy mang BKS: 47L1 – 3067 chạy trên đường Hương Lộ 2, quận Bình Tân, TPHCM hướng từ ngã 4 Bốn Xã về quốc lộ 1. Khi đến trước địa chỉ số 502, Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) thì bất ngờ va chạm với xe đẩy bán hàng rong của người phụ nữ đang đi trên đường. Cú va chạm khiến chị Cúc ngã nhào ra đường, không may bị xe tải từ phía sau lưu thông tới cán qua người tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải và người phụ nữ bán hàng rong rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Khuya 2/12, khi mọi người trong khu nhà trọ ở phường Thuận Giao, thị xã.Thuận An, Bình Dương chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng la hét, kêu cứu. Mở cửa ra xem, họ thấy gần 20 thanh niên cầm dao, gậy gộc lao vào chém nhau. Thấy sự việc quá nguy hiểm nên mọi người không dám ra can ngăn. Lúc sau, nhóm thanh niên rút khỏi hiện trường, để lại hai người nằm gục bên vũng máu, được người dân đưa đi cấp cứu. Theo nhân chứng, nguyên nhân vụ việc do nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu trong dãy trọ, sau đó xảy ra mâu thuẫn với phòng bên cạnh. Cảnh sát đang lấy lời khai một số nghi can để xử lý. (Xem chi tiết)


Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) vừa quyết định thăng hàm Đại úy lên Thiếu tá cho phi công Nguyễn Thành Trung - người tử nạn khi tham gia huấn luyện tại Anh ngày 17/11.  Ngày 5/12, thi hài Thiếu tá Nguyễn Thành Trung sẽ được đưa về Việt Nam để tổ chức tang lễ tại Nhà tang lễ Quốc gia ngày 6/12. 


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cảm ơn các công nhân của một nhà máy sản xuất lốp phục vụ cho chiếc xe tải khổng lồ được sử dụng vừa là phương tiện vận chuyển đồng thời là bệ phóng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới. Loại ICBM Hwasong-15 này đã được phóng thử hôm 29/11 vừa qua. (Xem chi tiết)


Ít nhất bảy người đã thiệt mạng, hai người mất tích và sáu người khác hiện đang bất tỉnh sau khi một chiếc tàu cá lật úp vì đâm trúng tàu chở dầu. Theo hãng tin Yonhap, vụ tai nạn xảy ra lúc 6h12 sáng nay, 3/12 tại vùng biển gần đảo Yeongheung (phía Tây Seoul). Thời điểm trên, một chiếc tàu cá nặng 9,77 tấn, chở theo hai thuyền viên và 20 hành khách đã bất ngờ lật úp sau khi va chạm với một tàu chở dầu nặng 336 tấn. Bốn máy bay trực thăng và 14 tàu thuyền đã được huy động đến hiện trường vụ tai nạn để giải cứu các nạn nhân, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ra lệnh cho đội cứu hộ phải cố gắng hết sức để tìm hai nạn nhân mất tích. (Xem chi tiết)

Trong khuôn khổ Chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn 2018 – 2027, Nga sẽ chế tạo ra các hệ thống tấn công mới để chống lại vệ tinh của đối phương trong không gian vũ trụ. Trên đây là tuyên bố của Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu trung ương 46/Bộ Quốc phòng Nga, ông Oleg Achasov tại Hội đồng Liên bang hồi cuối tuần qua. (Xem chi tiết)


Theo AFP, ngày 2/12, phái bộ của Mỹ tại Liên hợp quốc cho hay chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi một hiệp ước Liên hợp quốc nhằm cải thiện năng lực đối phó với các vấn đề người tị nạn và di cư, cho rằng hiệp ước này "mâu thuẫn" với các chính sách của Washington.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.