Bản tin 14H: Phiến quân Hồi giáo sát hại 15 người

Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau (giữa) trong một đoạn băng video phát ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau (giữa) trong một đoạn băng video phát ngày 13/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đã có 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại Cameroon khi trúng rocket của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram hôm 6/10. Cùng ngày, nhóm phiến quân này cũng đã hành quyết 7 người.

Lần đầu tiên công chúng tại thủ đô được tận mắt chiêm ngưỡng những bảo vật vô cùng quý hiếm tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long: Ấn gỗ Sắc mệnh chi bảo, bảo đao "Cẩn tam khí" thời Trần, bộ ba mũ cấm vệ quân thời Lý. Trong đó, ấn gỗ Sắc Mệnh Chi Bảo thời Trần được khắc vào năm Nguyên Phong thứ 7 (năm 1257) dưới triều vua Trần Thái Tông đã được triều đình sử dụng trong việc lưu hành các văn bản của Nhà nước. (Xem chi tiết)


Giám đốc ĐH Giao thông Vận tải - cơ sở II (quận 9, TP.HCM) vừa có quyết định kỷ luật ba sinh viên trong trường vì có hành vi quấy rối tình dục bạn nữ cùng lớp. Ba sinh viên thuộc lớp Cầu đường ô tô và Sân bay khóa 53 bị kỷ luật đình chỉ học 1 năm do có hành vi quấy rối tình dục bạn nữ cùng lớp. Cả ba sinh viên nam này đều thừa nhận có hành vi quấy rối. Tuy nhiên, chưa ai thực hiện được hành vi theo lời đã dọa bạn nữ trước đó. (Xem chi tiết)


Các đại diện của phong trào Occupy Central tại Hong Kong đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán chính thức với chính quyền. Tuy nhiên, đại diện của phong trào Occupy Central tuyên bố rằng, các cuộc đàm phán sẽ bị hủy nếu những người biểu tình còn lại bị giải tán khỏi đường phố bằng vũ lực. Khi các cuộc biểu tình bước sang tuần thứ hai, số lượng người tham gia đã giảm nhiều khi các cán bộ công chức trở lại nhiệm sở làm việc ngày hôm qua, 6/10. Tuy nhiên, một nhóm biểu tình nòng cốt vẫn còn cắm trại trên đường phố đêm qua.


Ngày 6/10, Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết, đã bắt giữ một đối tượng tại thành phố Chicago vì nghi lợi dụng việc du lịch nước ngoài để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). FBI đã bắt đối tượng Mohammed Hamzah Khan (19 tuổi) tại sân bay quốc tế O’Hare, thành phố Chigago (Mỹ) ngày 4/10. Đối tượng này đang chuẩn bị lên chuyến bay tới thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh qua thủ đô Vienna, Áo. (Xem chi tiết)


Đã có 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương tại Cameroon trong một cuộc tấn công bằng rocket do nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở nước láng giềng Nigeria thực hiện ngày 6/10. Cùng ngày, phiến quân Boko Haram cũng đã chặt đầu 7 người tại thị trấn Ngamdu, Đông Bắc Nigeria. Kể từ năm 2009, các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới lực lượng này đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.


Ngày 7/10, các quan chức Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán tại thủ đô Tehran nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để "hoàn tất 2 bước cuối cùng" trong 5 bước minh bạch hóa chương trình hạt nhân của nước này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.


Giao thông ở thủ đô London của Anh lại có nguy cơ rối loạn khi nghiệp đoàn các nhân viên hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố này tuyên bố sẽ tiếp tục đình công trong vòng 48 giờ từ ngày 14/10 nhằm phản đối kế hoạch đóng cửa các quầy bán vé tàu điện ngầm. Hồi tháng 4 vừa qua, nhân viên hệ thống tàu điện ngầm ở London đã đình công trong 48 giờ phản đối kế hoạch trên, gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 1,5 tỷ bảng (2,5 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh.


Tàu tuần tra của Hàn Quốc và Triều Tiên "đã va chạm" sau khi một tàu chiến của Triều Tiên vượt qua đường biên giữa hai nước trên biển Hoàng Hải. Tuyên bố của Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc xác định, vụ việc xảy ra vào lúc 09h50 giờ địa phương (04:50 giờ GMT). "Quân đội Hàn Quốc đã phải phát thông báo và bắn súng cảnh cáo", Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, đồng thời khẳng định tàu chiến Triều Tiên thay vì rút lui, đã quay lại bắn trả. (Xem chi tiết)


Cảnh sát biển Malaysia ngày 6/10, đã bắt giữ 24 người Philippines với cáo buộc nhóm người này đang tìm cách xâm nhập bất hợp pháp bằng đường biển vào khu vực miền Đông bang Sabah của Malaysia. Trong nhóm người bị bắt hầu hết là người theo đạo Hồi có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, bao gồm 20 nam giới và 4 nữ, trong đó có một người bế theo một trẻ sơ sinh. (Xem chi tiết)


Một lễ cầu nguyện đẫm máu. 11 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương vì sét đánh khi họ đang cầu nguyện tại khu vực miền núi hẻo lánh miền bắc Colombia. Vụ tai nạn xảy ra vào đêm ngày 5/10 (giờ địa phương) tại khu vực miền núi hẻo lánh thuộc dãy Sierra Nevada, gần thị trấn Guachaca, Sierra Nevada, Colombia. Sét đã đánh trúng ngôi đền trên núi vào thời điểm các bô lão và thành viên của bộ tộc Wiwa đã cầu nguyện bên trong. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG