Bản tin 14H: Phiến quân IS bất ngờ phát nổ, nhiều đồng bọn tử vong

Phiến quân IS ở Iraq. Ảnh: Iraqi News.
Phiến quân IS ở Iraq. Ảnh: Iraqi News.
TPO - Một phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 26/6 bất ngờ nổ tung trong một cuộc họp ở khu vực Mekheisa, đông bắc thành phố Baqubah, Iraq khiến ít nhất 12 đồng bọn tử vong, Almasdar News hôm qua đưa tin.
Trong buổi họp báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, đã có báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái về việc Công an TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam - hôm 22/6. Theo báo cáo của Công an Yên Bái, ngày 16/6 nhà báo Lê Duy Phong đã lên Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nêu một số vi phạm của Sở. Đồng thời, cung cấp một số thông tin để giải quyết và yêu cầu ông Sáng chuyển 200 triệu đồng. "Thời điểm đó, ông Sáng không có đủ tiền nên chuyển cho Phong 100 triệu đồng, chiều chuyển tiếp 100 triệu đồng” - Trung tướng Tuyến thông tin. Ngày 22/6, khi bị phát hiện, bắt giữ, nhà báo Duy Phong đã thừa nhận việc nhận tiền ngày 16/6. (Xem chi tiết)

Trong buổi họp báo kết quả 6 tháng đầu năm 2017, Trung tướng Nguyễn Văn Lưu - Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết, Bộ mới chỉ nhận được thông tin về khối tài sản lớn được cho là của Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thông qua thông tin trên báo chí. “Bộ sẽ tiến hành nắm tình hình, căn cứ luật thanh tra và các quy định của Chính phủ về kê khai, minh bạch tài sản, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành thanh tra, làm rõ. Khi có kết luận thanh tra, Bộ sẽ có thông tin chính thức , công khai” - Chánh Thanh tra Bộ Công an nói. Về thông tin liên quan đến khối tài sản của gia đình ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đang tiến hành thanh tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Vừa qua, Viện Hàn lâm khoa học Pháp đã tổ chức lễ đón tiếp 13 thành viên nước ngoài mới mà viện đã bầu bổ sung trong đợt cuối năm 2015. Trong số đó có GS. Ngô Bảo Châu. Được biết, để có thể trở thành viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp, một nhà khoa học nước ngoài cần phải có những thành tựu và đóng góp lớn cho nên khoa học thế giới. Cùng với đó, họ cũng phải nhận được sự đề cử từ các thành viên chính thức của viện và trải qua một quá trình chọn lọc hết sức khắt khe của hội đồng. Chính vì vậy, việc GS Ngô Bảo Châu trúng cử chức danh viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp mang ý nghĩa hết sức to lớn, thể hiện sự công nhận của một tổ chức khoa học hàng đầu thế giới với những công trình nghiên cứu của một nhà toán học Việt Nam. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h40 sáng 28/6, trên QL 37 (đoạn gần cổng Công ty Nhôm Đông Á), thuộc địa phận xã Tân Dân, thị xã Chí Linh xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong. Thời điểm trên, container kéo theo rơ móc BKS 15R-123.67 va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm đã khiến người phụ nữ ngã văng ra đường, bánh xe container cán qua khiến người này tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị B.(44 tuổi, quê xã Văn Đức, thị xã Chí Linh).


Ngày 28/6, cơ quan chức năng cho biết do quy mô vụ phá rừng ở Tiểu khu 543 (thuộc địa bàn Tôn K’Long, xã Quảng Trị, Đạ Tẻh, Lâm Đồng) quá lớn nên Công an tỉnh đã vào cuộc, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để điều tra xử lý. Vụ phá rừng được phát hiện vào ngày 8/6. Bước đầu, Công an huyện Đạ Tẻh cùng ban ngành chức năng thống kê có gần 7 ha rừng bị tàn phá. Số lượng gỗ bị đốn hạ hơn 1.400 cây gỗ từ nhóm 5 đến nhóm 8 (đường kính mỗi cây từ 10-80 cm) với khối lượng hơn 440 m3. (Xem chi tiết)


Do bực tức vì hàng ngày thường xuyên bị vợ chồng người cậu la mắng, đánh đập nên đối tượng Nguyễn Vinh Hiển (11 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã bực tức bỏ thuốc sâu vào bình nước định đầu độc cả nhà cậu của mình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bị suy yếu tại Syria và Iraq. Điều đó sẽ làm thay đổi tình hình địa-chính trị khu vực Trung Đông hiện nay, đặc biệt đối với những toan tính của các bên trong khủng hoảng ở Syria. Điều này đã làm dấy lên mối quan tâm về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ ra sao trong kỷ nguyên hậu IS. (Xem chi tiết)


Với 423 phiếu thuận và 4 phiếu chống, ngày 27/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết tái khẳng định cam kết an ninh đối với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Động thái này được xem là nhằm trấn an các đối tác của Mỹ trong NATO sau những phát biểu gây quan ngại mới đây của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.  Nghị quyết nhấn mạnh Mỹ tuân thủ Điều 5 trong Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, theo đó, quy định các nước thành viên liên minh quân sự này có trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau.


Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Nga, ông Omar Ghobash, cho biết các nước Arab vùng Vịnh đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới đối với Qatar và có khả năng đề nghị các đối tác thương mại của những nước này lựa chọn giữa họ hoặc Doha.

Một phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 26/6 bất ngờ nổ tung trong một cuộc họp ở khu vực Mekheisa, đông bắc thành phố Baqubah, Iraq khiến ít nhất 12 đồng bọn tử vong, Almasdar News hôm qua đưa tin.
 Theo cảnh sát Iraq, cuộc họp được tổ chức nhằm chia tay phiến quân trước khi tên này thực hiện "nhiệm vụ" đánh bom tự sát nhằm vào mục tiêu của quân đội Iraq gần thủ đô Baghdad. Khi tới nghi lễ cầu chúc may mắn, đai bom của phiến quân gặp sự cố và phát nổ sớm, khiến đồng bọn không kịp trở tay.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.