Bản tin 14H: Phó Thổng thống Mỹ lên tiếng chỉ trích Trung Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 22/5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền tại các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp như xúc tiến cải tạo đất quy mô lớn, bất chấp sự phản đối quốc tế.

Tối 21/5, ở đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai,.ông Trần Quốc K. và vợ là bà Nguyễn Thị Minh L. đi chơi về nhà, ngửi thấy mùi gas nồng nặc. Ông K. đi kiểm tra, bất cẩn bật bếp gas, tạo ra tia lửa điện khiến khí gas phát nổ kèm lửa cháy ngùn ngụt. Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, ông K. bị bỏng rất nặng, bà L. bị thương nhẹ hơn. Một số đồ đạc trong nhà cũng bị cháy, hư hỏng. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h ngày 22/5 tại Km số 8, đường 217 thuộc huyện Bá Thước (Thanh Hóa), chiếc xe bán tải mang BKS 36C-07104 đang chạy hướng TP Thanh Hóa lên huyện Quan Sơn với tốc độ khá nhanh, đến địa phận trên thì gặp khúc cua. Cùng lúc đó có chiếc xe máy chạy ngược chiều nên tài xế xe bán tải (chưa rõ danh tính) vội tránh xe máy, mất lái và lao xe xuống vực. Vực nơi chiếc xe lao xuống có độ sâu 30m. Tài xế nhanh chân nhảy ra khỏi xe và may mắn thoát chết nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 22/5, CA huyện Phù Cát bắt khẩn cấp Hoàng Nam, SN 1961, ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và Bùi Nghĩa Nhơn SN 1990, ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai điều tra về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ” và  “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 20/5, trên đường chở gạch men từ Quảng Nam về Gia Lai, Hoàng Nam giao ô tô đầu kéo 81C 074.21, kéo rơ-moóc 81R 00449 cho Bùi Nghĩa Nhơn (chưa có bằng FC) điều khiển. Khi đến thôn Kiều An, xã Cát Tân do Nhơn buồn ngủ nên lạc tay lái, ô tô tông vào trụ biển báo giao thông bên phải, tông chết mẹ con bà Lê Thị Huế (SN 1970) cùng con gái Nguyễn Lê Phương Vi (SN 2000) ở thôn Kiều An, xã Cát Tân. Sau khi gây tai nạn Nhơn và Nam điều khiển xe bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký LHQ ông Ban Ki-moon hôm qua bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông, mong muốn các bên liên quan cùng đối thoại, giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, đồng thời hy vọng các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). LHQ sẵn sàng hỗ trợ nếu các bên liên quan đề nghị. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đồng thời thông báo cho Tổng Thư ký về các diễn biến gần đây ở Biển Đông, đề nghị ông Ban Ki-moon và LHQ tiếp tục theo sát tình hình và thúc đẩy các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với nguyên tắc của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.


Ngày 22/5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền tại các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp như xúc tiến cải tạo đất quy mô lớn, bất chấp sự phản đối quốc tế. Bình luận của Phó Tổng thống Biden được đưa ra một ngày sau khi giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ tuyên bố Washington sẽ tiếp tục các chuyến tuần tra quân sự tại nơi Trung Quốc đang tiến hành cải tạo đất.


Ít nhất 21 người thiệt mạng và 81 người bị thương khi một người đánh bom tự sát của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng (IS) tấn công nhà thờ Hồi giáo Shiite tại Ả Rập Saudi hôm 22/5. Trong số 81 người bị thương, 12 người đang trong tình trạng nguy kịch. Bộ nội vụ Ả Rập Saudi cho biết kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ một trái bom tại nhà thờ Hồi giáo ở Kudeih thuộc thành phố Qatif, nơi người Hồi giáo Shiite chiếm đa số.


Ngày 22/5, nhà chức trách Mỹ đã buộc tội hai đối tượng thanh niên Mỹ tìm cách hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Muhanad Badawi và Nader Elhuzayel, đều 24 tuổi, bị cáo buộc cung cấp vật chất hỗ trợ IS và có ý định ra nước ngoài gia nhập tổ chức thánh chiến này. Hai đối tượng đều sống tại thành phố Anaheim, phía Nam bang California.


Ngày 22/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho công bố đợt đầu tiên gồm hàng trăm thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, qua đó hé mở một phần công việc của người đứng đầu ngành ngoại giao nước này vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi (Libya) hồi năm 2012. Theo một thông cáo của bộ trên, 296 trong tổng số hơn 30.000 thư điện tử gửi đến và gửi đi của bà Hillary trong giai đoạn làm ngoại trưởng Mỹ đã được công bố ngày 22/5 trên trang chủ của bộ.


Một máy bay Mỹ trượt đường băng, sau đó lao xuống Vịnh San Diego. Viên phi công may mắn thoát chết. Vụ máy bay Mỹ trượt đường băng tại căn cứ quân sự North Island Naval Air Station trong lúc tập luyện xảy ra vào ngày 22/5. Trước khi máy bay rơi xuống mặt biển, phi công Hải quân Mỹ may mắn được một tàu dân sự cứu và được đưa tới bệnh viện.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết sáng sớm 23/5, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực quần đảo Solomon. Đây là lần thứ 3 trong vòng 3 ngày qua, quốc đảo này hứng chịu các trận động đất mạnh. Theo USGS, trận động đất này xảy ra lúc 8 giờ 45 phút (21h25 GMT). Tâm chấn của trận động đất nằm dưới sâu 10 km, cách Kira Kira 205 km về phía Đông và thủ đô Honiara 448km. Hiện chưa có cảnh báo về sóng thần.

MỚI - NÓNG