Bản tin 14H: Phó Tổng giám đốc công ty xây dựng chết treo cổ

Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện Phó tổng giám đốc Cienco chết trong thế treo cổ
Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện Phó tổng giám đốc Cienco chết trong thế treo cổ
TPO - Phó Tổng giám đốc một cty xây dựng tử vong ở thế treo cổ tại Ban điều hành Dự án gói thầu số 2, tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên.
Sáng 3/11, một bảo vệ đến văn phòng Ban điều hành Dự án gói thầu số 2 (xây dựng đoạn trên cao và Depot, thuộc Dự án tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên), nằm trên đường Song Hành (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM, để làm việc. Khi mở cửa vào, anh này phát hiện ông V.P.A (54 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang. Được biết, nạn nhân là Phó tổng giám đốc một công ty xây dựng. Công ty này là thành viên Liên doanh của công ty Sumitomo để thi công gói thầu số 2 của tuyến Metro. Phần gói thầu của công ty đã hoàn tất thi công.
Sức khỏe cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh có đảm bảo để dự tòa?. Lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều ngày 2/11, sức khỏe của bị cáo Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo còn lại vẫn đảm bảo để tham gia phiên tòa vào ngày 12/11 tới đây. Ông Vũ Anh Tuấn – Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, tính đến chiều 2/11, mọi công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn thành trên 90% công việc. Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay (92 bị cáo), phòng xử án của TAND tỉnh Phú Thọ không đủ không gian để phục vụ xét xử. (Xem chi tiết)

Trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng. Sáng 3/11, trước khi bước vào phiên họp Thường kỳ tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quốc hội cũng đã thông Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng với tỷ lệ tán thành đạt 95,05%. (Xem chi tiết)

Đắp người tuyết trên đỉnh Fansipan dù chưa vào đông. Từ đêm qua, nhiệt độ tại Fansipan (đỉnh núi cao 3.143m) xuống khá thấp và đến sáng sớm nay, băng giá xuất hiện. Nhiệt độ ghi nhận vào 7h sáng là 3 độ C.Đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để ngắm trọn vẹn núi Hoàng Liên Sơn từ đỉnh Fansipan. Trong mấy ngày tới, nhiệt độ giảm sâu, dự kiến băng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 7/11 mới là lập đông, việc băng giá xuất hiện vào thời điểm này là sớm so với trung bình nhiều năm. Thường phải sang tháng 11 và phổ biến là tháng 12 (chính đông) nền nhiệt mới giảm sâu.

Tổng thống Trump – Putin sắp gặp nhau tại Argentina. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra trong khoảng một tháng nữa. Thông tin trên được trợ lý Điện Kremlin – ông Yury Ushakov đưa ra hôm qua, 2/11. Theo đó, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump sẽ có cuộc gặp riêng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra ngày 30/11 và 1/12. Cuộc gặp này, theo ông Ushakov, sẽ là một hội nghị “dài và có ý nghĩa quan trọng”. (Xem chi tiết)

Bảy học sinh xúc phạm cô giáo: Trường họp bàn để kỷ luật nghiêm khắc. Lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Trãi (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trước thái độ thách thức, không biết hối lỗi của nhóm học sinh, nhà trường sẽ tiếp tục họp bàn để có hướng xử phạt nghiêm khắc. Trước đó, phản hồi trước yêu cầu thu hồi quyết định đuổi học bảy học sinh xúc phạm giáo viên trên Facebook, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Trãi, ông Bùi Nguyên Tiến cho hay đã thông báo cho học sinh việc hủy quyết định buộc thôi học. (Xem chi tiết)

Xả súng tại phòng tập yoga, gần chục người thương vong. Một tay súng đã bắn chết 1 người và làm 6 người khác bị thương rồi tự sát tại một phòng tập yoga ở thành phố Tallahassee, bang Florida, Mỹ. Cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi vào lúc 15h37 ngày 2/11 về nhiều nạn nhân trong một vụ xả súng tại một lớp học ở trung tâm Hot Yoga Tallahassee, Cảnh sát trưởng thành phố Michael DeLeo cho hay. "Nghi phạm đã chết và 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện", ông DeLeo nói với phóng viên Reuters.
Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo ngày 1/11, nước này đã triệu Đại sứ Saudi Arabia để làm rõ thông tin liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi. Trong tuyên bố đưa ra ngày 2/11, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soereide cho biết nước này đã nhiều lần đề cập và chia sẻ quan điểm của Oslo về cái chết của nhà bình luận chính trị này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết trong buổi làm việc ngày 1/11, phía Na Uy đã một lần nữa bày tỏ việc nước này đặc biệt quan tâm tới vụ việc này. Nhà báo, nhà bình luận chính trị Khashoggi bị mất tích từ ngày 2/10 sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul để làm thủ tục kết hôn với một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ.
MỚI - NÓNG