Bản tin 14H: Phóng viên bị pháo kích tại Syria

Các phóng viên đưa tin về tình hình chiến sự tại Syria. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
Các phóng viên đưa tin về tình hình chiến sự tại Syria. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, ngày 1/3 một nhóm phóng viên Nga và quốc tế đã bị pháo kích tại tỉnh Latakia ở miền Bắc Syria. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1/3 gần ngôi làng biên giới Kensaba.

Khoảng 11h hôm nay (2/3), Cung Thiếu Nhi Hà Nội trên đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm bất ngờ phát hỏa. Lửa kèm khói đen bốc cao hàng chục mét. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát ở nhà kho nằm trên nóc của tòa nhà Cung thiếu nhi. Đây là khu vực đang sửa chữa cải tạo. Đến khoảng 11h30, lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được ngọn lửa nhưng khói đen vẫn bốc lên ở một số khu vực trên nóc tòa nhà. (Xem chi tiết)


Ngày 1/3, Sở GTVT TP.HCM đã điều chỉnh nâng tốc độ lưu thông lên 80 km/giờ với làn dành cho ô tô và 60 km/giờ với làn hỗn hợp trên nhiều đoạn trục đường chính. Cụ thể là các tuyến đường như: quốc lộ 1, quốc lộ 22, Trường Chinh, xa lộ Hà Nội (kể cả cầu Sài Gòn), Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt (đoạn từ quốc lộ 1 đến cầu Lò Gốm), Phạm Văn Đồng (đoạn từ Nguyễn Kiệm đến đường số 38), Nguyễn Văn Linh (đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Thị Thập).


Ngày 1/3, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội thuộc UBND TP.Hà Nội đã thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2016 để đào tạo tại Việt Nam đối với nghề vận hành, khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A tuyến Cát Linh - Hà Đông. Để vận hành tuyến đường này, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã thông báo tuyển dụng 267 người với 12 chức danh khác nhau thuộc các bộ phận: Ga vận tải hành khách, điều độ và quản lý ga tàu. Số lượng nhân sự trên sẽ được đào tạo 20 ngày tại Việt Nam, riêng với bộ phận điều độ tàu sẽ đào tạo 30 ngày.


Nhằm cứu khát cho người dân trong mùa khô năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đang chỉ đạo ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương khẩn trương khoan mới 11 giếng nước ngầm ở tất cả những khu vực có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, chậm nhất trong tháng 3 này có nước cung cấp cho người dân sử dụng. Theo đó, các giếng này được khoan tại các khu vực thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy và thị xã Long Mỹ, với tổng công suất 11.500m3 nước/ngày đêm, tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách tỉnh. 


Đội kiểm tra liên ngành thuộc Trạm kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến (Quảng Ninh) ngày 1/3 vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 2 kg ma túy từ vùng biên giới Móng Cái vào sâu nội địa. Đối tượng Nguyễn Hữu Việt (sinh năm 1969, trú tại tổ 42, khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển ma túy bằng ô tô, khai nhận ma tuý mua từ Trung Quốc với tổng số tiền là 174 triệu đồng, mang về Việt Nam bán kiếm lời. 


Không nằm ngoài dự đoán, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và "ông trùm" bất động sản Donald Trump đã đại thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại 12 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ trong ngày "Siêu thứ Ba" mang ý nghĩa quyết định. Với chiến thắng tiếp theo tại bang Massachusetts, bà Clinton đã giành được ưu thế tại 7 trong tổng số 11 bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ trong ngày bầu cử “Siêu thứ Ba”. Tính tới thời điểm hiện tại, "ông trùm" bất động sản đã giành thắng lợi tổng cộng tại 7 trong số 11 bang tổ chức các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, ngày 1/3 một nhóm phóng viên Nga và quốc tế đã bị pháo kích tại tỉnh Latakia ở miền Bắc Syria. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1/3 gần ngôi làng biên giới Kensaba. Tổng cộng 33 phóng viên ​mang quốc tịch Bulgaria, Hy Lạp, Đức, Mỹ, Trung Quốc, Canada và Nga đã đến ngôi làng này để phỏng vấn những người dân vừa trở lại nhà sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.


Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's của Mỹ ngày 2/3 đã hạ mức đánh giá tín nhiệm đối với Trung Quốc từ “ổn định” xuống “tiêu cực,” đồng thời cảnh báo Bắc Kinh cần tiến hành cải cách nếu không muốn tiếp tục “rớt hạng”. Moody's cho biết việc thay đổi mức đánh giá nói trên được dựa trên dự đoán về việc sức mạnh tài chính của Trung Quốc sẽ tiếp tục suy giảm ngay sau khi xuất hiện số liệu thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế này đang chững lại. 


Sáng 1/3, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra tại một gia đình ở Đông Nashville (Tennessee, Mỹ) sau khi những người thân cố gắng đánh thức một thiếu niên 16 tuổi dậy đi học. Nổi trận lôi đình sau khi bị gọi dậy, thiếu niên 16 tuổi ở Tennessee (Mỹ) đã lao đến tủ quần áo, lấy một khẩu súng lục và bắt đầu xả súng vào người nhà. Sau vụ xả súng kinh hoàng, cậu thiếu niên này đã vứt hung khí ở một căn nhà gần đó và bỏ trốn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.