BẢN TIN 14H: Phương Tây không thể thắng ở Ukraine

Đoàn làm phim '12 năm nô lệ' vui mừng nhận giải thưởng Phim xuất sắc nhất Oscar 2014
Đoàn làm phim '12 năm nô lệ' vui mừng nhận giải thưởng Phim xuất sắc nhất Oscar 2014
TPO - 12 Years a Slave đoạt giải Oscar cho phim hay nhất, Ukraine là một cuộc chiến mà phương Tây không thể thắng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thủ đô Kiev vào ngày mai là những tin chính.

Nga đang chiếm ưu thế hơn phương Tây tại Ukraine. Ukraine có vị trí hết sức quan trọng trọng con đường trở thành siêu cường thế giới của Nga. Phía đông Ukraine cũng như bán đảo Crimea đã từ lâu gắn bó với Nga hơn là châu Âu.

Quân đội Nga cũng được dịp kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu tại Crimea. EU đang vật lộn cơ cấu lại các nền kinh tế yếu kém, trong khi Mỹ không có được lợi thế tại Syria hay Iran. “Ukraine là một cuộc chiến mà phương Tây không thể thắng”. (Xem chi tiết)


Triều Tiên lại phóng tên lửa tầm ngắn. Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 6h19 sáng nay (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng hai quả tên lửa tầm ngắn tại khu vực bờ biển phía đông nam nước này.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho hay tên lửa mà Triều Tiên sử dụng có thể là loại Scud-C với tầm bắn khoảng 500 km. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói vụ phóng tên lửa trên là “hành động cố tình khiêu khích” trong bối cảnh Washington và Seoul đang tổ chức cuộc tập trận chung thường niên. (Xem chi tiết)


Rất ít người nhập ngũ tại Ukraine. Ukraine có lệnh tổng động viên quân đội, sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Tuy nhiên sau ngày đầu tiên, chưa đến 1,5% số người trong diện phải nhập ngũ nộp đơn đăng ký. Theo Vietnam+.

Cán bộ của Ủy ban Quân sự Kiev đã gọi điện đến từng nhà để yêu cầu có mặt tại điểm đăng ký nhưng không có hiệu quả. “Nhấc ống nghe thường là phụ nữ và họ trả lời rằng, không có ai ở nhà”. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thủ đô Kiev vào ngày mai. Đây là động thái bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với chính quyền Ukraine trong bối cảnh Nga đưa quân vào khu tự trị Crimea.

Trước đó, ngoại trưởng Kerry cũng cảnh báo nếu Nga tiếp tục hành động quân sự tại Ukraine thì Nga sẽ không thể giữ vị trí trong G8”. Ông John Kerry cũng gửi đi một thông điệp khi nói rằng muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho Ukraine. (Xem chi tiết)


Hung thủ sát hại trẻ em không quen biết gia đình nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hung thủ người Trung Quốc sát hại em Tuyến không quen biết với gia đình nạn nhân, nên không có chuyện án mạng xảy ra do nợ nần tiền bạc. Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng. (Xem chi tiết)


'12 Years a Slave' đoạt giải Phim hay nhất Oscar 2014 – giải quan trọng nhất của đêm hội Oscar. Đây là tác phẩm đầu tiên của một đạo diễn người da đen đoạt giải thưởng lớn nhất của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ trong lịch sử 86 năm giải Oscar.

Brad Pitt chưa từng có duyên chạm tới tượng vàng Oscar nhưng với bộ phim '12 Years a Slave' (tạm dịch '12 năm nô lệ') mà Brad đóng vai trò nhà sản xuất, anh đã được đền đáp xứng đáng. (Xem chi tiết)


Ông Chấn đề nghị bồi thường hơn một tỷ đồng trong gần 3.700 ngày bị bắt oan về tội giết người. Trước khi bị bắt trong vụ án giết người ở thôn Me, ông là lao động chính trong gia đình với tổng thu nhập một ngày là 280.000 đồng.

Theo VnExpress, tính từ khi bị bắt do tình nghi giết người (20/9/2003) đến khi được thả tự do (4/11/2013), ông Chấn bị giam gần 3.700 ngày. Do vậy theo ông, tổng thu nhập bị mất trong hơn 10 năm ngồi tù oan ước tính hơn một tỷ đồng.


Một cái nhìn cận cảnh về thực lực của quân đội Ukraine. Quân đội Ukraina có quân số lớn thứ 5 ở châu Âu. Số lượng binh lính trong quân đội quốc gia này vào khoảng 139.000 người (Xem chi tiết).

MỚI - NÓNG