Bản tin 14H: Phương tây tiếp tục cấm vận Nga tới tháng 7/2016

Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. (Nguồn: THX/TTXVN)
Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Bất chấp việc Nga tích cực hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Phương Tây vẫn tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan vụ sáp nhập Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đại diện 5 nước gồm Đức, Mỹ, Anh, Pháp và Italy đã nhất trí tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga chừng nào thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột Ukraine chưa được thực thi đầy đủ.

Sáng 22/11, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, lãnh đạo 10 nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur về Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với sự chứng kiến của các nước đối tác đối thoại là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và New Zealand. Tuyên bố Kuala Lumpur Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 là một dấu mốc quan trọng của ASEAN trong 48 năm thành lập và phát triển.


Cụm công trình cải tạo cửa Lạch Giang với tổng mức đầu tư 75 triệu USD (1.600 tỷ đồng), thuộc Dự án WB6 đã được Bộ Giao thông Vận tải khánh thành sáng 22/11 tại khu vực Cửa Lạch Giang, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Công trình này có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy khai thác hiệu quả hệ thống giao thông thủy nội địa khu vực thông qua hình thức vận tải pha sông biển. Dự án WB6 có tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Trong đó, vốn vay của Ngân hàng Thế giới 170 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam 30 triệu USD.


Vào 21h ngày 21/11, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM (Đoàn 2) kiểm tra hành chính nhà hàng Pocpoc Beer Garden (số 39 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thuộc Cty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ IONE) và phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 500 khách đang say sưa nhảy múa trong tiếng nhạc sàn cực mạnh và hút shisha. Làm việc với cơ quan chức năng, quản lý nhà hàng Pocpoc Beer Garden cho biết quán tắt nhạc sau 24h nhưng chỉ đóng cửa đến khi khách về hết. (Xem chi tiết)


Vào lúc 19h30 tối 21/11, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua bãi biển Mỹ Khê (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Lạt điều khiển xe máy lưu thông qua làn đường đối diện, bị xe máy do anh Trần Văn Tú (SN 1998) điều khiển lưu thông cùng chiều (hướng từ Q. Sơn Trà xuống Q. Ngũ Hành Sơn) tông vào. Tại hiện trường, cả 2 xe máy đều trong tình trạng nát bét và hư hỏng nặng. Hai thanh niên ngã lăn xuống đường, bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng, nạn nhân Trần Văn Tú đã tử vong.


Khoảng 7h hôm nay (22/11) trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS 47C - 09877 chạy với tốc độ cao theo hướng Hà Nội –Vinh. Khi tới đoạn xã Diễn An, chiếc xe này đâm vào phía sau xe tải chở xi măng đang đậu bên đường, sau đó tiếp tục đâm vào nhà dân. Vụ tai nạn khiến 2 người trong xe tải mang BKS 47C - 09877 bị kẹt trong cabin. Người dân phải phá cửa xe để đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Tối 21/11, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, có hiệu quả với Mỹ. Thủ tướng đề nghị Mỹ đóng góp tích cực hơn nữa vào việc đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, kể cả ở Biển Đông.


Bất chấp việc Nga tích cực hợp tác trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Phương Tây vẫn tiếp tục gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan vụ sáp nhập Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Một quyết định sơ bộ liên quan đã được đưa ra một tuần trước bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện 5 nước gồm Đức, Mỹ, Anh, Pháp và Italy đã nhất trí tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt đối với Nga chừng nào thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc xung đột Ukraine chưa được thực thi đầy đủ.


Thứ trưởng Tài chính các nước Eurozone tại cuộc họp Nhóm làm việc Eurogroup (EWG) ngày 21/11 đã chấp thuận giải ngân cho Hy Lạp khoản tiếp theo trị giá 2 tỷ euro từ chương trình cho vay cứu trợ thứ 3 tổng trị giá 86 tỷ euro. EWG cho rằng chính quyền Hy Lạp đã thực hiện các điều khoản chính trong gói biện pháp cải cách thứ nhất và đã áp dụng các biện pháp trong lĩnh vực tài chính cần thiết để thực hiện thành công quá trình tái cấp vốn cho các ngân hàng, điều này mở đường để nước này nhận khoản tín dụng tiếp theo.


Khoảng 60 người đã thiệt mạng và hơn 100 người mất tích trong trận lở đất ở phía Bắc Myanmar. Hơn 300 khối đất đá ở khu vực khai thác vàng và ngọc bích ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin, phía Bắc Myanmar đã sụp xuống, chôn vùi hàng chục người trong khi vẫn còn hơn 100 người mất tích. Vụ lở đất cũng làm hơn 50 ngôi nhà xung quanh khu vực bị ảnh hưởng.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.