Bản tin 14H: Quá tải người tị nạn, Đức thắt chặt biên giới

Cảnh sát Đức kiểm tra người tị nạn ở thành phố Freilassing, gần biên giới với Áo ngày 13/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Đức kiểm tra người tị nạn ở thành phố Freilassing, gần biên giới với Áo ngày 13/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chiều 13/9, Đức thông báo tạm thời nối lại hoạt động kiểm soát tại các chốt nằm trên đường biên giới với Áo, theo đó tất cả những người đi qua đều bị kiểm tra hộ chiếu, thay vì tự do đi lại như trước đây.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, sáng 14/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão. Học sinh trên toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 14/9; giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi diễn biến mưa bão, quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại và báo cáo ​Ủy ban Nhân dân thành phố.


Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ nổ tại ngôi nhà 23 ngách 64, ngõ Thông Phong (Hà Nội) là do mâu thuẫn cá nhân. Nghi phạm đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng trước khi ra tay. Công an đã rà soát các khu vực xung quanh hiện trường, thu thập hình ảnh camera để đánh giá các đối tượng tình nghi. Một số người dân cho hay trước khi vụ nổ xảy ra một lúc, trong ngõ Thông Phong có hai nam thanh niên đi xe rất nhanh chạy ra phía đường Tôn Đức Thắng. (Xem chi tiết)


Ngày 14/9, nguồn tin từ phía cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết vừa bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đồng, 38 tuổi, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng về hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức. Theo đó, sau khi nhận phản ánh về việc xuất hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ bằng cấp giả trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã xác minh và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đồng có hành vi làm giả và bán bằng tốt nghiệp THPT giả cho một số người với giá 500.000 đồng/bằng.


8h sáng 14/9, tổ công tác do thiếu tá Nguyễn Xuân Long (Đội CSGT số 4) làm nhiệm vụ phân làn giao thông tại ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện chiếc Ford Escape biển kiểm soát màu xanh tỉnh Hải Dương đi vào đường cấm ôtô. Cảnh sát ra tín hiệu tuy nhiên tài xế không dừng xe, tiếp tục chạy sang đường Khâm Thiên. Xế hộp chỉ dừng lại khi cảnh sát chặn đầu trước số nhà 106. Tài xế bị tạm giữ và được xác định là Nguyễn Đình Du (32 tuổi), điều khiển chiếc xe thuộc tỉnh ủy Hải Dương.


Trong quá trình ông S. dùng máy hàn để cắt nắp chiếc thùng phuy thì chiếc thùng bất ngờ phát nổ. Nắp thùng văng mạnh ra xa, đập trúng người một cháu bé 13 tuổi đang chơi ngoài đường. Sự việc trên xảy ra khoảng 18h15 hôm qua 13/9, tại xóm 6, xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Hà Nội. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cháu H. đã không qua khỏi. Công an huyện Mê Linh và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm sơ bộ. (Xem chi tiết)


Đêm ngày 13/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có 3 em bé là con ruột của nghi phạm. Thủ phạm tự gây ra vụ hỏa hoạn trong chính ngôi nhà của mình tên là Tâm, trước đây thường trú tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Hàng xóm ở gần ngôi nhà mà Tâm thuê cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn một ngày, vợ chồng Tâm xảy ra mâu thuẫn, sau đó vợ Tâm đã bỏ đi. Đêm 13/9, trong lúc 3 đứa con đang ngủ say, Tâm khóa trái cửa, đổ xăng, châm lửa đốt nhà, khiến chính Tâm và 3 đứa con tử vong. (Xem chi tiết)


Chiều 13/9, Đức thông báo tạm thời nối lại hoạt động kiểm soát tại các chốt nằm trên đường biên giới với Áo, theo đó tất cả những người đi qua ranh giới này đều bị kiểm tra hộ chiếu, thay vì tự do đi lại như trước đây. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết mục đích của quyết định này là hạn chế dòng người tị nạn tràn vào Đức cũng như lập lại trật tự tại khu vực biên giới để đảm bảo các yêu cầu về an ninh.


Hơn 80.000 binh sĩ, khoảng 400 đơn vị vũ khí, trong đó có 100 xe tăng, 80 máy bay chiến đấu của Nga và Belarus đã bắt đầu cuộc tập trận cực lớn mang mật danh “Union Shield-2015” ở phía Tây Liên bang Nga. Cuộc tập trận “Union Shield-2015” diễn ra từ  ngày 12 đến 16/9 tại thao trường Kirillovsky ở vùng Leningrad và trung tâm huấn luyện quân sự ở gần làng Strugi Krasnye thuộc khu vực Pskov. Hơn 1.000 binh sĩ Belarus và khí tài quân sự đến Nga dự cuộc tập trận. (Xem chi tiết)


12 người chết, 10 người bị thương sau khi cảnh sát Ai Cập đồng loạt nổ súng vào đoàn khách du lịch mà trước đó, họ nghi là lực lượng khủng bố. Sự việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát nước này đang tiến hành hoạt động an ninh ở khu vực Al Wahat, sa mạc phía Tây Ai Cập. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã ngay lập tức yêu cầu giới chức Ai Cập sớm tiến hành điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Bộ quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/9 đã công bố quyết định bổ nhiệm tướng lục quân Lee Sun-jin vào vị trí Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân, trong động thái thay đổi nhân sự lớn trong quân đội nước này. Ông Lee Sun-jin, 61 tuổi, hiện là tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến số 2 của Hàn Quốc. Ông Lee sẽ thay thế đô đốc Choi Yoon-hee, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ 2 năm trên cương vị Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân vào giữa tháng 10 tới. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...