Bản tin 14H: Quân đội Syria tấn công ác liệt quân nổi dậy

Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Bustan al-Basha, Aleppo ngày 6/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Bustan al-Basha, Aleppo ngày 6/10 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria ngày 17/10 đã giành lại một thị trấn chủ chốt của tỉnh Hama, miền Trung nước này.

Trưa 18/10, thông tin từ Bộ Quốc phòng xác nhận, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu) bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Đến 8h03, máy bay kể trên bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25 km. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên và 2 học viên. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tổ chức lực lượng tích cực tìm kiếm. (Xem chi tiết)


Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão số 7 ở trên vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 470km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kiểm đếm tàu thuyền. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi, thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.


Sáng nay (18/10), tại Đà Nẵng, Đại sứ Mỹ Ted Osius và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã cùng khởi động hệ thống xử lý giai đoạn 2, dự án xử lý môi trường ô nhiễm tại sân bay Đà Nẵng. Theo đó, giai đoạn  2 sẽ xử lý khoảng 45.000 mét khối đất và bùn nhiễm dioxin, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2017. Công tác tháo dỡ và hoàn trả mặt bằng sẽ được hoàn thành trong năm 2018. Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, việc xử lý dioxin lần này mang lại nhiều bài học vô giá cho Việt Nam và có thể áp dụng cho sân bay Biên Hòa. (Xem chi tiết)


Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 18/10, lực lượng cứu hộ của thị xã Dĩ An, Bình Dương đã tìm thấy thi thể cháu Hiếu bị nước cuốn trôi. Địa điểm tìm thấy thi thể cháu Hiếu cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km. Chiều 16/10, cháu Hiếu cùng nhóm bạn chơi ở đường số 4 khu hành chính Dĩ An. Hiếu cùng nhóm bạn thấy đường ngập nước làm xe máy không chạy được, đã cùng bạn chạy đến đẩy xe máy giúp người đi đường. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, cháu Hiếu bị nước cuốn trôi xuống hố ga, không cứu được.


Sau khi UBND tỉnh Lạng Sơn có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng mới hoành tráng trên sông Kỳ Cùng ở trung tâm thành phố Lạng Sơn và dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng này, người dân địa phương không khỏi băn khoăn, lo lắng vì mất đi cây cầu truyền thống, lịch sử đã thấm đẫm trong tâm thức, tình cảm của người xứ Lạng. Việc dự kiến khởi công, dỡ bỏ cầu cũ để xây dựng cầu mới sẽ tổ chức vào cuối tháng 10/2016. (Xem chi tiết)


Sáng 18/10, thông tin từ Khoa cấp cứu, Bệnh viện 103, nam công nhân bị rơi từ công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông xuống đất vào tối 16/10 đã tử vong. Trước đó, khoảng 18h10 ngày 16/10, tại công trường thi công khu vực nhà ga Văn Quán (cách cầu Trắng Hà Đông khoảng 400 m về hướng Ngã Tư Sở), thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, anh Lê Văn L (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị rơi từ trên cao xuống mặt đường. Thời điểm xảy ra vụ việc thì đã kết thúc ca làm việc. Công nhân L di chuyển từ mặt sàn dầm (nơi thi công đường ray) xuống sàn nhà ga, khi bước xuống cầu thang do trượt chân nên rơi xuống đường. (Xem chi tiết)


Sáng 18/10, người đi trên đường 3 tháng 2, quận 10 tá hỏa khi phát hiện phía trước có 1 hố sâu. Nhiều người nhanh chóng thắng gấp hô hoán, dùng các vật dụng cảnh báo tạm thời cho các phương tiện chạy phía sau biết và trình báo cơ quan chức năng. Theo quan sát, “hố tử thần” sâu khoảng 2 m, rộng 1,5 m nằm ở làn đường ôtô. Xung quanh miệng hố có dấu hiệu rạn nứt, khoét hàm ếch, có nguy cơ sụt lún thêm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cống thoát nước bên dưới lâu ngày bị rò rỉ khiến nước tràn ra ngoài làm xói mòn, giảm kết cấu đất, đá. 


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết quân đội Syria ngày 17/10 đã giành lại một thị trấn chủ chốt của tỉnh Hama, miền Trung nước này. SOHR cho hay, ít nhất 32 tay súng nổi dậy bị tiêu diệt khi các lực lượng Syria giành lại thị trấn Maardis. Tuy nhiên, 14 binh sỹ chính phủ cũng thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại thị trấn này. Việc giành lại Maardis là một phần trong chiến dịch tấn công của các lực lượng chính phủ nhằm giành quyền kiểm soát hàng chục thị trấn và làng mạc ở vùng nông thôn của Hama.


Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia đã nhất trí đàm phán quân sự với Mỹ và Nga, thảo luận các biện pháp tách các tay súng đối lập Syria với Mặt trận Al-Nusra có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Đây cũng là những nước hậu thuẫn các nhóm vũ trang chống quân đội Chính phủ Syria trong hơn 5 năm qua. Phát biểu với báo giới ngày 17/10, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết những nước nói trên đã bày tỏ ý định tác động mạnh mẽ đến các nhóm đối lập mà phương Tây cho là ôn hòa để họ từ bỏ Al-Nusra.


Ngày 18/10, Thủ tướng New Zealand John Key ra tuyên bố cho biết chính phủ đã dọn đường cho chuyến thăm đầu tiên của tàu chiến Hải quân Mỹ đến nước này kể từ khi quan hệ hai bên bị rạn nứt do lập trường chống hạt nhân của Wellington cách đây 32 năm. Theo tuyên bố trên, tàu khu trục USS Sampson lớp Arleigh Burke sẽ tham gia cuộc thao diễn hải quân quốc tế của Hải quân Hoàng gia New Zealand tại Auckland từ ngày 17-22/10.

MỚI - NÓNG