Bản tin 14H: Quân nổi dậy Syria đề nghị Nga bảo vệ

Các tay súng nổi dậy thuộc Lữ đoàn Hồi giáo Failaq al-Rahman ở Syria ngừng hoạt động giao tranh chống chính quyền ở thị trấn Arbin, phía đông Ghouta, ngoại ô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tay súng nổi dậy thuộc Lữ đoàn Hồi giáo Failaq al-Rahman ở Syria ngừng hoạt động giao tranh chống chính quyền ở thị trấn Arbin, phía đông Ghouta, ngoại ô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 5/3, các nhóm đối lập ở Syria, vốn trước đây yêu cầu được bảo vệ trước cuộc tấn công của quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nay đề nghị quân đội Nga bảo vệ họ khỏi những kẻ khủng bố Hồi giáo.

Sáng nay (6/3), việc cưỡng chế phá dỡ diện tích vi phạm tại công trình 8B Lê Trực, Hà Nội đã được thực hiện. Rất nhiều phóng viên thuộc các cơ quan báo chí, đài truyền hình có mặt tại đây để đưa tin nhưng chỉ một số ít được vào bên trong tòa nhà tác nghiệp. Theo thông báo của UBND phường Điện Biên,  chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành quyết định cưỡng chế; chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí lập, thẩm định phương án, chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ đối với diện tích xây dựng vi phạm. (Xem chi tiết)


Kết quả khảo sát đánh giá “Mức độ hài lòng của doanh nghiệp” về cải cách thủ tục hành chính thuế do Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Tài chính quốc tế (IFC) phối hợp thực hiện cho thấy, 71% doanh nghiệp đánh giá sự hài lòng với cải cách thủ tục hành chính; trong đó, 92% doanh nghiệp cho rằng những quy định về chính sách, pháp luật thuế có sự chuyển biến tích cực. Động thái này cho thấy ngành thuế đang hiện thực hóa giải pháp để bước vào xu hướng hội nhập chung.


Vào khoảng 15h15 ngày 5/3, xe ô tô hiệu Mazda mang BKS: 51A – 562.18, lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ ngã 4 Bình Triệu về ngã 4 Linh Xuân, TPHCM. Đến gần vòng xoay trước chùa U Đàm (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), chiếc xe bất ngờ bốc khói dữ dội ở hệ thống máy phía trước. Phát hiện sự việc, tài xế cho xe dừng lại rồi cùng 3 người ngồi bên trong đạp cửa thoát ra ngoài an toàn. Tài xế chạy vào nhà dân gần đó để mượn bình cứu hỏa. Vô cùng may mắn là khi ngọn lửa bắt đầu bốc lên thì chiếc xe bồn tưới nước công viên chạy qua. Tài xế đã nhờ trợ giúp, phun vòi nước vào đầu xe ô tô, dập tắt kịp thời. (Xem chi tiết)


Vào lúc 18h20’ tối 5/3, một vụ lật xe khách đã xảy ra tại khu vực tổ 6, khu 9, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Xe khách BKS 29B – 02400 chở 34 khách du lịch hành hương từ chùa Ba Vàng trở về đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ, lái xe mất lái khiến xe bị lật từ trên đường xuống dốc taluy. Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô khách BKS 29B-20400 tránh xe máy đi ngược chiều nên đã va quệt vào đuôi xe ô tô 7 chỗ kể trên. Theo báo cáo ban đầu, không có trường hợp nào tử vong, có 4 người bị thương nhẹ, 9 người bị xây xước nhẹ. (Xem chi tiết)


Khoảng 10 giờ ngày 6/3, tại ngã tư đường Nguyễn Chí Thanh và đường Nguyễn Trãi, thuộc phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 76M - 1008 lưu thông theo hướng Nam-Bắc đã cố tình vượt tín hiệu đèn vàng và cán thẳng vào xe máy mang biển số 76C1 - 12475 do chị Ngô Thị My Sen điều khiển, chở theo 2 con nhỏ ngồi sau.  Chiếc ô tô tải tiếp tục kéo lê chiếc xe máy và ba mẹ con khoảng 20m rồi mới dừng lại. Hậu quả, chị Ngô Thị My Sen và con gái là Phạm Thanh Thanh Huệ (10 tuổi) tử vong ngay tại chỗ. Cháu bé còn lại may mắn thoát chết.


Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 6/3, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, Long An, ông Nguyễn Văn Ba (khoảng 85 tuổi, ngụ phường Tân Khánh, thành phố Tân An) đi ăn sáng trở về bằng xe đạp thì bị chiếc xe tải đang cua vào cổng nhà máy Lavie (thuộc công ty Trách nhiệm hữu hạn Lavie) tông vào, cuốn theo cả người và xe đạp vào gầm xe. Vụ tai nạn khiến ông Ba tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải nói trên mang biển kiểm soát 62C-031.31, đang chở hàng trăm bình nước loại 21 lít cua từ Quốc lộ 1A vào nhà máy. Khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế và phụ xe đã rời khỏi hiện trường.


Khoảng 7h hôm nay (6/3), một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại KM 795+100 thuộc phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khiến một người tử vong. Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, một nam thanh niên đi bộ dọc đường ray. Khi đến đoạn đường sắt qua tổ 33, phường Hòa An, thanh niên này bị đoàn tàu TN1 chạy hướng Bắc-Nam tông trúng. Cú đâm khiến nạn nhân văng ra khỏi đường ray, tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/3, các nhóm đối lập ở Syria, vốn trước đây yêu cầu được bảo vệ trước cuộc tấn công của quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nay đề nghị quân đội Nga bảo vệ họ khỏi những kẻ khủng bố Hồi giáo. Người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga, Trung tướng Sergei Kuralenko, cho biết thủ lĩnh các nhóm đối lập Syria tham gia thỏa thuận ngừng bắn, đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Liên bang Nga bảo vệ họ khỏi các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 6/3, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã đánh bại ứng cử viên số một của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton trong cuộc bổ phiếu tại bang miền Trung Kansas - một chiến thắng giúp tạo động lực cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Thượng nghị sỹ bang Vermont này đã thất thế đáng kể trước cựu Ngoại trưởng Mỹ sau ngày "Siêu thứ Ba" 1/3, trong đó bà Hillary giành được số phiếu bầu đáng kể để dẫn đầu danh sách đề cử của Đảng Dân chủ.


Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Viện nghiên cứu dư luận IXE thực hiện cho kênh truyền hình RAI Tre của Italy cho thấy, hầu hết số người được hỏi không ủng hộ việc Italy đứng đầu một liên minh quân sự quốc tế can thiệp vào Libya, trong hoàn cảnh tình hình nước này ngày càng xấu đi khi Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng mở rộng vùng chiếm đóng. Theo thăm dò, có tới 81% số người được hỏi cho rằng việc can thiệp này là không cần thiết và không đúng đắn, trong khi 14% ủng hộ can thiệp và 5% trả lời không biết.

MỚI - NÓNG